Wenger: "Van Persie không thể ghi bàn nếu Arsenal chơi dở"

Wenger: "Van Persie không thể ghi bàn nếu Arsenal chơi dở" ảnh 1

Van Persie đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Ngoại hạng Anh.

Kể từ đầu mùa giải, Robin van Persie là cái tên nổi bật nhất trong đội hình vốn bị đánh giá thấp của Arsenal. Cú hat-trick trên sân của Chelsea cuối tuần qua giúp anh nâng tổng số bàn thắng ở Ngoại hạng Anh mùa này lên con số 10 - dẫn đầu giải. Thậm chí, trong 27 trận gần đây ở giải đấu cao nhất nước Anh (tính cả mùa trước), chân sút người Hà Lan đã đem về 28 bàn cho Arsenal.

"Không phải ngẫu nhiên mà một cầu thủ có được bàn thắng. Điều đó chỉ xảy đến khi cả đội đều chơi tốt", HLV Wenger phân tích khi nhận được câu hỏi cho rằng Arsenal có vẻ như đang quá phụ thuộc vào Van Persie. "Trong đời tôi, tôi chưa từng thấy cầu thủ nào ghi bàn khi đội của cậu ta không tạo được các cơ hội".

Tối nay - trong loạt trận đầu tiên của lượt về vòng bảng, Van Persie chắc chắn sẽ lại lĩnh ấn tiên phong - do tiền đạo dự bị Marouane Chamakh chấn thương đầu gối.

Ở lượt đi trên đất Pháp cách đây hai tuần, Arsenal đã đánh bại chủ nhà Marseille với tỷ số 1-0 để chiếm ngôi đầu bảng F (7 điểm). Họ sẽ chắc chắn có suất đi tiếp một khi giành chiến thắng trong trận đấu trên sân nhà Emirates.

Niềm tin đó đang được nhân lên khi trung vệ số một Thomas Vermaelen nhiều khả năng sẽ tái xuất, sau khi vượt qua bài kiểm tra sức khỏe cuối cùng. Thời gian qua Vermaelen liên tục gặp vấn đề về thể trạng, trong đó có chấn thương gót chân dai dẳng

Carl Jenkinson cũng có thể sẽ đá chính. Ở trận đấu lượt đi gặp Marseille, tài năng trẻ người Anh đã dính chấn thương đầu gối, nên không thể thi đấu chính thức trong những trận gần đây.

Yossi Benayoun có thể góp mặt. Tiền vệ người Israel không được thi đấu trong trận thắng 5-3 trên sân của Chelsea cuối tuần qua do những ràng buộc trong hợp đồng cho mượn từ đội chủ sân Stamford Bridge.

Kieran Gibbs cùng các thương binh dài hạn Abou Diaby, Jack Wilshere và Bacary Sagna vẫn chưa thể trở lại.

Sau một khởi đầu tồi tệ, Arsenal đang có dấu hiệu hồi phục với những sự tiến bộ về mặt thành tích ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn tỏ ra thận trọng.

"Marseille là đội bóng có khả năng phòng ngự tốt, lại sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể lực sung mãn và rất nhanh. Bởi vậy tôi tin rằng chơi phòng ngự phản công sẽ hợp với họ hơn so với chơi tấn công tổng lực", ông nói.

"Trong khoảng giữa hai lượt trận, Marseille gia tăng được niềm tin giống như chúng tôi (từ những trận đấu quốc nội), vì vậy đây hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu thú vị. Riêng với chúng tôi, đây là trận đấu có thể mở ra cánh cửa vào vòng trong và tất nhiên chúng tôi muốn nắm lấy cơ hội này".

Theo Doãn Mạnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm