Nghệ sĩ Quyền Linh hạnh phúc bên vợ và hai con gái trong một liên hoan phim - Ảnh: T.T.D.
Ông Trần Minh Tiến (giám đốc đơn vị khai thác kênh Let’s Việt):
Tình huống quá nhạy cảm
Tôi cho rằng tạo tình huống để Quyền Linh bị bắt như cảnh quay của chương trình là không ổn, bởi sự việc này quá nhạy cảm khiến người chơi rơi vào trạng thái lo lắng nghiêm trọng.Những sự việc liên quan đến vấn đề nhạy cảm cần phải để người chơi biết kịch bản trước. Lỡ trong quá trình quay có xảy ra những sự kiện bất ngờ như người chơi có vấn đề về sức khỏe hay trong khi quay có công an thật đến thì như thế nào?
Đạo diễn Vương Quang Hùng: Không nên làm tổn thương người chơi
Dù những cảnh quay Quyền Linh được tung lên mạng có sự sắp đặt của nhà sản xuất để tạo xìcăngđan hay không thì theo tôi, nhà sản xuất đưa ra tình huống nghiêm trọng như vậy là không nên đối với một chương trình truyền hình. Đem hồi hộp đến cho người chơi chỉ 30 giây là quá khủng khiếp rồi, chứ đừng nói ít nhất là hơn một phút như clip tung lên mạng. Không nên làm tổn thương người chơi, đặc biệt là người của công chúng nổi tiếng như Quyền Linh.
Thẩm phán Vương Văn Nghĩa (Tòa hình sự TAND TP.HCM):
Đối mặt với hậu quả khó lường
Với việc lựa chọn một cách làm có phần mạo hiểm như đối với Quyền Linh, nhà đài có thể đối mặt với nhiều hậu quả khó lường. Chẳng hạn, nếu người tham gia tình huống bị một bệnh nguy hiểm nào đó mà chính người đó cũng không biết, khi gặp tình huống bất ngờ, gay cấn họ bị ngất xỉu, ngưng tim, thậm chí đột quỵ dẫn đến chết người thì những người trong nhóm thực hiện chương trình đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra. Tùy theo tỉ lệ tổn hại về sức khỏe hay tính mạng của người tham gia chương trình mà những người có trách nhiệm của nhà đài, trong nhóm thực hiện chương trình có thể bị xử lý hình sự.
Thực tế, TAND TP.HCM từng xét xử nhiều vụ vô ý gây chết người cũng vì những trò đùa. Có trường hợp hai chiến sĩ trong lúc làm nhiệm vụ đã đùa giỡn, muốn tạo sự sợ hãi cho người kia, một chiến sĩ trẻ đã gí súng vào bạn và bóp cò vì tin rằng súng đã được tháo hết đạn. Chẳng may, trong hộp đạn vẫn còn một viên nên người kia đã tử vong. Người bóp cò phải ra tòa và nhận án tù về tội “vô ý làm chết người”.
Theo tôi, việc tạo ra những tình huống bất ngờ để thử phản ứng của người tham gia phải hết sức cẩn trọng, người thực hiện chương trình phải cân nhắc tính toán đến tất cả hậu quả có thể xảy ra để có những điểm dừng, giới hạn cần thiết khi thực hiện chương trình. Không nên có những tình huống giả định quá gay cấn, nguy hiểm, có khả năng xảy ra những tiêu cực trong ứng xử của người tham gia chương trình.
TS Nguyễn Đức Trọng (trưởng khoa xã hội học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TP.HCM): Phương pháp sai
Hiện nay, một số đơn vị thực hiện các chương trình truyền hình thực tế theo kiểu nước ngoài nhưng phương pháp làm lại sai.Khi thực hiện các chương trình này, nhà sản xuất chương trình cần tính đến việc bản thân người bị rơi vào tình huống đó sẽ bị sốc nặng về tâm lý và cần phải giải tỏa ngay lập tức, để người đó hiểu ngay đây chỉ là tình huống trong chương trình truyền hình thực tế mà thôi.
Vụ clip về Quyền Linh rõ ràng đã làm sai về phương pháp. Thật ra, đối với những diễn viên ngôi sao họ hoàn toàn có thể diễn đúng như thật theo kịch bản được biết trước. Nhưng cần lưu ý, nhà sản xuất chương trình chỉ nên đưa ra những tình huống nhẹ nhàng hơn với các tiểu phẩm cực kỳ nhỏ, còn việc đưa ra những tình huống gây sốc như vậy thì không thể chấp nhận được.
Trong trường hợp trên, diễn viên Quyền Linh lẽ ra phải được nhà sản xuất chương trình thông báo ngay lập tức một hai giây sau, đồng thời phải xin lỗi. Nếu việc này không được thực hiện, anh Quyền Linh có quyền kiện nhà sản xuất chương trình.
Theo HOÀNG LÊ - C.MAI - TR.HUỲNH (TTO) ghi
Tình huống quá nhạy cảm
Tôi cho rằng tạo tình huống để Quyền Linh bị bắt như cảnh quay của chương trình là không ổn, bởi sự việc này quá nhạy cảm khiến người chơi rơi vào trạng thái lo lắng nghiêm trọng.Những sự việc liên quan đến vấn đề nhạy cảm cần phải để người chơi biết kịch bản trước. Lỡ trong quá trình quay có xảy ra những sự kiện bất ngờ như người chơi có vấn đề về sức khỏe hay trong khi quay có công an thật đến thì như thế nào?
Đạo diễn Vương Quang Hùng: Không nên làm tổn thương người chơi
Dù những cảnh quay Quyền Linh được tung lên mạng có sự sắp đặt của nhà sản xuất để tạo xìcăngđan hay không thì theo tôi, nhà sản xuất đưa ra tình huống nghiêm trọng như vậy là không nên đối với một chương trình truyền hình. Đem hồi hộp đến cho người chơi chỉ 30 giây là quá khủng khiếp rồi, chứ đừng nói ít nhất là hơn một phút như clip tung lên mạng. Không nên làm tổn thương người chơi, đặc biệt là người của công chúng nổi tiếng như Quyền Linh.
Thẩm phán Vương Văn Nghĩa (Tòa hình sự TAND TP.HCM):
Đối mặt với hậu quả khó lường
Với việc lựa chọn một cách làm có phần mạo hiểm như đối với Quyền Linh, nhà đài có thể đối mặt với nhiều hậu quả khó lường. Chẳng hạn, nếu người tham gia tình huống bị một bệnh nguy hiểm nào đó mà chính người đó cũng không biết, khi gặp tình huống bất ngờ, gay cấn họ bị ngất xỉu, ngưng tim, thậm chí đột quỵ dẫn đến chết người thì những người trong nhóm thực hiện chương trình đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra. Tùy theo tỉ lệ tổn hại về sức khỏe hay tính mạng của người tham gia chương trình mà những người có trách nhiệm của nhà đài, trong nhóm thực hiện chương trình có thể bị xử lý hình sự.
Thực tế, TAND TP.HCM từng xét xử nhiều vụ vô ý gây chết người cũng vì những trò đùa. Có trường hợp hai chiến sĩ trong lúc làm nhiệm vụ đã đùa giỡn, muốn tạo sự sợ hãi cho người kia, một chiến sĩ trẻ đã gí súng vào bạn và bóp cò vì tin rằng súng đã được tháo hết đạn. Chẳng may, trong hộp đạn vẫn còn một viên nên người kia đã tử vong. Người bóp cò phải ra tòa và nhận án tù về tội “vô ý làm chết người”.
Theo tôi, việc tạo ra những tình huống bất ngờ để thử phản ứng của người tham gia phải hết sức cẩn trọng, người thực hiện chương trình phải cân nhắc tính toán đến tất cả hậu quả có thể xảy ra để có những điểm dừng, giới hạn cần thiết khi thực hiện chương trình. Không nên có những tình huống giả định quá gay cấn, nguy hiểm, có khả năng xảy ra những tiêu cực trong ứng xử của người tham gia chương trình.
TS Nguyễn Đức Trọng (trưởng khoa xã hội học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TP.HCM): Phương pháp sai
Hiện nay, một số đơn vị thực hiện các chương trình truyền hình thực tế theo kiểu nước ngoài nhưng phương pháp làm lại sai.Khi thực hiện các chương trình này, nhà sản xuất chương trình cần tính đến việc bản thân người bị rơi vào tình huống đó sẽ bị sốc nặng về tâm lý và cần phải giải tỏa ngay lập tức, để người đó hiểu ngay đây chỉ là tình huống trong chương trình truyền hình thực tế mà thôi.
Vụ clip về Quyền Linh rõ ràng đã làm sai về phương pháp. Thật ra, đối với những diễn viên ngôi sao họ hoàn toàn có thể diễn đúng như thật theo kịch bản được biết trước. Nhưng cần lưu ý, nhà sản xuất chương trình chỉ nên đưa ra những tình huống nhẹ nhàng hơn với các tiểu phẩm cực kỳ nhỏ, còn việc đưa ra những tình huống gây sốc như vậy thì không thể chấp nhận được.
Trong trường hợp trên, diễn viên Quyền Linh lẽ ra phải được nhà sản xuất chương trình thông báo ngay lập tức một hai giây sau, đồng thời phải xin lỗi. Nếu việc này không được thực hiện, anh Quyền Linh có quyền kiện nhà sản xuất chương trình.
Theo HOÀNG LÊ - C.MAI - TR.HUỲNH (TTO) ghi