Vụ vỡ đập Thủy điện Đakrông 3: Chính quyền chỉ kiểm tra… cho vui

Chủ đầu tư khẳng định không gây thiệt hại nên không phải bồi thường.

“Sự cố vỡ đập thủy điện Đakrông 3 chúng tôi hoàn toàn không biết, mãi đến khi huyện báo tỉnh mới lập đoàn kiểm tra. Quá trình kiểm tra phát hiện mảng bê tông bị vỡ không có lõi sắt phía trong như các mảng khác đã được xây dựng” - ngày 15-10, ông Trần Hoàng Tiến Dũng, Trưởng phòng Điện năng, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, cho biết.

Tỉnh chẳng có quyền gì

Theo ông Dũng, Đakrông 3 là công trình thủy điện cấp 3. Mọi vấn đề như nghiệm thu chất lượng công trình, bản thiết kế kỹ thuật… đều do chủ đầu tư thực hiện. Chính quyền địa phương chỉ được chủ đầu tư báo cáo bản thiết kế tổng quát để xem có phù hợp với quy hoạch thủy điện hay không. Định kỳ ba tháng Sở Công Thương đi kiểm tra một lần nhưng chủ yếu là xem tiến độ thi công chứ không được can thiệp vào chất lượng công trình.

“Ngày 5-9, công ty có thông báo sẽ tích nước ngày 12-9 để vận hành thử tổ máy số 1. Mặc dù họ xin tích nước vào thời gian cao điểm của mùa mưa lũ nhưng chúng tôi chưa thể can thiệp vì công trình đang thi công” - ông Dũng nói.

Vụ vỡ đập Thủy điện Đakrông 3: Chính quyền chỉ kiểm tra… cho vui ảnh 1

Thủy điện Đakrông 3 vội vàng tích nước khi chưa đảm bảo an toàn, dẫn đến vỡ đập. Ảnh: V.LONG

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết thêm: “Tỉnh không có quyền đề nghị tổng kiểm tra chất lượng công trình. Trách nhiệm cuối cùng là chủ đầu tư, họ sẽ cho kiểm tra, tỉnh chỉ làm trọng tài trung gian... Quy định là như vậy, tỉnh phải làm theo chứ biết sao. Sự cố vỡ đập là do họ vội vàng tích nước, làm tắt. Nếu làm đúng quy trình thì không có chuyện vỡ đập”.

Theo ông Tuấn, ngày 15-10, tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư sớm khắc phục sự cố vỡ đập, rà soát quá trình vận hành của nhà máy, lên phương án đảm bảo an toàn trong mùa lũ.

“Huyện đòi bồi thường thì kệ huyện”

Ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông, khẳng định 28 bao sắn của người dân ở xã Tà Long đã bị cuốn trôi. Nhiều diện tích hoa màu ở hai thôn Xa Lăng và Pa Tầng thuộc xã Đakrông bị ngập.

“Chủ đầu tư thủy điện không thể chối bỏ trách nhiệm, phải bồi thường cho người dân. Huyện cũng kiến nghị tỉnh kiểm tra lại nguyên nhân vỡ đập thủy điện Đakrông 3, vì nếu thủy điện này tiếp tục vỡ thì sẽ có 2.800 hộ dân chịu ảnh hưởng. Giờ chưa có kết luận an toàn, bà con không an tâm sinh hoạt và sản xuất” - ông Hùng nói.

Về việc bồi thường, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Sơn (chủ đầu tư đập thủy điện Đakrông 3), cho biết: “Chúng tôi phải thành lập ban hội đồng bồi thường, sau đó đi kiểm tra thực tế mới biết được. Thực ra những thiệt hại đó không phải chúng tôi gây ra mà do nhiều nguyên nhân như thiên tai. Huyện nói thiệt hại gì tôi không biết, không phải nói bồi thường là bồi thường được…”.

Nhà máy thủy điện Đakrông 3 được khởi công vào tháng 8-2010, kinh phí đầu tư hơn 200 tỉ đồng. Đập cao 19,2 m, dài 146,5 m, dung tích hồ chứa 3,4 triệu m3. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 8-2012 nhưng đến tháng 9 một số hạng mục vẫn chưa hoàn thành.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm