Buổi tập cuối của U-23 Việt Nam, quyết đấu Thái Lan

(PLO)-  HLV Gong Oh-kyun đã đưa ra những yêu cầu rất cao đối với các học trò ở các buổi tập trên đất Uzbekistan và chiều 1-6 ráp đội hình lần cuối cùng chuẩn bị cho trận ra quân vòng chung kết U-23 châu Á đụng độ đối thủ quen thuộc U-23 Thái Lan ngày 2-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Việt Nam đã ghé thăm sân vận động Bunyodkor, nơi diễn ra trận mở màn gặp U-23 Thái Lan ở vòng chung kết U-23 châu Á 2022. Theo VFF, do AFC không cho phép các đội tuyển tập làm quen sân nhằm bảo vệ mặt cỏ, nên hoạt động này sẽ giúp học trò ông Gong có cảm giác tốt hơn về không gian thi đấu.

Những buổi tập của U-23 Việt Nam diễn ra đầy hào hứng và nghiêm túc. Thầy Gong chuyển sang phần tập chiến thuật trong bầu không khí tập trung cao độ. Đây là buổi tập có ý nghĩa rất quan trọng đối sự chuẩn bị cho trận đấu với U-23 Thái Lan, nên HLV Gong Oh-kyun đã đưa ra những yêu cầu rất cao đối với các học trò.

Quỹ thời gian còn lại không cho phép bất cứ một sự chểnh mảng nào và thầy Hàn tranh thủ từng phút trên sân tập để giúp bộ máy U-23 Việt Nam vận hành nhịp nhàng. Các cầu thủ cũng cho thấy ý thức cao khi luôn chủ động trao đổi với Ban huấn luyện về những điểm còn chưa rõ trong giáo án tập luyện để vận dụng một cách thành thạo hơn.

Các tuyển thủ U-23 Việt Nam thoải mái tâm lý trước giờ khai cuộc vòng chung kết U-23 châu Á 2022. Ảnh: ANH THỎA.

Các tuyển thủ U-23 Việt Nam thoải mái tâm lý trước giờ khai cuộc vòng chung kết U-23 châu Á 2022. Ảnh: ANH THỎA.

Sau trận giao hữu duy nhất thua U-23 UAE 0-3, ông Gong Oh-kyun cho biết các học trò đã chơi tốt và ngày càng tốt hơn. Thầy Hàn cũng khẳng định những chân sút của U-23 Việt Nam sẽ biết cách ghi bàn vào lưới Thái Lan trong trận khai mạc vòng chung kết U-23 châu Á.

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cho biết, mặc dù mới làm quen với sơ đồ chiến thuật với nhiều sự khác biệt của HLV Gong Oh-kyun, nhưng bản thân mình và các đồng đội đều đang cố gắng thích nghi, hoàn thành tốt yêu cầu của Ban huấn luyện.

Đánh giá về trận đấu gặp U-23 Thái Lan, chân sút từng đánh đầu ăn bàn duy nhất trong trận chung kết SEA Games 31 chia sẻ: “Ban huấn luyện đã cho toàn đội xem băng hình và phân tích kỹ về U-23 Thái Lan. Chúng tôi đã nắm được một phần nào đó thực lực của họ.

HLV Gong Oh-kyun tự tin nắm bắt rõ các đối thủ của U-23 Việt Nam ở sân chơi lớn châu Á. Ảnh: ANH THỎA.

HLV Gong Oh-kyun tự tin nắm bắt rõ các đối thủ của U-23 Việt Nam ở sân chơi lớn châu Á. Ảnh: ANH THỎA.

Trận chung kết SEA Games 31 vừa qua, chúng ta đã thắng về mặt tỷ số. Tuy nhiên, Thái Lan là đối thủ đáng gờm. Dù U23 Việt Nam giành chiến thắng, nhưng đó là trận thắng không phải là áp đảo về thế trận. Vì vậy, trận gặp lại sắp tới sẽ là trận đấu rất khó khăn”.

Trước đó, AFC đã dành thời gian phổ biến các nội dung quan trọng của luật thi đấu cho U-23 Việt Nam nhằm giúp học trò ông Gong hiểu rõ các nghĩa vụ và quyền lợi của mình khi tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2022.

AFC cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với vấn đề tiêu cực trong bóng đá, khuyến cáo các hậu quả xảy ra đối với bất kỳ hành vi dàn xếp tỷ số, thi đấu thiếu trung thực và đề nghị các đội tuyển cùng phối hợp để bảo vệ hình ảnh của giải đấu cũng như của chính bản thân mình.

U-23 Việt Nam còn một buổi tập cuối cùng ở Uzbekistan trước khi vào thi đấu chính thức. Ảnh: ANH THỎA.

U-23 Việt Nam còn một buổi tập cuối cùng ở Uzbekistan trước khi vào thi đấu chính thức. Ảnh: ANH THỎA.

AFC tiến hành cập nhật một số nội dung mới trong luật thi đấu, đặc biệt là các tình huống có thể gây tranh cãi trên sân. Việc nắm vững luật thi đấu không chỉ giúp các cầu thủ tránh khỏi những phản ứng thái quá có thể dẫn đến thẻ vàng, thậm chí thẻ đỏ không đáng có, mà còn giúp đội tuyển vận dụng một cách linh hoạt để tạo lợi thế trong quá trình thi đấu trên sân.

Tại vòng chung kết U-23 châu Á 2022, công nghệ VAR áp dụng trong mọi trận đấu, giúp cho các quyết định của trọng chính được chính xác hơn. Tuy nhiên, cũng giống như tại bất kỳ giải đấu do FIFA, AFC tổ chức, VAR sẽ chỉ được sử dụng trong bốn tình huống là: Xác định bàn thắng hay không bàn thắng; Phạt đền hay không phạt đền; Thẻ đỏ (trực tiếp); Cầu thủ bị phạt thẻ vàng/thẻ đỏ (trong trường hợp có sự nhầm lẫn).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm