Xấu hổ trước tuyển Việt Nam, Shin Tae-yong ngậm ngùi nói lời xin lỗi fan

(PLO)- Xấu hổ trước tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae-yong ngậm ngùi gửi lời xin lỗi về việc đội tuyển Indonesia không thể vào chung kết AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được đăng trên tờ Bola (Indonesia) sau khi Indonesia bị tuyển Việt Nam loại ở bán kết AFF Cup 2022. Hai bàn thắng của Tiến Linh đã giúp Việt Nam đánh bại Indonesia 2-0 trên sân nhà Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về, đồng thời vào chung kết với chiến thắng 2-0 sau 2 lượt trận đi – về.

Như vậy, thành tích của Indonesia tại AFF Cup dưới thời HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong đã đi thụt lùi. Ở AFF Cup 2020 (diễn ra năm 2021), Indonesia vào chung kết và thua Thái Lan. Còn tại AFF Cup mùa này, Indonesia chỉ vào đến bán kết. Thành tích cao nhất của bóng đá Indonesia tại đấu trường lớn nhất Đông Nam Á vẫn chỉ là 6 lần vào chung kết toàn thua và chưa 1 lần vô địch.

Shin Tae-yong phàn nàn với trợ lý trọng tài trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Indonesia. ẢNH: ANH THỎA

Shin Tae-yong phàn nàn với trợ lý trọng tài trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Indonesia. ẢNH: ANH THỎA

Tờ Bola (Indonesia) bình luận: ‘Indonesia đã thi đấu không đúng sức khi đụng độ Việt Nam. Đội bóng có biệt danh Garuda tiếp tục bị chủ nhà dồn ép trong suốt trận đấu’. Kết quả là Indonesia thua hai bàn sau 2 pha lập công vào đầu mỗi hiệp đấu của Tiến Linh (phút 3 và 47).

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong của Indonesia chia sẻ: ‘Tôi còn rất nhiều việc phải làm để đưa bóng đá Indonesia thăng tiến. Sau kết quả này, tôi cảm thấy rất tiếc và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Đội tuyển Indonesia’.

HLV Shin Tae-yong đã dẫn dắt bóng đá Indonesia ở mọi cấp độ đội tuyển, từ U-20, U-23 đến tuyển quốc gia nhưng chưa có danh hiệu nào. Thành tích cao nhất của ông thầy người Hàn Quốc chỉ là vào chung kết AFF Cup 2020 và thua Thái Lan 2-6 sau hai lượt trận. Ông cũng dẫn dắt tuyển Indonesia vào VCK Asian Cup 2023 sau 16 năm vắng bóng.

Shin Tae-yong không thể giúp Indonesia lần thứ hai liên tiếp vào chung kết AFF Cup. ẢNH: ANH THỎA

Shin Tae-yong không thể giúp Indonesia lần thứ hai liên tiếp vào chung kết AFF Cup. ẢNH: ANH THỎA

Trong khi đó, tuyển Việt Nam vẫn chờ đợi đối thủ trong trận chung kết AFF Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đối đầu với Malaysia hoặc Thái Lan để hiện thực hóa giấc mơ lần thứ ba vô địch. Malaysia đã thắng Thái Lan 1-0 trong trận bán kết lượt đi. Hai đội sẽ gặp lại nhau trong trận lượt về trên sân Thammasat (Pathum Thani, Thái Lan) vào lúc 19h30 đêm nay (10-1).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm