Xác minh tin báo cháu gái 15 tuổi bị hai người xâm hại trong phòng trọ

(PLO)- Một cháu gái 15 tuổi cùng người thân có đơn gửi Công an Đắk Lắk cho rằng bị hai người đàn ông thay nhau xâm hại trong phòng trọ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-2, một nguồn tin của PLO cho biết Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và đang xác minh vụ việc người dân tố cáo hai thanh niên hiếp dâm cháu gái 15 tuổi trong phòng trọ.

Trao đổi với PLO, anh H (37 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột), cho biết vào ngày 11-1, cháu ruột anh là N (15 tuổi) đi chơi cùng bạn.

Tối hôm đó, cháu N đến phòng trọ của một người bạn trên địa bàn phường EaTam, TP Buôn Ma Thuột đến sáng 12-1 mới về nhà.

Sau đó, anh H gặng hỏi chuyện và biết được thông tin cháu N bị hai người đàn ông xâm hại khi ở phòng trọ của bạn.

Theo anh H, ngay sau khi biết tin, anh đã đưa cháu gái của mình đến Công an phường EaTam để tố cáo.

Đến ngày 16-1, anh H cùng cháu N đã làm đơn tố giác những người xâm hại cháu N.

Cũng lời anh H, cha mẹ cháu N đang làm ăn xa nên anh đại diện gia đình để tố cáo những người đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu mình.

Sau vụ việc, cháu N có tâm lý bất ổn. Do đó, mới đây anh đồng ý cho cháu N xuống TP.HCM với người thân cho khuây khỏa.

“Cháu tôi kể lại vào đêm 11-1 có uống bia, say và ngủ lại phòng trọ của bạn nên bị hai người đàn ông dùng vũ lực thay nhau hãm hại” - anh H nói.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột xác minh, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm