Vụ mô tô đi phượt gây chết người: CA tỉnh chỉ đạo sớm kết luận điều tra

Hiện cơ quan điều tra còn chờ Trương Văn Hải (người ngồi sau cho Phan Xuân Vương - đã chết - chở trên xe Dream) và Trần Võ Thanh Quang (lái mô tô biển số 59A3-01159) hoàn toàn tỉnh táo, nhớ lại diễn biến lúc hai xe va chạm ngày 6-7 để công an thu thập lời khai, từ đó mới đưa ra kết luận điều tra cuối cùng. Phía công an chưa khởi tố vụ án để điều tra.

Cũng theo Thiếu tá Hải, vụ tai nạn nghiêm trọng này lãnh đạo công an tỉnh rất quan tâm và chỉ đạo công an huyện sớm có kết luận điều tra.

Chín mô tô đua phân khối lớn mang biển số TP.HCM (trong đó có mô tô 59A3-01159 gây tai nạn) đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ phương tiện của Công an huyện Ninh Sơn. Ảnh: M.TRÂN

Liên quan mô tô 59A3-01159 gây tai nạn chết người, Thiếu tá Hải cho biết còn có 12 chiếc khác, trong đó công an huyện đang tạm giữ 8 chiếc, bốn chiếc chạy thoát. Đoàn mô tô đua phân khối lớn này chạy trên quốc lộ 27 rất nhanh. Một số người khai với công an huyện là 13 mô tô này (kể cả mô tô 59A3-01159) tách đoàn đua từ Nha Trang để đi Đà Lạt vì thích chạy đường đèo Ngoạn Mục. Một số khác khai là đi “phượt” thưởng ngoạn.

Như Pháp Luật TP.HCM liên tục đưa tin, đoàn mô tô đua phân khối lớn TP.HCM gồm 13 chiếc chạy tốc độ cao khi qua khu vực dân cư trung tâm xã Quảng Sơn vào trưa 6-7. Trong đó mô tô 59A3-01159 do Quang điều khiển, đã lấn trái gây tai nạn với một xe máy khiến Vương chết tại chỗ, Quang và Hải bị thương nặng.

Hiện Công an huyện Ninh Sơn tiếp tục đtiều tra, xử lý vụ tai nạn.

                                                                             MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm