Ngày 8-12, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức buổi họp báo liên quan đến việc cá tra Việt Nam bị đưa vào danh sách đỏ tại châu Âu. Cùng ngày, Tổng cục Thủy sản và Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam cũng đã có cuộc đối thoại về vấn đề này.
Chỉ là tờ rơi hướng dẫn tiêu dùng
Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghề cá Việt Nam, cho biết chúng ta phải hiểu đây là một tờ rơi hướng dẫn tiêu dùng. Nhãn đỏ trong tờ rơi là của một tổ chức phi chính phủ. Chúng ta không nên nhầm lẫn danh sách đỏ với sách đỏ. Sách đỏ phải chịu kiểm soát cấp quốc gia và luật pháp quốc tế.
Ông Cương cho rằng WWF vi phạm hai nguyên tắc rất quan trọng của Hiệp định về biện pháp vệ sinh và an toàn thực phẩm của Tổ chức Thương mại thế giới mà tất cả quốc gia, tổ chức phi chính phủ phải tuân thủ. Thứ nhất là nguyên tắc công khai. Họ vào Việt Nam đánh giá cá tra nhưng các hộ nuôi không được mời tham dự, Bộ NN&PTNT không được báo, các địa phương cũng không được tham gia… nên số liệu đánh giá không khách quan, không chính xác.

Khối lượng cá tra xuất khẩu sang các thị trường thế giới ngày càng tăng. Ảnh: Tam Anh
Thứ hai, họ không được “vơ đũa cả nắm”, nói trên 6.000 ha với 1,5 triệu tấn cá đều vi phạm môi trường là sai. Thực tế là mỗi đầm nuôi đều nuôi theo quy trình khác nhau. Trong vùng nuôi thể hiện chúng ta tuân thủ tốt về môi trường, thức ăn, kỹ thuật nuôi. “Chúng tôi ủng hộ Tổng cục Thủy sản đề nghị WWF cung cấp bằng chứng để dán nhãn đỏ cho cá tra Việt Nam. Trong khi chưa làm được điều này, WWF cần thu hồi ngay tờ rơi” - ông Cương nói.
Phải có cách tiếp cận đa bên
Trong cuộc đối thoại cùng ngày giữa Tổng cục Thủy sản và WWF tại Việt Nam, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cho rằng việc WWF đánh giá sản phẩm của một quốc gia mà không có sự tham gia của đại diện WWF tại quốc gia đó, cũng không có sự tham gia của các bộ, ban ngành của quốc gia đó là điều không thể chấp nhận được.
Ông Tuấn nhấn mạnh đến việc cần phải có phương pháp tiếp cận đa bên. WWF tại Việt Nam đồng tình với cách tiếp cận đa bên như Tổng cục Thủy sản đề cập. Phía WWF tại Việt Nam sẽ trao đổi vấn đề này với lãnh đạo WWF toàn cầu để vấn đề được cải thiện hơn trong những năm tiếp theo.
Bà Trần Minh Hiền, Giám đốc WWF tại Việt Nam, cho biết phương pháp đánh giá thủy hải sản, cụ thể là cá tra năm nay có nhiều đổi mới. Đó là sự phối hợp của ba tổ chức là WWF, Hội Bảo tồn sinh vật biển, Quỹ biển Bắc và tham khảo ý kiến của các tổ chức quốc tế khác. Trong phương pháp này có 19 câu hỏi, liên quan đến nhiều vấn đề về nước thải, dịch bệnh cùng các tác động khác. WWF tại Việt Nam xin hứa muộn nhất là thứ Hai tuần sau (13-12) sẽ có những câu hỏi đánh giá này, đồng thời sẽ cung cấp cho Bộ NN&PTNT các tiêu chí này và các kết quả đánh giá của WWF để cùng xem xét, trao đổi.
| 95% lượng cá tra thương phẩm của thị trường thế giới là do Việt Nam cung cấp. Năm 2008, Việt Nam cung cấp cho thế giới 625.000 tấn sản phẩm cá tra, trị giá gần 1,5 tỉ USD. 10 tháng đầu năm 2010, nước ta xuất khẩu gần 540.000 tấn sản phẩm cá tra tới hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trị giá hơn 1,15 tỉ USD. Khối lượng xuất khẩu cá tra sang các thị trường tăng hằng năm, ngay cả trong thời kỳ kinh tế khó khăn nhất. (Nguồn VASEP) |
VŨ TRẦN