Zidane đưa ra 2 điều kiện gây sốc khi thay Galtier dẫn dắt PSG

(PLO)- Cựu huấn luyện viên Real Madrid, Zinedine Zidane sẽ chỉ gia nhập Paris Saint-Germain (PSG) nếu đội bóng thành Paris đáp ứng đủ hai điều kiện của ông, theo Le 10 Sport.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Zidane đã trở thành mục tiêu ở vị trí nhà cầm quân lâu dài của người Paris và cũng từng được coi là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế nóng ở PSG, kể từ sau khi Pochettino bị sa thải vào tháng 7.

Cuối cùng, PSG đã bổ nhiệm Christophe Galtier làm người kế nhiệm Pochettino, nhưng họ vẫn quan tâm đến Zidane. Sự quan tâm đó nhiều đến mức họ thậm chí đang cố gắng lôi kéo cựu tuyển thủ người Pháp đến Paris vào tháng Giêng và sẵn sàng dọn đường ra đi cho Galtier.

Tuy nhiên, Zidane có hai điều kiện để trở thành nhà cầm quân của PSG, một trong số đó liên quan đến chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Nghiệt ngã những mong muốn của cựu tiền vệ lắt léo tuyển Pháp không phải dễ dàng thực hiện.

Zidane không muốn làm việc dưới trướng Chủ tịch PSG Al-Khelaifi. Ảnh: GETTY.

Zidane không muốn làm việc dưới trướng Chủ tịch PSG Al-Khelaifi. Ảnh: GETTY.

Theo đó, nếu cựu chiến lược gia của Madrid đến sân Parc des Princes, ông ấy muốn Al-Khelaifi rời khỏi cương vị chủ tịch CLB nhà giàu này. Cũng cần biết Al-Khelaifi là người đứng đầu ở CLB kể từ khi tập đoàn của Qatar tiếp quản đội bóng thành Paris vào năm 2011.

Al-Khelaifi đã thực hiện một số thương vụ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá, bao gồm cả khoản tiền kỷ lục thế giới 222 triệu euro mà ông đã trả cho Neymar vào năm 2017. Mặc dù vậy, có vẻ như Zidane dè dặt nếu quyết định làm việc dưới trướng doanh nhân Qatar vì không muốn bị chi phối hoặc ảnh hưởng quá nhiều về chuyên môn.

Trong khi đó, Zidane cũng đang theo dõi sát sao những diễn biến ở đội tuyển quốc gia Pháp khi ông rất muốn kế nhiệm HLV Didier Deschamps của Les Bleus. Hợp đồng của Deschamps với đội tuyển quốc gia Pháp sẽ hết hạn vào tháng 12 năm sau, mang lại cho Zidane hy vọng trở thành người kế nhiệm. Và nếu có lời mời nắm tuyển Pháp, Zidane yêu cầu PSG giải phóng hợp đồng ngay lập tức cho mình.

PSG có một đội hình trong mơ với bất kỳ HLV nào nhưng họ vẫn chưa có cúp Champions League. Ảnh: GETTY.

PSG có một đội hình trong mơ với bất kỳ HLV nào nhưng họ vẫn chưa có cúp Champions League. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, nếu Deschamps tiếp tục nắm quyền của gà trống Gô-loa sau ngày đó, kế hoạch của Zidane có thể phải được phân tích lại và công việc ở Paris có thể là cơ hội để ông trở lại công việc huấn luyện của mình.

Không có gì phải bàn cãi khi cho rằng Zidane là một trong những nhà cầm quân giỏi nhất châu Âu và bản lý lịch của ông đã nói lên điều đó. Ông đã giành được 2chức vô địch La Liga và 2 Siêu cúp UEFA và 2 lần được vinh danh là HLV xuất sắc nhất của FIFA.

Chiếc cúp bạc mà Zidane từng dẫn dắt Madrid cũng là điều mà PSG mong muốn nhất kể từ khi Qatar tiếp quản là UEFA Champions League. Chiến lược gia người Pháp đã đăng quang Champions League cùng với Real ba năm liên tiếp từ 2016 đến 2018.

Nhà cầm quân người Pháp chuyền quả bóng quá khó cho đối tác PSG. Ảnh: GETTY.

Nhà cầm quân người Pháp chuyền quả bóng quá khó cho đối tác PSG. Ảnh: GETTY.

Ông tự hào có thành tích 174 trận thắng, 53 trận hòa và 36 thất bại trong 263 trận đấu trên khắp các đấu trường khi còn dẫn dắt đội chủ sân Santiago Bernabeu. Do đó, PSG rất hâm mộ Zidane nhưng sự ngưỡng mộ của họ dường như chỉ diễn ra theo một chiều khi ông tỏ ra dè dặt trước việc trở thành HLV của họ.

Vấn đề lớn nhất theo thông tin của Le 10 Sport cho rằng Zidane luôn nghĩ Chủ tịch Al-Khelaifi không phù hợp với phương pháp cầm quân của mình và không muốn hợp tác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm