HLV thay thế ông Park tuyển chọn 25 cầu thủ U-23, tái ngộ Thái Lan

(PLO)-  Ngày 23-5, tân HLV trưởng Gong Oh-kyun đã công bố danh sách 25 cầu thủ đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2022, diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1-6 đến ngày 19-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay sau trận chung kết SEA Games 31 thắng nhẹ U-23 Thái Lan 1-0 cũng là trận cuối cùng của ông thầy người Hàn Quốc, nhà cầm quân Park Hang-seo đã ngậm ngùi nói lời chia tay các học trò trẻ.

Người thay thế ông Park là đàn em đồng hương Gong Oh-kyun 48 tuổi, từng có thời gian huấn luyện các đội trẻ Hàn Quốc và làm trợ lý của HLV Shin Tae-yong ở đội U-19 Indonesia. Ông Gong đã sang tìm hiểu bóng đá trẻ Việt Nam từ hồi tháng 5 và cũng có thời gian theo đội U-23 quốc gia đá giải giao hữu Dubai Cup.

Ông thầy trẻ người Hàn là trợ lý đắc lực của HLV Park Hang-seo tại sân chơi SEA Games 31 khi ăn dầm nằm dề tại sân Thiên Trường (Nam Định) theo dõi các đội tuyển U-23 của bảng B, đặc biệt là những tư vấn cho ông Park về hai đối thủ Malaysia và Thái Lan.

Nhiều cầu thủ U-23 Việt Nam vừa vô địch SEA Games 31 có tên trong danh sách của tân HLV Gong Oh-kyun tham dự vòng chung kết U-23 châu Á vào đầu tháng 6. Ảnh: ANH DUY.

Nhiều cầu thủ U-23 Việt Nam vừa vô địch SEA Games 31 có tên trong danh sách của tân HLV Gong Oh-kyun tham dự vòng chung kết U-23 châu Á vào đầu tháng 6. Ảnh: ANH DUY.

Chỉ một ngày sau trận chung kết SEA Games 31, ông Gong đã sớm công bố danh sách đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2022 vì thời gian không còn nhiều.

Trong bản danh sách do tân HLV trưởng quyết định không có nhiều bất ngờ khi các cầu thủ vừa giành huy chương vàng SEA Games 31 chiếm hơn một nửa quân số. Đáng chú ý trong đó có những chủ lực như thủ môn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, Vũ Tiến Long, Tuấn Tài, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng,…

Lực lượng cầu thủ còn lại cũng đều là những gương mặt nhận được sự đánh giá cao của HLV Gong Oh-kyun trong giai đoạn tập huấn vừa qua tại Hà Nội, song song với lứa U-23 Việt Nam đang thi đấu tại SEA Games 31. Ông Park đánh giá cao đàn em và hết lòng ủng hộ ông Gong trong vai trò mới. Và bản danh sách mới của ông Gong hứa hẹn sẽ tạo ra làn gió mới cho lối chơi của U-23 Việt Nam.

Trung vệ Thanh Bình chơi ổn định trong màu áo U-23 Việt Nam và góp công lớn giúp đội nhà không bị thủng lưới sau 6 trận đấu ở SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY.

Trung vệ Thanh Bình chơi ổn định trong màu áo U-23 Việt Nam và góp công lớn giúp đội nhà không bị thủng lưới sau 6 trận đấu ở SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY.

Một số cái tên không góp mặt ở SEA Games nhưng đã phần nào ghi dấu ấn trong mắt thầy Gong, nổi bật như hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân (HA Gia Lai), Hà Trung Hậu (B. Bình Dương), tiền vệ Võ Đình Lâm (HA Gia Lai), Khuất Văn Khang (Viettel), tiền đạo Lê Minh Bình (CAND), Trần Danh Trung (Viettel), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội),…

Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào chiều 24-5, sau đó sẽ đáp chuyến bay sang UAE tập huấn trước thềm vòng chung kết U-23 châu Á 2022. Trong thời gian tập huấn tại UAE, đội sẽ có trận đấu giao hữu cọ xát với chủ nhà U-23 UAE, dự kiến vào ngày 28-5.

Còn nhớ HLV Park Hang-seo từng dẫn dắt U-23 Việt Nam lên ngôi á quân tại vòng chung kết U-23 châu Á 2018 nhưng sau đó thầy trò ông bị loại ở vòng bảng mùa giải 2020.

Lê Văn Đô chơi đa năng ở biên trái lẫn phải. Ảnh: ANH DUY.

Lê Văn Đô chơi đa năng ở biên trái lẫn phải. Ảnh: ANH DUY.

Còn tại vòng loại U-23 châu Á 2022, đội tuyển U-23 Việt Nam cũng do thầy Park cầm quân có hai trận thắng U-23 Đài Loan và U-23 Myanmar đều cùng tỉ số 1-0. Tiền đạo Hồ Thanh Minh từng ghi bàn duy nhất vào lưới U-23 Myanmar và vừa có trong thành phần chủ nhà dự SEA Games 31 không có tên dự vòng chung kết U-23 châu Á đợt này.

Ngày 29-5, thầy trò Gong Oh-kyun di chuyển từ UAE sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2022. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U-23 Việt Nam ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Malaysia và đặc biệt là đối thủ Thái Lan vừa thua trận chung kết SEA Games.

Thầy trò ông Gong sẽ thi đấu trận ra quân gặp Thái Lan vào ngày 2-6, gặp Hàn Quốc vào ngày 5-6 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Malaysia vào ngày 8-6.

Danh sách 25 tuyển thủ U-23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á.

Danh sách 25 tuyển thủ U-23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm