Xung đột Israel-Hamas 27-11: Thỏa thuận ngừng bắn sẽ được gia hạn?

(PLO)- Ngày ngừng bắn thứ 3 trong xung đột Israel-Hamas, hàng chục con tin và tù nhân đã được thả; Israel và Hamas gửi thông điệp đến ông Biden, để ngỏ khả năng gia hạn ngừng bắn; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Iran bàn về xung đột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-11 đánh dấu ngày ngừng bắn thứ 3 của xung đột Israel-Hamas, thêm nhiều con tin, tù nhân được thả trong bối cảnh viện trợ vào Dải Gaza có nhiều hơn song tình hình nhân đạo vẫn đáng báo động.

Hoàn tất đợt trao đổi con tin thứ 3, có công dân Nga, Thái Lan

Trong ngày 26-11, 17 con tin đã được phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) trả tự do để đổi lấy 39 người Palestine đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Israel, theo đài CNN.

Cụ thể, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết nhóm con tin được thả trong ngày qua gồm 13 người Israel, 4 công dân Thái Lan và 1 người mang hai quốc tịch Nga-Israel.

Trong số các con tin được thả, có bé gái Abigail Edan (4 tuổi) người Mỹ gốc Israel - cô bé trở thành trẻ mồ côi sau khi cha mẹ em đều bị Hamas sát hại hôm 7-10. Việc Hamas thả bé Edan đánh dấu con tin Mỹ đầu tiên được trả tự do kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn của xung đột Israel-Hamas có hiệu lực.

Xung đột Israel-Hamas 27-11
Bé Abigail Edan (4 tuổi), người Mỹ gốc Israel, vừa được Hamas trả tự do ngày 26-11. Ảnh: CNN

Ngay sau khi bé Eden được thả, Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi động thái này và cho biết ông cùng phu nhân và rất nhiều người Mỹ đã cầu nguyện cho bé Eden được an toàn.

Ông Biden cho biết bé Eden đang được chăm sóc sức khỏe tại Israel nhưng không nêu chi tiết tình hình của cô bé.

Xung đột Israel-Hamas 27-11
Tổng thống Mỹ Joe Biden bình luận về việc trao đổi con tin tại cuộc họp báo ngày 26-11 ở bang Massachusetts (Mỹ). Ảnh: AFP

Tổng thống Biden cho biết ông sẽ nói chuyện với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu để thảo luận về việc thực hiện thảo thuận ngừng bắn hiện có và nỗ lực đưa thêm con tin về nước.

Nhà lãnh đạo Mỹ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn hiện có của xung đột Israel-Hamas “không phải là dấu chấm hết”.

Cùng ngày, một chiếc xe buýt chở 39 thanh thiếu niên Palestine được thả ra khỏi nhà tù Israel đã đến trung tâm TP Ramallah (Bờ Tây) trong sự chào đón của người dân Palestine.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan quản lý Nhà tù Israel xác nhận đã thả 39 người Palestine bị giam giữ trong 7 nhà tù của Israel (6 nhà tù ở Israel và 1 nhà tù ở Bờ Tây) như một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Những người được thả đều dưới 19 tuổi, theo CNN.

Israel, Hamas gửi thông điệp đến Tổng thống Biden

Ngày 26-11, Thủ tướng Netanyahu cho biết đã nói với Tổng thống Biden rằng Israel sẽ tiếp tục chiến dịch ở Gaza với “toàn bộ lực lượng” sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời kết thúc, theo tờ The Times of Israel.

“Khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc, chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh để thực hiện các mục tiêu của mình: Tiêu diệt Hamas, đảm bảo rằng Gaza sẽ không trở lại như cũ và tất nhiên là giải phóng tất cả con tin của chúng tôi” - ông Netanyahu nói.

Xung đột Israel-Hamas 27-11
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) nói chuyện với binh lính Israel ở phía bắc Dải Gaza ngày 26-11. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

“Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thành công trong sứ mệnh này bởi vì chúng tôi không có lựa chọn nào khác” - ông Netanyahu nói thêm.

Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng nhắc lại rằng Israel có thể gia hạn lệnh ngừng bắn để nhiều con tin hơn nữa được thả, theo điều kiện cứ 10 con tin được Hamas trả tự do, thì sẽ tăng thêm 1 ngày ngừng bắn.

Trong khi đó, người phát ngôn của Hamas - ông Osama Hamdan nói với kênh Al Jazeera rằng ông kỳ vọng Tổng thống Biden sẽ thúc đẩy Israel chấm dứt xung đột Israel-Hamas.

“Tổng thống Biden có khả năng chấm dứt cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Ông ấy có đủ khả năng để làm điều đó” - ông Hamdan nói.

Người phát ngôn của Hamas cho rằng giải pháp chấm dứt xung đột Israel-Hamas là buộc Israel thực hiện các nghị quyết quốc tế liên quan người dân Palestine.

Hãng tin AFP ngày qua dẫn một nguồn tin thân cận với Hamas cho biết nhóm này sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại với Israel thêm 2-4 ngày sau khi thời hạn ngừng bắn ban đầu kết thúc.

“Hamas đã thông báo với các nhà hòa giải rằng họ sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại thêm 2-4 ngày” - nguồn tin nói với AFP, cho biết Hamas sẵn sàng thả thêm 20-40 con tin Israel.

Chỉ còn 4/24 bệnh viện ở Gaza hoạt động

Ngày 26-11, khoảng 120 xe tải chở hàng viện trợ đã vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafa (giữa Gaza và Ai Cập), ông Diaa Rashwan - Chủ tịch văn phòng báo chí chính phủ Ai Cập nói với CNN.

Xung đột Israel-Hamas 27-11
Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo tiến vào Dải Gaza từ cửa khẩu Rafa (giữa Gaza và Ai Cập) hôm 26-11. Ảnh: AFP

Ông Rashwan cho biết các xe tải mang theo thực phẩm, nước uống, đồ cứu trợ và thuốc men. Ngoài ra, khoảng 129.000 lít dầu diesel và 80.000 lít xăng cũng đến Gaza trong ngày qua.

Bất chấp việc tạm dừng giao tranh và tăng cường viện trợ, tình hình nhân đạo ở Gaza vẫn đáng báo động do hậu quả từ các cuộc giao tranh trước đó.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) ngày 26-11 cho biết chỉ còn 4/24 bệnh viện ở Gaza đang hoạt động dù số lượng bệnh nhân tăng vọt.

Theo OCHA, số lượng giường bệnh trên khắp Gaza giảm từ 3.500 trước xung đột Israel-Hamas xuống còn 1.400 ở thời điểm hiện tại.

Nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn trong thời gian ngừng bắn

Ngày 26-11, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken để thảo luận về những trở ngại ảnh hưởng thỏa thuận ngừng bắn hiện tại và giải pháp để đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện cho xung đột Israel-Hamas.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, ông Shoukry nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng thỏa thuận ngừng bắn cùng lúc với việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ ban hành ngày 15-11 về kêu gọi tạm dừng nhân đạo để có thể cho phép viện trợ vào Gaza.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi điện đàm về tầm quan trọng của các quốc gia Hồi giáo, đồng thời đưa ra lập trường chung chống lại “sự tàn bạo của Israel trên lãnh thổ Palestine”.

“Các cuộc tấn công bất hợp pháp của Israel vào Gaza, các nỗ lực viện trợ nhân đạo cho người Palestine và các biện pháp khả thi hướng tới lệnh ngừng bắn vĩnh viễn trong khu vực đã được thảo luận trong cuộc điện đàm” - đài Anadolu Agency dẫn tuyên bố của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara và Tehran sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cho xung đột Israel-Hamas và hòa bình lâu dài cho khu vực, tuyên bố cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm