HLV Worawut: 'U-23 Thái Lan mắc nhiều sai lầm, VN đã chơi tốt'

(PLO)- Một trận đấu được hai quốc gia đẩy lên cao về mặt áp lực. Hai nhà cầm quân nói gì sau trận đấu?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một trận cầu hay và nóng bỏng giữa U-23 Thái Lan và Việt Nam (VN) ở VCK U-23 châu Á, trận đấu được hàng triệu fan của hai nước soi. Cuối cùng hai đội chia điểm nhau sau trận hòa 2-2.

Fan VN vẫn có chút luyến tiếc về trận hòa này vì hai lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn không thắng. Bàn thua đầu của VN có lỗi của thủ môn Văn Toản, nếu Toản chuẩn bị tốt hơn thì nó sẽ không diễn ra.

Bàn thua thứ hai của U-23 VN diễn ra ở phút bù giờ, nếu các cầu thủ tập trung hơn, nó cũng sẽ không diễn ra. Nhưng bóng đá là thế, cỡ như Courtois, De Gea, Mendy...còn mắc lỗi ngớ ngẩn. Hãy thử xem hai nhà cầm quân nói gì của hai đội nói gì sau trận đấu.

HLV Worawut: 'U-23 Thái Lan mắc nhiều sai lầm, VN đã chơi tốt' ảnh 1

U-23 Việt Nam có một trận đấu coi được với U-23 Thái Lan. Ảnh: NH THỎA

+ HLV Gong Oh- Kyun (U-23 VN): Hôm nay các cầu thủ của tôi chơi tốt, họ thể hiện đúng chất là những chiến binh. Điều quan trọng với tôi là tất cả đã thể hiện hết mình dù chúng tôi không tập nhiều cho giải đấu. Tôi tự hào về cách thể hiện của họ.

HLV Gong Oh-kyun có một khởi đầu tự tin cùng U-23 VN. Ảnh: CTV

HLV Gong Oh-kyun có một khởi đầu tự tin cùng U-23 VN. Ảnh: CTV

Trước trận nhiều cầu thủ của chúng tôi gặp một số vấn đề, nhưng họ đã cố gắng để thể hiện tốt trận đấu này. Tôi rất vui vì điều đó.

Chúng tôi vẫn còn cơ hội ở hai trận đấu tới. Tôi vẫn tin tưởng vào cầu thủ của mình. Chúng tôi có một cầu thủ bị chấn thương, tôi chờ và kiểm tra kỹ lưỡng xem mức độ chấn thương như thế nào. Còn trận gặp Hàn Quốc ư?

Tôi là người Hàn Quốc, tôi biết họ rất mạnh, nhưng tôi đang làm việc cho đội bóng VN, tôi phải chuẩn bị thật tốt để đối đầu, chúng tôi sẽ tập trung vào trận này.

HLV Worawut Srimaka cho rằng, bàn thua chóng vánh khiến U-23 Thái Lan phải thay đổi. Ảnh: B.P

HLV Worawut Srimaka cho rằng, bàn thua chóng vánh khiến U-23 Thái Lan phải thay đổi. Ảnh: B.P

+ HLV Worawut Srimaka (U-23 Thái Lan): Bàn thua quá sớm (giây thứ 18) khiến chúng tôi phải thay đổi chiến thuật, các cầu thủ của tôi mắc nhiều sai lầm. U-23 VN đã chơi tốt, tôi chúc mừng họ. Về phía U-23 Thái Lan, chúng tôi có ít thời gian chuẩn bị cho giải này, nhưng cầu thủ của tôi đã thi đấu bằng con tim.

Thua bàn quá sớm khiến chúng tôi buộc phải thay đổi chiến thuật để chơi tốt hơn, còn tính hiệu quả à? Tất nhiên là hiệu quả, Benjamin vào sân từ băng ghế dự bị, thì sáu phút sau anh ấy đã có bàn thắng san bằng 1-1. Tuyển Thái Lan vẫn tập trung cao độ nhất vào những trận đấu tới Malaysia và Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm