Yêu cầu xử lý tình trạng sử dụng gầm cầu trái phép ở quận 7

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM yêu cầu xử lý tình trạng sử dụng gầm cầu trái phép và lấn chiếm hành lang an toàn cầu trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó qua kiểm tra, Sở GTVT TP cho biết các gầm cầu trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (như cầu Ông Lớn) đang bị lấn chiếm để vật tư, máy móc thiết bị có nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Theo quy định các đơn vị không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác nhằm đảm bảo an toàn giao thông và an toàn công trình cầu.

Vì vậy, Sở GTVT đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường này rà soát lại toàn bộ các gầm cầu trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh để giải tỏa ngay tình trạng lấn chiếm, kinh doanh, tập kết vật liệu, vật tư không đúng quy định.

Cạnh đó, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, không để người dân tập kết, đốt rác, lấn chiếm buôn bán dưới gầm cầu.

Đồng thời, đơn vị cần thường xuyên thực hiện các biện pháp về an toàn phòng cháy chữa cháy; phối hợp với cơ quan chức năng địa phương trong việc thực hiện công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại hiện trường trong quá trình quản lý, vận hành.

Sở GTVT TP.HCM cho biết trong thời gian qua, trên địa bàn TP đã xảy ra một số sự cố cháy dưới gầm cầu gây ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình và mất an toàn giao thông.

Đơn cử như sự cố cháy dưới gầm cầu Bình Triệu 1, quận Bình Thạnh. Nguyên nhân do chập điện gây đứt bó cáp dự ứng lực ngoài.

Ngoài ra còn có sự cố cháy dưới gầm cầu Rạch Lăng, quận Bình Thạnh. Nguyên nhân do người dân đốt rác gây bong tróc bê tông mặt dầm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm