Xung đột Israel-Hamas 20-10: Phía Israel nói sẽ sớm đổ bộ sang Dải Gaza; Tàu Mỹ đánh chặn 3 tên lửa bắn từ Yemen cho là nhằm vào Israel

(PLO)- Phía Israel lần nữa đề cập khả năng đưa quân đổ bộ Dải Gaza; Tàu hải quân Mỹ đánh chặn 3 tên lửa bắn từ Yemen, được cho nhắm vào Israel; Hamas xác nhận một chỉ huy cấp cao thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel; LHQ cảnh báo "điều kiện ngày càng tồi tệ" mà người dân Dải Gaza phải chịu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 19-10, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang, theo đài CNN.

Cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết tính từ ngày 7-10, hơn 3.780 người tại Dải Gaza đã thiệt mạng và hơn 12.490 người bị thương.

Israel: Sẽ sớm cho binh sĩ đổ bộ sang Dải Gaza

Ngày 19-10, trong cuộc gặp với các binh sĩ Israel tập trung gần Dải Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant nói các binh sĩ này sẽ sớm được nhìn thấy Dải Gaza" từ bên trong". Theo hãng tin Reuters, điều này cho thấy lực lượng Israel có thể sẽ sớm đổ bộ vào Dải Gaza.

“Bây giờ, các bạn nhìn thấy Dải Gaza từ xa. Các bạn sẽ sớm nhìn thấy khu vực này từ bên trong. Lệnh sẽ đến” - ông Gallant nói.

5cfa55b0-8aa9-404b-aa92-d4205190c694.jpg
Xe tăng của lực lượng Israel gần Dải Gaza. Ảnh: AFP

Ông Gallant nhận định rằng cuộc chiến sẽ còn kéo dài và khó khăn.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cũng đến thăm các binh sĩ gần Dải Gaza. Sau chuyến thăm, ông Netanyahu đã đăng tải một video.

"Toàn bộ quốc gia Israel đứng đằng sau các bạn và chúng ta sẽ giáng một đòn mạnh vào kẻ thù. Chúng ta sẽ giành chiến thắng. Các bạn sẵn sàng chưa?” - ông Netanyahu nói trong video.

Cũng trong ngày 19-10, trong cuộc gặp với các binh sĩ gần Dải Gaza, chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Nam của Lực lượng Phòng vệ Israel - Thiếu tướng Yaron Finkelman nói: “Chúng ta sẽ chuyển cuộc chiến sang phía kẻ thù và chúng ta sẽ giành chiến thắng trên lãnh thổ của họ. Cuộc chiến có thể còn lâu dài, khó khăn, kéo dài và căng thẳng, nhưng chúng ta có những chỉ huy và các binh sĩ giỏi nhất”.

Tàu hải quân Mỹ đánh chặn 3 tên lửa nghi nhắm vào Israel

Ngày 19-10, Lầu Năm Góc cho biết tàu khu trục USS Carney của Mỹ ở Biển Đỏ đã bắn hạ 3 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) do lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen kích hoạt. Lầu Năm Góc cho rằng mục tiêu mà tên lửa và UAV này nhắm đến có thể là Israel, theo hãng tin AFP.

Ông Ryder xác nhận không người Mỹ nào bị thương sau vụ việc trên và các tên lửa bị đánh chặn có thể đã rơi xuống biển.

231019142331-navy-destroyer-uss-carney-2018.jpg
Tàu khu trục USS Carney của Mỹ. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi không biết chắc những tên lửa này nhắm đến mục tiêu gì, nhưng chúng được phóng từ Yemen, hướng về phía bắc dọc theo Biển Đỏ. Chúng tôi sẽ thực hiện phản ứng phòng thủ trước bất kỳ mối đe dọa tương tự nào trong khu vực” - ông Ryder cho hay.

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh tăng cường lực lượng không quân và hải quân đến Trung Đông để đề phòng xung đột Israel-Hamas lan rộng trong khu vực. Hôm 17-10, Lầu Năm Góc cũng ra lệnh cho 2.000 nhân viên hỗ trợ y tế và xử lý chất nổ sẵn sàng triển khai đến Trung Đông.

Hamas xác nhận một chỉ huy cấp cao thiệt mạng

Trong một thông báo được đưa ra vào ngày 19-10, Hamas cho biết ông Jehad Mheisen - người đứng đầu Lực lượng An ninh của Hamas - và các thành viên gia đình ông này đã thiệt mạng sau một cuộc không kích của Israel.

Trong ngày 19-10, các cơ quan của Hamas tại Dải Gaza cho biết Israel đã ném bom dữ dội vào các ngôi nhà và đường sá trên toàn khu vực. Theo các cơ quan này, máy bay của Israel đã ném bom và phá hủy 3 tòa nhà dân cư cao tầng - nơi ở của hàng trăm gia đình, buộc họ tìm nơi ẩn náu.

Giao tranh ác liệt ở biên giới Israel-Lebanon

Trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel và các nhóm chiến binh Hồi giáo ở Lebanon đã tấn công “ăn miếng trả miếng” bằng rocket và tên lửa tại biên giới Israel-Lebanon.

Truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin hai tên lửa chống tăng Kornet đã được bắn từ Lebanon về phía khu định cư al-Manara (Israel) vào sáng 19-10. Phía Israel đáp trả bằng hỏa lực pháo binh vào làng biên giới Mais al-Jabal (Lebanon).

Theo truyền thông nhà nước Lebanon, máy bay Israel cũng bay qua miền nam Lebanon vào khoảng nửa đêm 19-10. Israel cũng bắn pháo sáng dọc theo biên giới hai nước.

Mỹ, Anh, Đức khuyến cáo công dân rời Lebanon

Ngày 19-10, Mỹ, Anh, Đức khuyến cáo công dân các nước này rời Lebanon. Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon gia tăng.

“Chúng tôi khuyến nghị công dân Mỹ ở Lebanon nên thu xếp lịch trình thích hợp để rời nước này” - theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon.

2023-10-19t065432z_1_lynxmpej9i08w_rtroptp_3_israel-palestinians-protest-lebanon.jpg
Một người đàn ông bỏ chạy khi người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh gần đại sứ quán Mỹ ở Beirut (Lebanon) vào ngày 18-10. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Đại sứ quán Anh khuyến nghị công dân thận trọng và rời đi ngay “nếu bạn đang ở Lebanon”.

Văn phòng Bộ ngoại giao Đức cũng kêu gọi công dân "rời Lebanon". Cơ quan này cũng cảnh báo xung đột giữa Israel và Hezbollah "có thể leo thang hơn bất cứ lúc nào" và khuyên công dân nước này "sử dụng phương tiện thương mại hiện có để rời khỏi Lebanon một cách an toàn".

LHQ: Điều kiện sống của người dân Dải Gaza "ngày càng tồi tệ"

Ngày 19-10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết khoảng 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa ở Dải Gaza đang sống trong "điều kiện ngày càng tồi tệ", trong bối cảnh thiếu điện, nước.

Theo OCHA, Dải Gaza đã bị mất điện hoàn toàn trong ngày thứ chín liên tiếp, nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống đang cạn kiệt và các bệnh viện đang trên bờ vực ngừng hoạt động.

“Nguồn cung từ nguồn nước ngầm của thành phố ở mức rất thấp. Việc thiếu nhiên liệu, mất an ninh và hư hỏng đường sá đã khiến việc vận chuyển nước bằng các phương tiện giao thông bị đình trệ” - thông báo của OCHA cho biết.

dd9b6b05-0e5b-410c-ab9e-ba09058ac859.jpg
Người dân Dải Gaza đi cạnh một đống đổ nát do cuộc không kích của lực lượng Israel gây ra. Ảnh: AP

OCHA cũng nhấn mạnh các mặt hàng thực phẩm thiết yếu tại các cửa hàng sẽ chỉ còn trong “vài ngày nữa”.

Cùng ngày, Hội đồng Nhân quyền LHQ kêu gọi các bên ngừng bắn.

“Việc phá hủy có chủ ý, có hệ thống các nhà cửa, cơ sở hạ tầng dân sự, cắt nước uống, thuốc men và thực phẩm thiết yếu rõ là những hành động bị cấm theo luật hình sự quốc tế” - theo tuyên bố của Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm