Xin việc massage, nhiều cô gái bị chụp ảnh khỏa thân, ép viết giấy nợ phải tiếp khách

(PLO)- Nhóm người chiêu dụ các cô gái đến khách sạn với danh nghĩa là làm massage trên địa bàn quận Tân Phú rồi chụp ảnh khỏa thân, ép viết giấy nợ, buộc phải tiếp khách để trả dần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-9, Công an quận Tân Phú bắt khẩn cấp với chín người để điều tra về vụ chiêu dụ các cô gái làm nghề massage rồi viết giấy nợ, ép buộc các cô gái phải tiếp khách để trừ nợ.

Đây là đường dây chuyên tổ chức cho các cô gái "tiếp khách" do Võ Thị Huệ (biệt danh Băng, 28 tuổi, quê Đắk Lắk) cầm đầu.

Giúp sức đắc lực cho Huệ là người tình trẻ Hồ Nhật Hào (24 tuổi, quê Kiên Giang).

xin-viec-massage-ep-chup-anh-khoa-than-de-tiep-khach-tru-no.jpg
Công an bắt nhóm người ép các cô gái tiếp khách trên địa bàn để thu tiền. Ảnh: CA

Theo điều tra, từ giữa tháng 8, Huệ có ý định tổ chức cho các cô gái "đi khách" để kiếm lời nên bí mật giao kèo với Nguyễn Văn Sơn là chủ của khách sạn Như Ý (847 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành) để làm nơi hành nghề.

Cùng giúp sức cho nhóm này còn có: Võ Thanh Hào (20 tuổi), Võ Thành Mến (25 tuổi) cùng quê Hậu Giang), Huỳnh Nhựt Duy (22 tuổi, quê Cà Mau), Trần Nhựt Hải (25 tuổi, quê Bến Tre).

Lúc 20 giờ ngày 10-9, nhiều tổ trinh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Tân Thành ập vào kiểm tra hành chính khách sạn Như Ý.

xin-viec-massage-ep-chup-anh-khoa-than-de-tiep-khach-tru-no-3.jpg
Huệ (bên phải) và nhân tình được xác định cầm đầu đường dây. Ảnh: CA

Công an phát hiện 17 người có dấu nghi vấn hoạt động chứa mại dâm, môi giới mại dâm và mua bán người, truy xét xác định một đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận ban đầu thông qua môi giới, đã chiêu dụ hai cô gái trẻ đến khách sạn để hành nghề massage.

Tuy nhiên, khi đến nơi, hai cô gái bị nhóm này ép buộc chụp ảnh khỏa thân, viết giấy nợ bắt phải chiều khách để trả. Nếu không tuân theo, nhóm này sẽ đăng toàn bộ hình ảnh lên mạng xã hội để làm nhục. Hoảng sợ, hai cô gái này đành phải tuân theo.

Công an xác định nhóm này còn lôi kéo một thiếu nữ (17 tuổi, quê Đồng Nai) đến khách sạn và bị khống chế, ép viết giấy nợ 30 triệu, buộc phải bán dâm để trả.

xin-viec-massage-ep-chup-anh-khoa-than-de-tiep-khach-tru-no-2.jpg
Người đàn ông được xác định thường chụp ảnh khỏa thân của các cô gái để ép tiếp khách. Ảnh: CA

Bà Huệ khai sẵn sàng bỏ tiền ra để chuộc các nữ tiếp viên karaoke bị thiếu nợ “má mì” tại các tỉnh lân cận (Bình Dương và Long An) để hành nghề, trả nợ.

Huệ cùng người tình cũng chỉ đạo cho Mến, Duy, Hải, Thanh Hào làm nhiệm vụ giám sát, canh gác, quản lý các cô gái, không cho ra ngoài hoặc giao lưu với người lạ.

Một đàn em cũng được phân công làm nhiệm vụ giữ điện thoại, nghe máy nhận cuộc gọi từ khách mua dâm. Khi khách có nhu cầu mua dâm liên hệ thì thông báo lại cho Duy, Hải, Thanh Hào, Mến sắp xếp bố trí các cô gái tới chiều khách.

Mỗi lần bán dâm xong thì các cô gái phải gửi lại toàn bộ tiền cho Duy, Hải, Thanh Hào, Mến giữ rồi đưa lại cho bà Huệ vào cuối ngày. Các cô gái chỉ nhận lại từ 500 đến một triệu đồng.

Theo tài liệu điều tra, mỗi ngày, nhóm cầm đầu đã thu lợi bất chính món lợi trên thân xác của các cô gái trẻ từ 10 đến 12 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm