Xung đột Israel-Hamas 18-10: Bệnh viện Gaza bị không kích, hơn 500 người chết; Ông Biden đến Israel, nhưng thượng đỉnh với các lãnh đạo Trung Đông bị hủy

(PLO)- Tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas tiếp tục leo thang nghiêm trọng, với vụ tấn công vào một bệnh viện ở Dải Gaza khiến hơn 500 người chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 17-10, tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang nghiêm trọng, đặc biệt sau vụ tấn công vào một bệnh viện ở Dải Gaza khiến hơn 500 người chết.

Bộ Y tế Palestine cho biết tính từ ngày 7-10 xung đột Israel - Hamas đã khiến 3.061 người Palestine thiệt mạng và 13.750 người bị thương. Israel ngày qua không cập nhật thương vong. Số liệu gần nhất mà Israel cung cấp là hơn 1.400 người chết và khoảng 3.500 người bị thương.

Bệnh viện ở Dải Gaza bị không kích, hơn 500 người chết

Các quan chức Palestine và nhóm Hamas cáo buộc Israel không kích dã man vào bệnh viện Baptist Al-Ahli ở Dải Gaza tối 17-10 đã làm hơn 500 người thiệt mạng, nhiều người vẫn còn kẹt dưới đống đổ nát. Israel bác bỏ cáo buộc, theo kênh Al Jazeera.

“Một tội ác chiến tranh mới được Israel thực hiện đối với bệnh viện, nơi trú ẩn của hàng trăm người phải chạy sơ tán, và cả những người bị bệnh và người bị thương” - ông Salam Marouf, người đứng đầu văn phòng truyền thông chính phủ Palestine tại Gaza cáo buộc.

Lãnh đạo nhóm Hamas Ismail Haniyeh nói rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bệnh viện al-Ahli vì đã “che đậy hành động gây hấn của Israel”.

Theo ông Haniyeh, cuộc tấn công đã khẳng định sự “tàn bạo” của Israel và mức độ “thất bại” của nước này sau cuộc tấn công của Hamas hôm 7-10. Ông Haniyeh cũng kêu gọi người Palestine ở Bờ Tây đứng lên chống lại Israel.

Xung đột Israel-Hamas 18-10
Những người Palestine bị thương chờ được điều trị sau khi bệnh viện Baptist Al-Ahli bị tấn công ngày 17-10. Ảnh: AP

Đáp lại, Lực lượng Phòng vệ Israel bác bỏ mọi liên quan với vụ tấn công bệnh viện, đổ lỗi cho “vụ phóng tên lửa thất bại” của nhóm Hồi giáo Jihad (cũng là một phong trào Hồi giáo của người Palestine) ở Dải Gaza.

“Chúng tôi đã không làm điều đó, và thông tin tình báo mà chúng tôi có cho thấy rằng đó là một vụ phóng tên lửa thất bại của nhóm Hồi giáo Jihad, và tôi muốn nói thêm một cách rõ ràng rằng chúng tôi không cố ý tấn công bất kỳ cơ sở nhạy cảm nào, bao gồm bệnh viện” - Trung tá Jonathan Conricus của Lực lượng Phòng vệ Israel nói với đài CNN.

Israel cũng cho biết đã chia sẻ thông tin về vụ nổ bệnh viện với Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đổ lỗi cho “những kẻ khủng bố man rợ ở Gaza” đã “tấn công” bệnh viện Baptist Al-Ahli.

“Hãy để cả thế giới biết: những kẻ khủng bố man rợ ở Gaza là những kẻ đã tấn công bệnh viện ở Gaza, chứ không phải Lực lượng Phòng vệ Israel” - ông Netanyahu nhấn mạnh.

Vụ tấn công bệnh viện ngày 17-10 đã khiến các nước Hồi giáo phản ứng dữ dội.

Ngay sau vụ việc, Jordan đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức ngày 18-10 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với các nhà lãnh đạo Jordan, Ai Cập và Palestine.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nói trên kênh Al Jazeera vào sáng sớm 18-10: “Không có gì để làm vào lúc này ngoài việc dừng cuộc chiến. Không có lợi ích gì cho bất kỳ ai khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào thời điểm này”.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Biden, nói rằng “do vụ thảm sát tối nay” nên ông quyết định quay trở lại Bờ Tây và ở bên người dân của mình.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ra tuyên bố lên án vụ tấn công mà ông cho là Israel thực hiện, gọi đó vụ việc là “sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia lên án mạnh mẽ “tội ác ghê tởm” mà Saudi Arabia tin rằng do lực lượng Israel gây ra.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng vụ tấn công vào bệnh viện ở Gaza là “ví dụ mới nhất về các cuộc tấn công của Israel thiếu đi những giá trị cơ bản nhất của con người”.

“Tôi kêu gọi toàn thể nhân loại hành động để ngăn chặn sự tàn bạo chưa từng có này ở Gaza” - ông Erdogan viết trên X.

Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sau vụ tấn công bệnh viện.

“Nga và UAE đã yêu cầu một cuộc họp mở khẩn cấp của HĐBA LHQ vào sáng 18-10 về cuộc tấn công vào bệnh viện Gaza” - Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy nói.

Pháp, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lên án cuộc tấn công nhằm vào bệnh viện Al-Ahli.

Vụ tấn công diễn ra vài giờ trước khi ông Biden lên đường sang Israel. Các quan chức Nhà Trắng không bình luận về vụ tấn công nhưng cho biết ông Biden sẽ không tới Jordan trong chuyến công du.

Vụ tấn công vào bệnh viện đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp Trung Đông và Bắc Phi khi hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối.

Xung đột Israel-Hamas 18-10
Biểu tình ủng hộ người Palestine ở Jordan ngày 17-10. Ảnh: REUTERS

Bạo lực Israel-Hezbollah: 4 chiến binh Hezbollah thiệt mạng

Ngày 17-10, Lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã đáp trả bằng “xe tăng và pháo binh nhằm vào các đồn quân sự của nhóm vũ trang Hezbollah” sau khi hai tên lửa chống tăng được bắn từ biên giới Lebanon vào Israel, CNN đưa tin.

Người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel - Trung tá Richard Hecht nói rằng cả hai bên đều có thương tích sau vụ việc.

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Herzi Halevi đã cảnh báo sẽ “tiêu diệt” Hezbollah nếu nhóm này tấn công vào Israel.

“Nếu Hezbollah mắc sai lầm và tấn công chúng tôi, họ sẽ bị tiêu diệt” -ông Halevi nhấn mạnh.

Israel ngày qua cho biết 4 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng khi cố gắng vượt biên vào Israel. Lực lượng không quân Israel cũng tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái “tiếp cận không phận Israel từ Lebanon”.

Nhóm Hezbollah xác nhận 4 chiến binh của nhóm này thiệt mạng.

Ngoại trưởng Canada - bà Melanie Joly ngày 17-10 kêu gọi công dân Canada ở Lebanon rời khỏi Lebanon do tình hình “rất bất ổn” trong khu vực.

“Nếu bạn đang ở Lebanon, giờ là lúc phải rời đi khi có các chuyến bay thương mại” - bà Joly nói, cho biết thêm rằng những người Canada ở TP Tel Aviv (Israel) và Bờ Tây muốn rời đi nên tận dụng các chuyến bay quân sự của Canana.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm