Xavi khẳng định Barca khó cứu chữa

Đã không có gì thay đổi ở Camp Nou, Barcelona vẫn rụt rè trong phòng ngự, thiếu kiểm soát và thiếu khả năng tấn công.

Nhiệm kỳ của Xavi bắt đầu bằng chiến thắng sít sao trước đối thủ cùng thành phố là Espanyol, nhưng bây giờ Barcelona hiện chỉ thắng một trong bốn trận gần đây nhất dưới thời cựu tiền vệ này. Điều đó bao gồm các thất bại liên tiếp trước Real Betis và Bayern Munich.

“Hùm xám” nước Đức đã trở thành cơn ác mộng của Barcelona trong những năm gần đây. Màn vùi dập đội bóng Tây Ban Nha 8-2 của họ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của một số người hâm mộ.

Ông thầy trẻ Xavi đứng bất động chứng kiến cái thua thảm của Barca. Ảnh: CGI.

Đội bóng của Julian Nagelsmann đã đánh bại Barcelona với tỷ số 3-0 trong lần gặp đầu tiên tại Champions League mùa này. Mới nhất, họ lặp lại tỷ số trong trận đấu tương tự tại Allianz Arena vào thứ Tư vừa qua.

Chưa bao giờ Blaugrana tỏ ra bất lực và thiếu may mắn như trận tái đấu Bayern Munich. Gã khổng lồ xứ Bavaria làm chủ hoàn toàn thế trận và có một trận đấu dễ dàng trước đội khách. Tỷ số cuối cùng là 3-0 sau các bàn thắng của Thomas Muller, Leroy Sane và Jamal Musiala - nhưng nó còn có thể hơn thế. Bayern Munich chỉ đơn giản là hủy diệt Barcelona mà không đổ một giọt mồ hôi nào.

Thất bại của Barcelona trước Bayern Munich, cùng với chiến thắng của Benfica trước Dynamo Kyiv, đồng nghĩa với việc Blaugrana rớt xuống Europa League sau khi đứng thứ ba trong bảng.

Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, cả đội là một đống đổ nát, và ngay cả Xavi cũng không có giải pháp. Huyền thoại 41 tuổi hy vọng có thể ký một số bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2022, nhưng điều đó rất khó xảy ra.

Barcelona chưa thể gượng dậy sau cuộc khủng hoảng tài chính cùng sự chia tay của Messi. Ảnh: CGI.

"Chúng tôi luôn muốn thống trị và khuất phục đối thủ, nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều ngược lại. Có những thứ đã trở thành bước ngoặt để thay đổi động lực và nhiều thứ khác. Barca đã không có sự cạnh tranh nào cả mặc dù đây là Champions League” – Xavi đau đớn.

Barcelona phải chấp nhận rằng họ đang đối diện với một thực tế mới, khi Blaugrana không còn là thế lực thống trị như chính họ trong những ngày Xavi còn chơi bóng. Nói về vấn đề này, Xavi chia sẻ: "Chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mục tiêu của chúng tôi là Champions League, không phải Europa League. Bạn phải làm việc chăm chỉ. Tôi không thích hai từ thất bại. Tôi không thích nó vì chúng tôi đã cố gắng.

Nhưng thất bại này là của chúng tôi. Thực tế, cuộc khủng hoảng chính là hoàn cảnh mà Barca đang gặp phải. Chúng tôi bắt đầu một kỷ nguyên mới và một giai đoạn mới. Tôi đã từng tức giận rời đi, khi đối diện một thực tế khiến tôi bực mình. Bây giờ chúng tôi phải đối mặt với nó. Không có lựa chọn nào khác, dù rất khó cứu chữa”.

Rangnick giúp MU lập kỷ lục ở Champions League
Rangnick giúp MU lập kỷ lục ở Champions League
(PLO)- Manchester United đã tái hiện nỗ lực của Arsenal cách đây 12 năm khi tạo ra đội hình trẻ trung “cây nhà lá vườn” ở sân chơi lớn nhất châu Âu cấp CLB Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm