Vụ “ôm vợ bạn”: Trái đạo đức nhưng không thể phạt

Luật hiện hành không quy định hành vi ôm là vi phạm pháp luật, trừ phi ôm để hiếp dâm…

Do nhìn thấy cảnh bạn ôm vợ mình, Nguyễn Phong đã đánh gãy chân, cắt tóc và buộc người bạn viết giấy nợ 300 triệu đồng. Vì những hành vi này, mới đây TAND huyện Phú Thiện (Gia Lai) tuyên phạt Phong chín năm ba tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tội cưỡng đoạt tài sản và tội làm nhục người khác.

Sau khi tòa tuyên án, nhiều người dân đã tụ tập la ó phản đối bản án bởi không ít người cho rằng người đáng bị truy cứu, bị phạt phải là anh bạn ôm vợ người chứ không phải ông chồng...

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý đã cho rằng không thể xử lý hành vi ôm của anh bạn vì nó không vi phạm pháp luật. Hành vi này có chăng chỉ đáng lên án về mặt đạo đức mà thôi.

Ôm thôi thì không vi phạm

Thẩm phán Nguyễn Văn Toàn, TAND huyện Phú Thiện, chủ tọa phiên tòa trên, cho biết trong một số trường hợp, nam nữ ôm nhau, thậm chí quan hệ tình dục vẫn không bị xử lý gì. Trường hợp này, trước tiên không ai cấm họ không được quyền ôm nhau. Và cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chị vợ bị ôm trái ý muốn vì không nghe chị la hét báo hiệu cho người xung quanh…

Thứ hai, cũng không có căn cứ cho thấy anh bạn vi phạm quy định “Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ, chồng với người khác…”. Anh bạn trên chỉ mới ôm mà thôi chứ không sống chung, chung sống, kết hôn gì với vợ bạn.

Tiếp ý, Trung tá Lê Quang Trung, Trưởng Cơ quan CSĐT huyện Phú Thiện, phân tích thêm, trong vụ này, chị vợ bị cáo có tố cáo anh bạn ôm rồi hiếp dâm mình nhưng cơ quan điều tra đã làm kỹ, thậm chí đã điều tra bổ sung nhưng kết quả cho thấy lời tố cáo trên không có căn cứ. Không có dấu hiệu nào chứng minh người bạn trên có sử dụng vũ lực, đe dọa để buộc chị vợ bị cáo phải quan hệ trái ý muốn. Anh bạn này cũng không phạm tội hiếp dâm.

Luật sư Phan Thanh Sơn (Đoàn Luật sư tỉnh Dăk Lăk) nói thêm, luật hiện hành không quy định hành vi ôm là vi phạm pháp luật, trừ phi ôm để hiếp dâm, dâm ô (với trẻ em)… Còn về khía cạnh đạo đức thì đúng là đáng lên án. Hành vi này là không đứng đắn, gây bức xúc tâm lý cho người thân của người vợ, thậm chí là cho cả xã hội. Nó dễ dẫn đến việc gia đình tan vỡ, hàng xóm coi thường, dị nghị…

Theo luật sư Sơn, người ôm vợ bạn dù không thể xử lý hình sự hay hành chính nhưng sự lên án của mọi người có lẽ cũng là một hình phạt nghiêm khắc.

Đánh người, cắt tóc… là phạm tội

Thẩm phán Nguyễn Văn Toàn, chủ tọa phiên tòa xét xử Phong, phân tích những hành vi của bị cáo đều là hành vi phạm tội được pháp luật quy định. Phong phạm cùng lúc ba tội: cố ý gây thương tích, làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản. Đối với tội cố ý gây thương tích, Phong bị truy tố theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự (BLHS) (từ hai đến bảy năm tù) vì dùng búa đánh gãy chân người bị hại gây thương tật 15%. Đối với tội làm nhục người khác, Phong bị truy tố theo khoản 1 Điều 121 BLHS (từ ba tháng đến hai năm tù) vì đã xởn tóc nạn nhân, xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Đối với tội cưỡng đoạt tài sản, Phong bị truy tố theo khoản 3 Điều 135 BLHS (từ bảy đến 15 năm tù) vì đe dọa đánh, buộc nạn nhân phải viết giấy nợ mình 300 triệu đồng.

Đại diện VKS đã đề nghị mức án dành cho Phong là từ chín năm ba tháng đến 11 năm sáu tháng tù. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc Phong phạm tội do một phần lỗi của người bị hại, bị ức chế tâm lý… HĐXX đã xử một mức án phù hợp, đảm bảo tính răn đe, giáo dục về cả ba tội là chín năm ba tháng tù.

Vụng trộm với vợ bạn

Theo cáo trạng, tối 26-4-2009, Phong, Lê Văn Thái và anh Nguyễn Trường Kha uống cà phê gần nhà Phong. Thái uống xong về trước. Một lúc sau Phong cũng về. Tới nhà Phong bắt gặp Thái đang ôm vợ mình nên đã xông vào đánh. Sau đó Phong điện thoại cho vợ Thái cùng với Kha tới chứng kiến. Trong khi vợ Thái tra hỏi chồng, Phong ra phía sau nhà lấy búa đánh gãy chân Thái (thương tật 15%). Phong còn dùng kéo xởn tóc Thái... Do bị đánh và xởn tóc, Thái xin Phong dừng lại và đề nghị đưa 30 triệu đồng để đền bù danh dự. Phong không đồng ý và yêu cầu phải là 300 triệu đồng, nếu không sẽ cắt…

Vì sợ nên Thái đồng ý. Phong buộc Thái phải viết giấy mượn nợ 300 triệu đồng và kêu anh Kha ký tên làm chứng. Hôm sau, Phong đem tờ giấy trên ra Công an thị trấn Phú Thiện xin xác nhận để đi sao y thành nhiều bản thì bị công an lập biên bản thu giữ tờ giấy và khởi tố vụ án.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới