Vừa ‘mở cửa’, bóng đá Việt Nam có nguy cơ bị cấm

Trên đây là video toàn cảnh bán vé tại sân Thiên Trường ngày bóng đá Việt Nam trở lại.

Việc bóng đá Việt Nam trở lại là tín hiệu vui không chỉ ở riêng Việt Nam mà là cả Đông Nam Á, khi Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong Đông Nam Á và là thứ nhì ở châu Á cho phép bóng lăn trở lại.

Việc bóng lăn trở lại khiến nhiều người, đặc biệt là người hâm mộ rất vui sau thời gian chống dịch và các hoạt động thể thao buộc phải "đứng hình". Đó là kết quả của cả một quá trình phòng, chống dịch bệnh mà Việt Nam được thế giới ca ngợi và học hỏi.

Bóng mới được lăn trở lại sân Thiên Trường bán vé trong nỗi lo lắng về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV

Tín hiệu tích cực đến từ Cúp Truyền hình TP.HCM được các báo châu Âu ca ngợi là giải xe đạp đầu tiên trên thế giới trở lại. Ở đây cũng phải thừa nhận những nhà tổ chức môn xe đạp, đặc biệt là Đài Truyền hình TP.HCM đã thực hiện rất tốt, trong đó có cả việc đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 mà Việt Nam đang làm rất tốt.

Tiếp theo là bóng đá trở lại và bắt đầu bằng loạt trận Cúp Quốc gia vào chiều 23-5. Việc bóng lăn trở lại thật đáng mừng nhưng cũng có những điều băn khoăn và thật đáng lo ngại.

Đó là ban tổ chức địa phương tổ chức bán vé cho khán giả vào sân và việc này được "trao quyền" cho địa phương với điều kiện tùy tình hình nhưng phải đảm bảo an toàn và tiếp tục nâng cao công tác phòng chống dịch, không được chủ quan.

Sân Thiên Trường (Nam Định) đã đi đầu trong việc bán vé cho khán giả vào sân với những điều kiện đảm bảo (theo báo cáo). Tuy nhiên, không thể không lo lắng với tình trạng bán vé cho khán giả vào sân như hai ngày qua. Nhìn những hình ảnh này, những cán bộ trong ngành y tế, đặc biệt là các bộ phận ra sức chống dịch trong thời gian qua trên toàn quốc không thể không lo lắng. Đó là cảnh chen lấn trong đám đông và rất ít người thực hiện các biện pháp cần thiết và tối thiểu như đeo khẩu trang, sát khuẩn…

Không khẩu trang, chen lấn trước cổng bán vé để sở hữu tấm vé trận Nam Định - HA Gia Lai.

Với những hình ảnh này, những người ngày đêm lo phòng, chống dịch COVID-19 không thể nào không lo sợ và những người yêu bóng đá lại thấy lo vì sợ bị cấm lại. Ảnh: CTV

Với tình hình trên, nhiều người, đặc biệt là những ai yêu bóng đá bắt đầu lo lắng việc có thể sẽ có lệnh cấm sau khi "mở cửa" vì không đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh mà Việt Nam đang khống chế tốt chứ chưa phải là hết.

Trong nỗi lo lắng trên, cựu cầu thủ Thể Công và cũng từng là tổng biên tập báo Bóng Đá, từng là ủy viên LĐBĐ Việt Nam lo lắng chia sẻ trên mạng xã hội cùng nỗi lo bóng đá vừa quay trở lại với nỗ lực của nhiều giới, nhiều thành phần nhưng có thể sẽ bị cấm trở lại nếu cứ “thả cửa" và không có biện pháp phòng, chống tích cực.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải lo lắng với hình ảnh ở sân Thiên Trường, bóng đá có thể bị cấm trở lại. Ảnh: FBNV

Vẫn biết rằng nhu cầu của khán giả rất lớn, nhưng nếu vì nhu cầu và vì món lợi của những trận cầu thu hút khán giả mà sân bóng cứ "thả nổi" công tác phòng, chống như chưa hề có dịch thì rất đáng báo động.

Ảnh CTV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm