Lần đầu thua trận cùng tuyển Thái Lan, HLV Polking nói gì?

(PLO)- Trong trận giao hữu thứ hai, tuyển Thái Lan đã thua Bahrain 1-2 trên sân nhà. Đây là trận thua đầu tiên của HLV Polking khi dẫn dắt tuyển Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Polking nói rằng, tuyển Thái Lan thiếu quá nhiều trụ cột, nhất là những cầu thủ đang bận khoác áo Buriram Utd, và đội cũng thiếu những Chanathip, Manuel Bihr, Norubodin.

Tối 31-5, tuyển Thái Lan có trận giao hữu thứ hai với Bahrain trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2023 (trận giao hữu trước đó với Turkmenstan, Thái Lan thắng 1-0).

Trung phong đội trưởng Dangda mở điểm cho Thái Lan ngay phút thứ tư từ chấm 11m. Ảnh: CTP

Trung phong đội trưởng Dangda mở điểm cho Thái Lan ngay phút thứ tư từ chấm 11m. Ảnh: CTP

Ngay từ phút thứ tư, Thái Lan đã vượt lên dẫn trước do công của tiền đạo đội trưởng Dangda từ chấm 11m. Sau đó Ibrahim Al Khatal san bằng tỉ số 1-1 cho đội khách Bahrain phút 45+1. Tưởng chừng trận đấu hòa 1-1, nhưng đến phút 90+1, Sayed Hashim Issa có bàn thắng quyết định mang về thắng lợi cho Bahrain.

...Nhưng Bahrain ngược dòng thành công ở hai cuối hiệp đấu. Ảnh: CTP

...Nhưng Bahrain ngược dòng thành công ở hai cuối hiệp đấu. Ảnh: CTP

Sau trận đấu, HLV Mano Polking nói: “Chúng tôi muốn thắng cả hai trận giao hữu nhưng không thành, nửa đầu hiệp một, chúng tôi, chơi tốt, nhưng sau đó thì Bahrain chơi tốt hơn.

Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột, khi Buriram Utd còn chưa nhả quân do chuẩn bị chung kết FA Cup. Cùng với đó, chúng tôi thiếu Chanathip, Norubadin và trung vệ Manuel Bihr. Về hai bàn thua của chúng tôi, đó là do cầu thủ mất tập trung và dễ dàng để mất bóng.

Kết quả này, thế trận này không như mong đợi của chúng tôi. Sau hai trận giao hữu tôi cũng đã có cái nhìn về thành phần 23 tuyển thủ sang Uzbekistan đá vòng loại Asian Cup”.

HLV Polking dẫn U-23 Thái đá sáu trận thì thua hai. Ảnh: A.PHƯƠNG

HLV Polking dẫn U-23 Thái đá sáu trận thì thua hai. Ảnh: A.PHƯƠNG

Đây là lần đầu tiên HLV Polking thua trận khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan kể từ AFF Cup 2021 tại Singapore.

Còn ở U-23 Thái Lan, ông dẫn dắt đội đá SEA Games với sứ mệnh truất ngôi “vua” của VN nhưng bất thành. Tại SEA Games 31, U-23 Thái Lan thua hai trận, thua Malaysia 1-2 ở vòng bảng và thua VN 0-1 ở chung kết.

Tại vòng loại Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan ở bảng C cùng với Uzbekistan, Maldives và Sri Lanka đá tập trung tại Uzbekistan từ ngày 8 đến 14-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm