Con của Sùng là Bùi Thành Nam lãnh tổng cộng bốn năm ba tháng tù cho ba tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Bị cáo Bùi Duy Hùng lãnh hai năm sáu tháng tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.
Đây là một vụ án khá phức tạp, trước đây tòa đã từng phải bốn lần hoãn xử để điều tra bổ sung. Theo hồ sơ, một chiều tháng 8-2008, Hùng đi ôtô bảy chỗ tới xưởng nhuộm vải của vợ chồng Sùng đòi nợ. Không gặp, Hùng huy động một xe ôtô nữa tới chở vải đi trừ nợ. Thấy vậy, người coi xưởng nhuộm gọi điện thoại cho Sùng về và hai bên xảy ra xô xát, Sùng cầm cây tầm vông đập vỡ kính xe trước của Hùng. Hùng liền gọi điện thoại cho anh cùng vài người đến hỗ trợ. Anh của Hùng đã dùng đá ném vào đầu Sùng gây thương tật 4%. Lúc này, Nam từ sau xưởng cầm dao chạy ra chém Hùng gây thương tật 17%. Rồi Nam dùng cây tầm vông đập phá xe ôtô của Hùng (thiệt hại khoảng 66 triệu đồng). Nam còn bắt trói một người bên phía Hùng cho đến khi công an xã đến giải quyết.
Tại phiên xử, luật sư của hai bị cáo Sùng Nam cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Cụ thể, anh của Hùng đã cầm đá (vật nguy hiểm) ném vào đầu Sùng gây thương tích nhưng lại không bị xử lý hình sự. Ngoài ra còn có hai người trong nhóm của Hùng đã giúp sức Hùng thực hiện hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản...
Theo tòa, chỉ nhằm mục đích thỏa mãn cơn bực tức cá nhân mà các bị cáo đã phạm tội, cần phải xử lý nghiêm. Tòa cũng kiến nghị viện kiểm sát, cơ quan điều tra làm rõ, xử lý hành vi của những người trong nhóm của Hùng nhằm tránh trường hợp bỏ lọt tội phạm.
PHAN THƯƠNG