Worawut lại...căng trước trận gặp Malaysia

(PLO)- HLV Worawut Srimaka cứ thích sống với quá khứ để rồi run sợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà cầm quân của U-23 Thái Lan lại sợ ác mộng ùa về như trước trận gặp U-23 Việt Nam.

Lượt trận thứ hai vào tối ngày 5-6, U-23 Thái Lan lại phải gặp Malaysia, đối thủ mà hai trận gần nhất, U-23 Thái Lan không thể vượt qua được.

HLV Worawut Srimaka lại nhớ về quá khứ như kiểu trước khi gặp VN đêm 2-6 vậy.

Lần này HLV Worawut chỉ ra rằng, ngày 31-10 năm ngoái tại Mông Cổ ở vòng loại U-23 châu Á, Thái Lan không thể đánh bại được Malaysia đành chấp nhập hòa không bàn thắng và thầy trò HLV Brad Maloney lên ngôi đầu bảng J, còn Thái Lan nhì bảng có vé vớt.

HLV Worawut Srimaka ngại học trò (áo xanh) lại thua Malaysia như SEA Games 31. Ảnh: A.PHƯƠNG

HLV Worawut Srimaka ngại học trò (áo xanh) lại thua Malaysia như SEA Games 31. Ảnh: A.PHƯƠNG

Sau đó hai đội tái đấu tại SEA Games 31, ngay trận đầu, Thái Lan đã thua Malaysia 1-2. Một trận đấu trung vệ Jonathan Khemdee phạm lỗi với cầu thủ Malaysia trong pha bóng có thể dẫn đến bàn thua cho Thái Lan nên bị thẻ đỏ trực tiếp. Thái Lan mất người và Malaysia ngược dòng thắng 2-1.

HLV Worawut thừa nhận rằng, gặp Malaysia cũng là đại kình địch của Thái Lan ở mọi lứa tuổi. Ngay cấp độ đội tuyển, Thái Lan cũng từng nhiều lần bị Malaysia đánh bại, điển hình là bán kết AFF Cup 2018, Malaysia loại Thái Lan bằng ưu thế bàn thắng sân khách.

Cấp độ các đội trẻ thì Malaysia không thua kém gì Thái Lan và có khi cho Thái Lan ôm hận.

Thầy trò HLV Brad Maloney đã tự tin sẽ lặp lại kết quả SEA games 31 ở lượt trận thứ hai này.

Thua Hàn Quốc ở lượt trận đầu, chiến lược gia Úc của Malaysia không lấy làm bất ngờ, mục tiêu là Malaysia tìm kết quả tích cực trước hai đối thủ Đông Nam Á, tức Thái Lan và Việt Nam.

HLV Worawut cho rằng, rất khó đánh bại Malaysia vào tối 5-6 này. Malaysia chơi rất chắc chắn, cầu thủ luôn chơi hơn 200% sức lực mỗi khi đối đầu với Thái Lan.

Trong khi đó sau lượt trận đầu hòa trối chết với VN, Thái Lan có thể thiếu trụ cột Benjamin Davis, người vào sân từ băng ghế dự bị và san bằng 1-1 cho Thái Lan ở trận gặp VN.

Benjamin Davis bị chấn thương không hề nhẹ trong trận hòa VN ấy.

Lượt trận thứ hai bảng C diễn ra vào tối ngày 5-6 sẽ là những trận đấu chìa khóa cho các đối thủ Đông Nam Á gồm VN, Thái Lan và Malaysia.

Lịch thi đấu như sau: VN-Hàn Quốc (20 giờ), Thái Lan-Malaysia (22 giờ) trên sân Lokomotiv.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm