Anh Tân đang giới thiệu các sản phẩm độc đáo của mình với khách hàng.
Trăn trở với chuyện làm thương mại điện tử, anh Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Công ty ATC, đã tìm ra một loại chất liệu sản phẩm từng bị xem là thừa thãi ở miền sông nước.
Tái chế “đồ trôi sông”
Mặc dù tốt nghiệp Đại học Bách khoa chuyên ngành công nghệ thông tin nhưng chàng giám đốc trẻ 27 tuổi Nguyễn Hoàng Tân lại chọn theo một con đường khác, đó là kinh doanh hàng xuất nhập khẩu. Lúc mới ra trường, anh chọn về làm việc ở quê An Giang. Do ít vốn, ít mối quan hệ, anh lại loay hoay không biết chọn theo dòng sản phẩm nào.
Trong một lần lên mạng, anh phát hiện sản phẩm lục bình được khá nhiều nơi trên thế giới ưa chuộng. Dù vào thời điểm đó các sản phẩm làm từ lục bình đã xuất hiện nhưng đa phần là rổ, rá, ít tính mỹ thuật. Anh Tân kể: “Sản phẩm làm từ lục bình khá bền. Trong khi đó, ở các vùng như Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long…, lục bình bị xem là thứ thừa thãi trôi sông. Giá trị cây lục bình sẽ thay đổi nếu các sản phẩm làm ra tốt hơn, kích cỡ lớn hơn, chắc chắn mình sẽ vừa có nguyên liệu tốt, vừa có đầu ra mạnh. Lúc đó tôi quyết định sản xuất những sản phẩm lục bình để thay thế các sản phẩm từ da, trong đó có những bộ salon da mắc tiền”.
Cầm trong tay khoảng 50 triệu đồng vay của gia đình, anh Tân mở một xưởng gia công quy mô nhỏ, thế nhưng lô hàng đầu tiên của anh không mấy thành công. Các sản phẩm ra đời không đúng như mong muốn, bị sai từ màu sắc cho đến khâu thiết kế. Anh và các bạn lại quyết định mượn vốn sản xuất thêm lô hàng thứ hai, thứ ba và chất lượng ngày càng được nâng cao.
Có sản phẩm, anh Tân bắt đầu hướng đến thương mại điện tử vốn là một thế mạnh của anh. Với năng lực về công nghệ thông tin, anh bắt đầu quảng bá các sản phẩm trên nhiều trang web quốc tế như Alibaba, Google, Facebook… Dù vậy phải đến sáu tháng đợi chờ trong khó khăn anh Tân mới có được đơn hàng đầu tiên từ đảo Sip. Cứ thế lượng sản phẩm bắt đầu phát triển theo từng năm.
Tin vào thị trường trong nước
Sau bốn năm thành lập, Công ty ATC của anh Tân đã sản xuất được hơn 300 mẫu mã, xuất đi gần 30 nước trên thế giới, trong đó lớn nhất là thị trường châu Âu và Nam Mỹ. Mỗi năm công ty cho ra hơn 20 sản phẩm mới với mẫu mã thiết kế và quy mô ngày càng lớn hơn. Sản phẩm của ATC có các dòng như bàn, ghế bộ, các vật phẩm trang trí nội thất, thậm chí là các sản phẩm ốp tường. ATC hiện tại có trên 100 công nhân và gần 400 nhân công là cộng tác viên làm sản phẩm từng khâu từ xa. Các sản phẩm mẫu phần lớn là do anh tự thiết kế.
Theo anh Tân, các sản phẩm đa phần chỉ bán ra nước ngoài, còn khách hàng trong nước khá e ngại mặc dù so với các sản phẩm làm từ da và chất liệu khác thì sản phẩm làm từ lục bình giá rẻ hơn nhiều. Khách nước ngoài thì chỉ cần mẫu mã đẹp trong khi tâm lý khách trong nước cần các sản phẩm có thể sử dụng lâu năm nên cảm thấy xa lạ với sản phẩm.
“Thực tế các sản phẩm lục bình rất bền, nhiều sản phẩm có thể tồn tại đến 7-8 năm mà vẫn chưa giảm chất lượng. Thế nên nếu xử lý hợp lý và đúng quy chuẩn, so với các chất liệu khác thì lục bình không hề thua kém. Song song với thị trường ngoại, tôi sẽ quay lại phát triển và quảng bá thị trường trong nước sao cho người tiêu dùng hiểu các sản phẩm hơn” - anh Tân khẳng định.
| Tiêu điểm Khai thông dòng chảy cho nông nghiệp Cây lục bình xâm hại các dòng chảy chính trên các mặt nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hằng năm, nhiều địa phương phải chi một khoản kinh phí và nhân lực rất lớn để thu gom lục bình, làm sạch các dòng chảy cho sản xuất nông nghiệp. Do vậy, đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu đồ từ cây lục bình vừa có lợi về kinh tế, giải quyết việc làm, vừa có lợi cho môi trường. |
BÁ HUY