Xe buýt sân bay Tân Sơn Nhất hút khách vào dịp Lễ Quốc khánh

(PLO)- Nhiều chuyến xe buýt ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) có tới 20 hành khách di chuyển từ sân bay về nhiều điểm đến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Hà Lê Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng khẳng định các tuyến xe buýt ở sân bay đã thực sự thu hút hành khách trong dịp Lễ này.

Hơn 20 hành khách di chuyển trên một tuyến xe buýt. Ảnh: CTV.

Hơn 20 hành khách di chuyển trên một tuyến xe buýt. Ảnh: CTV.

"Hôm nay, tôi có khảo sát nhiều khung giờ, với nhiều chuyến ở ga quốc tế và ga quốc nội.

Theo đó, tính trung bình có tới 20 hành khách/chuyến di chuyển theo tuyến buýt 152. Có thể thấy rằng, trong dịp lễ này người dân đã tin tưởng và lựa chọn xe buýt trong hành trình di chuyển của mình.

Theo ông Ân, vào khoảng 9 giờ 35 phút, tại ga quốc tế có 14 khách đi xe buýt, khi đến ga quốc nội thêm 6 khách.

Nhiều khách nước ngoài lựa chọn xe buýt khi tới TP.HCM. Ảnh: CTV.

Nhiều khách nước ngoài lựa chọn xe buýt khi tới TP.HCM. Ảnh: CTV.

Như vậy, có đến 20 hành khách chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng từ sân bay. Từ đó, phần nào giải tỏa ùn tắc một cách nhanh chóng ở sân bay.

Tiếp tục ghi nhận, chuyến xe buýt 152 lúc 10 giờ 25 phút cũng có 13 khách xuất phát từ ga quốc tế, tới ga quốc nội có thêm bảy khách.

Tới 13 giờ 31 phút, hành khách xuất phát từ ga quốc tế là 11, tới ga quốc nội là 21 người. Như vậy, lượng hành khách di chuyển ở sân bay vào dịp lễ này là tương đối ổn định.

Theo ông Ân, hiện nay lực lượng thanh tra giao thông, Sở GTVT TP.HCM luôn túc trực thường xuyên để phân luồng, tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm.

Đồng thời, tại sân bay có bảng thông báo chỉ dẫn, hỗ trợ để hướng dẫn hành khách lên xe buýt.

Hiện tại, sân bay Tân Sơn Nhất có các tuyến xe buýt như sau: 152 (Khu dân cư Trung Sơn – Bến Thành – Sân bay Tân Sơn Nhất); tuyến xe buýt 72-1 (Sân bay Tân Sơn Nhất – Đường cao tốc – Bến xe Vũng Tàu).

Tuyến xe buýt 152 có chuyến đầu tiên xuất bến là 5 giờ 15; chuyến cuối cùng là 22 giờ. Thời gian giãn cách mỗi chuyến là 12 - 30 phút.

Tuyến xe buýt 152 có giá vé là 5.000 đồng/lượt, học sinh - sinh viên là 3.000 đồng/lượt.

Tuyến xe buýt 72-1 có giá vé toàn tuyến là 160.000 đồng/lượt, 1/2 lộ trình là 80.000 đồng/lượt.

Hành khách được phép mang hành lý 10 kg và chiếm diện tích 30x40x60 cm. Trường hợp hành khách mang hành lý trên 10 kg và chiếm diện tích trên 30x40x60 cm thì mua thêm một vé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm