Ý nghĩa lớn của cuộc chơi quy mô Run To Live 2024

(PLO)- Cộng đồng chạy bộ trên cả nước đang có thêm một sân chơi chất lượng với những trải nghiệm hấp dẫn và thú vị từ giải Run To Live - Chạy vì cuộc sống lần thứ nhất năm 2024 với sự tham gia của hơn 6.000 VĐV chuyên nghiệp và không chuyên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự kiện điền kinh quy mô này do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TP.HCM và Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức. Đây là một giải đấu thể thao quy mô, có chất lượng cao về chuyên môn để các VĐV phong trào cũng như chuyên nghiệp được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ.

Run To Live còn là một trong những sự kiện quan trọng thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua việc trích vào quỹ hỗ trợ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng, hỗ trợ VĐV thể thao khuyết tật của TP.HCM, các dự án - quỹ vì cộng đồng của Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Run To Live
Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Nguyễn Nhật là Trưởng Ban tổ chức giải mong mỏi Run To Live 2024 không chỉ tạo sân chơi thú vị cho cộng đồng chạy bộ trên cả nước mà còn tích cực ủng hộ quỹ “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” . Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Run To Live 2024 diễn ra trong các ngày 8, 9 và 10-3-2024 tại đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ R12 đến N13) thuộc phường Thủ Thiêm của Thành phố Thủ Đức. Có hơn 6.000 VĐV phong trào và chuyên nghiệp, cũng như cộng đồng người chạy bộ đã tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên tại TP.HCM và trên cả nước cùng tham dự ở các cự ly 5km, 10km và 21km.

Phó Ban tổ chức Thanh Lâm cho biết ở đường chạy bán Marathon có đến 3.500 VĐV, trong đó gồm nhiều người nước ngoài rất hào hứng thử sức mình và trải nghiệm cuộc chơi lớn của báo Sài Gòn Giải Phóng trên các cung đường đẹp của hai TP.HCM và Thủ Đức. Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ông Nguyễn Nam Nhân bày tỏ niềm vinh dự khi là đồng Trưởng ban tổ chức giải, đồng thời gửi gắm đến các VĐV chuyên và không chuyên hăng say rèn luyện sức khỏe, cùng ý thức chạy có chất lượng khi tham gia Run To Live.

y-nghia-lon-cua-cuoc-choi-quy-mo-run-to-live-2024 (5).jpg
Phó Ban tổ chức Thanh Lâm hào hứng giới thiệu những nét độc đáo trên đường đua Run To Live...
y-nghia-lon-cua-cuoc-choi-quy-mo-run-to-live-2024 (2).jpg
... và những VĐV tham gia cuộc chơi lớn rất háo hức góp mặt ở một sân chơi giàu ý nghĩa. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đây cũng là thông điệp và sứ mệnh của Run To Live 2024 với khao khát lan tỏa động lực tập luyện và thi đấu chạy bộ, truyền cảm hứng và rèn luyện lối sống lành mạnh, hạnh phúc. Với mong muốn tạo nên một sân chơi thu hút đông đảo cộng đồng chạy bộ tại TP.HCM và trên cả nước cùng đăng ký tham dự, giải chạy Run To Live 2024 được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu.

Ban tổ chức rất chú trọng việc đảm bảo an toàn cho lộ trình đường đua, công tác chăm sóc y tế, phân luồng giao thông, công tác điều hành chuyên môn… nhận được sự phối hợp hỗ trợ từ UBND TP Thủ Đức, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, Công an TP,HCM, Công an TP Thủ Đức, Bệnh viện Quân Y 175, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TP.HCM, Ban Quản lý khu đô thị Thủ Thiêm… Đơn vị vận hành chính cho giải là VietRace 365.

y-nghia-lon-cua-cuoc-choi-quy-mo-run-to-live-2024 (3).jpg
Các nhà tổ chức giải đã nhận được rất nhiều sự đồng hành và hỗ trợ từ những cơ quan chức năng để bảo đảm Run To Live 2024 về đích an toàn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bên cạnh những hạng mục giải thưởng chính của giải, Ban tổ chức còn trao thêm hai giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng dành cho 1 VĐV nam và 1 VĐV nữ phá kỷ lục ở cự ly bán marathon 21km.

Cơ cấu giải thưởng cho nhà vô địch nam, nữ trên đường chạy 21km với mỗi VĐV là 12 triệu đồng cùng nhiều vật phẩm có giá trị, hạng nhì 10 triệu và hạng ba 8 triệu đồng; Tốp ba đường chạy 10km lần lượt là 9-7-5 triệu đồng cho mỗi giải nam, nữ; Tốp ba cự ly 5km là 7-5-3 triệu đồng; Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho các nhóm tuổi từ dưới 29 đến trên 50 tuổi cự ly 21km; Đặc biệt Run To Live 2024 sẽ trao giải cho các VĐV người khuyết tật và giải cuộc thi ảnh “Chiến binh đường chạy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm