Xác định 2 đội tuyển đầu tiên vào bán kết AFF Cup

Chủ nhà Singapore vừa có chiến thắng Đông Timor 2-0 và ghi danh vào bán kết AFF Cup 2020 sau Thái Lan.

Đông Timor làm khó Singapore nhiều thời điểm, thậm chí thời lượng cầm bóng của đội “lót đường” này hơn hẳn Singapore nhưng điều đó không ngăn được Singapore ghi hai bàn do công Adam Swandi và Shakir Hamzar.

Nhiều thời điểm, Đông Timor chơi rất đẹp mắt, những pha phối hợp nhỏ, nhuần nhuyễn dọc hai mạn sườn, trung lộ và thậm chí đánh biên rất đa dạng, nhưng chỉ dừng lại ở tiềm năng mà thôi.

Đông Timor (trắng) chơi có nét nhưng thiếu sức mạnh và bền. Ảnh: Getty

Trong khi đó Singapore nhiều thời điểm chấp nhận nhường thế trận, nhường thời lượng cầm bóng cho đối phương nhưng trau chuốc từng cơ hội khi có bóng.

Singapore không thể xem thường cách chơi của đội bóng yếu nhất bảng, nhiều lúc các cầu thủ Singapore cũng bở hơi tai trước cách chơi bóng khéo léo, cầm bóng đập nhả rất bài bản của đội khách.

Adam Swandi, tác giả bàn thắng mở tỉ số cho Singapore.  Ảnh: Getty

Trước khi gặp Singapore, Đông Timor đã có ba trận toàn thua để thủng lưới đến 11 bàn và không ghi được bàn thắng nào. Nhưng Đông Timor luôn tạo nguy hiểm tiềm ẩn trước cầu môn Hassan Sunny của Singapore.

Đông Timor có những cá nhân tốt như Gali, Mouzinho, nhưng chừng ấy không thể “xé” được phòng ngự Singapore. Toàn thua bốn trận và để thủng lưới 13 bàn, không có nổi bàn danh dự, Đông Timor chia tay AFF Cup 2020.

Trong khi đó, Thái Lan và Singapore là hai đội đầu tiên giành vé vào bán kết AFF Cup. Lượt trận cuối cùng bảng A, chủ nhà Singapore và Thái Lan sẽ gặp nhau nhằm phân định ngôi đầu bảng.

+ Bàn thắng trận đấu:

Singapore: Adam Swandi (4’), Shakir Hamzar (70’)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm