Xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, công an cùng bảo vệ dân phố bị đuổi chém

(PLO)- Một phó trưởng công an thị trấn cùng hai bảo vệ dân phố ở Kiên Giang đã bị đối tượng có tiền án tấn công, gây thương tích khi đang làm nhiệm vụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Danh Dương, ngụ thị trấn Thứ 3, huyện An Biên về tội giết người.

Quyết định khởi tố được đưa ra để mở cuộc điều tra hình sự vụ việc nghiêm trọng có tính chất chống người thi hành công vụ, xảy ra trước đó một ngày, khi Tổ công tác của Công an thị trấn Thứ 3 tiến hành thực hiện việc giải tỏa hành lang lộ giới và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn theo kế hoạch.

Khi đi đến khu vực chợ thuộc khu phố 2, Tổ công tác phát hiện Dương điều khiển xe 3 bánh lấn chiếm lòng đường, lề đường để bán khóm, nên đã lập biên bản, tạm giữ 1 cây cân đồng hồ, 1 loa cầm tay. Dương không chấp hành và không ký biên bản.

chém công an

Bị can Danh Dương đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong lúc Tổ công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, Dương bỏ về nhà gần đó, lấy 2 cây dao. Thấy Tổ công tác đi ngang, Dương dùng lời lẽ thô tục xúc phạm, rồi 2 tay 2 dao xông đến chém vào vùng đầu của trung tá Nguyễn Văn Phòng, Phó trưởng Công an thị trấn Thứ 3, trúng nón bảo hiểm.

Ông Cao Thế Nhiên, bảo vệ dân phố, thành viên Tổ công tác vào can ngăn thì bị Dương dùng dao đuổi chém liên tục nhiều nhát gây thương tích.

Trước sự hung hãn của Dương, trung tá Phòng rút súng định khống chế đối tượng nhưng đạn bị kẹt, không nổ. Dương quay sang tiếp tục dùng dao tấn công ông Phòng.

chém công an

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đến bệnh viện thăm hỏi, tặng quà cho bảo vệ dân phố Phạm Hoài Ân.

Bị rớt dao trong lúc tấn công ông Phòng, Dương tiếp tục lấy 2 thanh kim loại đuổi đánh các thành viên Tổ công tác, rồi vào nhà dân ven đường lấy thêm 2 cây dao ra tấn công ông Phạm Hoài Ân, cũng là bảo vệ dân phố, thành viên Tổ công tác. Ông Ân sau đó đã khống chế được Dương nhưng cả 2 đều bị thương tích...

Những người bị thương sau đó được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Theo công an, bị can Danh Dương, 37 tuổi, có một tiền án về tội cố ý gây thương tích chưa được xóa án tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm