Hoa hậu, hoa khôi… 'đi khách' mỗi lần 200 triệu ở TP.HCM

(PLO)- Công an triệt phá đường dây chuyên tổ chức cho các cô gái là hoa hậu, hoa khôi… "đi khách" với giá đến 200 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, Công an TP.HCM bắt Nguyễn Thành Liêm (34 tuổi) và Hà Thụy Vân Anh (23 tuổi, cùng ngụ tại phường Tân Hưng, quận 7) để điều tra về đường dây chuyên tổ chức cho các tiếp viên hàng không, hoa hậu, hoa khôi "đi khách" liên tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BGĐ Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) chủ công đấu tranh, mở rộng đường dây môi giới cho tiếp viên hàng không, hoa hậu, hoa khôi đi khách, hoạt động liên tỉnh.

bat-duong-day-ban-dam-hoa-hau.jpg
Công an bắt hai người cầm đầu đường dây chuyên tổ chức cho các cô gái đi khách giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu. Ảnh: CA

Từ kết quả điều tra ban đầu đã khám phá Chuyên án môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không do Võ Thị Mỹ Hạnh cầm đầu, Phòng PC02 phát hiện các đối tượng cầm đầu còn tổ chức cho Hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa khôi Du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, quốc tế đi tiếp khách.

Để thực hiện hiệu quả, đấu tranh với tổ chức hoạt động môi giới mại dâm, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng PC02, đã chỉ đạo lực lượng trinh sát chia thành nhiều mũi công tác để thu thập thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định Liêm và Anh là hai đối tượng cùng tham gia cầm đầu đường dây.

di-khach-gia-10-ngan-usd.jpg
Công an lấy lời khai với Liêm để điều tra. Ảnh: CA

Công an xác định giá đi khách lên đến 200 triệu đồng/lượt, đáp ứng các nhu cầu của khách như đi tour, đi nhanh, qua đêm. Nhóm đối tượng hoạt động khá kín kẽ.

Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thuê mướn các căn hộ cao cấp, được bảo vệ nghiêm ngặt làm nơi mua giao dịch.

Nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm các "chân dài", Liêm và Anh đã móc nối với Đỗ Tiến Hải (42 tuổi, ngụ Hà Nội) và Bùi Minh Tuấn (33 tuổi, quê Hưng Yên) để cùng tổ chức hoạt động trên toàn quốc.

Để thu hút các cô gái tham gia vào đường dây do mình quản lý, Tuấn xây dựng hình ảnh “sang chảnh”, thường xuyên đăng tải hình ảnh mua sắm hàng hiệu đắt tiền để lôi kéo, tiếp cận các người đẹp mua bán hàng, chú ý các cô gái trẻ đẹp, có danh tiếng, danh hiệu nhằm lôi kéo tham gia.

hoa-hau-ban-dam.jpg
Các cô gái tham gia đường dây của Liêm và Anh thường là hot girl, người mẫu và thậm chí là hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa khôi Du lịch Việt Nam. Ảnh: CA

Mới đây, Phòng PC02 chủ trì phối hợp Công an Quận 7 bắt giữ Liêm và Anh. Từ lời khai, tổ công tác kiểm tra đã phát hiện bốn cặp nam nữ đang "vui vẻ" tại quận 7 và Bình Chánh.

Trong số này có một hoa hậu thế giới người Việt với rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp, "đi khách" với giá 200 triệu đồng, một hoa khôi du lịch Việt Nam "đi khách" với giá 45 triệu đồng…

Tại cơ quan công an, bốn cô gái khai được Liêm và Anh môi giới. Riêng Liêm và Anh khai liên hệ với nhiều cô gái, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam…

Khi được đồng ý, cả hai gửi hình ảnh và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp, bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi, người mẫu, hoa hậu… để gửi cho khách nhằm tăng sự thu hút và nâng giá.

Với nhiều Hoa hậu, Á khôi, hot girl, người mẫu, hot tiktoker… tham gia đường dây, giá mua dâm từ 45 triệu đến hơn 200 triệu (tương đương từ 2000 USD đến 10.000 USD).

Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng 1000 USD đến 2000 USD/lần.

Phòng PC02 phối hợp với nhiều đơn vị mở rộng đấu tranh, bắt giữ Hải tại Hà Nội và Tuấn tại Hưng Yên vì trực tiếp tham gia môi giới.

Hiện Phòng PC02 tiếp tục mở rộng Chuyên án và kêu gọi những ai là đồng phạm, giúp sức cho năm người tượng, Võ Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Liêm, Hà Thụy Vân Anh, Đỗ Tiến Hải, Bùi Minh Tuấn đến trụ sở Phòng PC02, Công an TP.HCM, phường Cầu Kho, quận 1 để đầu thú, được sự khoan hồng của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm