Xe địa hình bị lật xuống sông rồi trôi ra biển, hai lãnh đạo mạng xã hội VK của Nga thiệt mạng

(PLO)- Vụ lật xe xảy ra trên bán đảo Kanin, một vùng đất rộng lớn ở Bắc Cực thuộc Nga nằm giữa Bạch Hải và Biển Barents, khiến Phó Tổng giám đốc thứ nhất và Giám đốc Mua sắm của tập đoàn mạng xã hội VK (Nga) thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 7-6 dẫn thông báo từ tập đoàn mạng xã hội nổi tiếng Nga VKontakte (VK) cho biết hai ông trùm của công ty là Phó Tổng giám đốc thứ nhất - ông Vladimir Gabrielyan và Giám đốc Mua sắm - ông Sergey Merzlyakov đã thiệt mạng khi hai chiếc xe địa hình chở họ bị lật và cuốn ra biển.

Vụ tai nạn xảy ra trên bán đảo Kanin, một vùng đất rộng lớn ở Bắc Cực thuộc Nga nằm giữa Bạch Hải và Biển Barents. Hiện vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

VK cho biết toàn thể công ty cùng bạn bè và gia đình của ông Gabrielyan và ông Merzlyakov rất thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của hai lãnh đạo công ty.

Xe địa hình Sherp (do Nga sản xuất) trong một màn trình diễn bên bờ hồ Ladoga, tỉnh Leningrad, ngày 15-2-2016. Ảnh: SPUTNIK

Xe địa hình Sherp (do Nga sản xuất) trong một màn trình diễn bên bờ hồ Ladoga, tỉnh Leningrad, ngày 15-2-2016. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, các nguồn tin địa phương đã thông báo về một vụ tai nạn liên quan đến một nhóm 4 người đi ngang qua bờ Bạch Hải (Biển Trắng). Họ đang ngồi trên hai chiếc xe địa hình để băng qua một con sông thì cả hai chiếc xe bị lật và sau đó bị kéo ra biển.

Hai thành viên của nhóm đã cố gắng thoát khỏi chiếc xe, song ông Gabrielyan và ông Merzlyakov lại không gặp may như vậy. Theo báo cáo, vợ của Phó Tổng giám đốc thứ nhất là một trong hai người sống sót. Cả hai đã được những cư dân sống gần đó giải cứu kịp thời.

VK là một công ty công nghệ lớn của Nga, sở hữu mạng xã hội cùng tên và một số nền tảng kỹ thuật số khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm