Zidane giải thích lý do Bellingham phải đổi số áo ở Real Madrid

(PLO)- Huyền thoại Zinedine Zidane giải thích lý do vì sao Jude Bellingham phải đổi số áo ở Real Madrid.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh). Jude Bellingham đã mặc chiếc áo số 5 nổi tiếng của Real Madrid tiếp bước Zinedine Zidane. Zidane từng mặc áo số 5 ở Real Madrid và ông đã tiết lộ lý do ban đầu ông chọn nó. Zidane là huyền thoại của Real Madrid trong cả vai trò cầu thủ lẫn HLV.

Cựu siêu sao Zinedine Zidane của Real Madrid tiết lộ rằng sở thích cá nhân của chủ tịch Florentino Perez đã ảnh hưởng đến việc ông chọn số áo số 5, giống như Jude Bellingham hiện đang mặc tại Los Blancos.

Nhà vô địch World Cup đã đeo số 5 trên lưng trên con đường củng cố vị thế biểu tượng của mình tại Santiago Bernabeu từ năm 2001 đến năm 2006. Đây thường không phải là số áo chính thống cho một tiền vệ. Tuy nhiên, Zidane đã biến chiếc áo số 5 trở thành biểu tượng ở đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

zidane-real-madrid.jpg
Zidane đã biến chiếc áo số 5 tại Real Madrid trở thành lịch sử. ẢNH: GETTY

Giờ đây, người hùng trong chiến thắng huyền thoại của Madrid ở chung kết Champions League trên sân Hampden Park năm 2002 đã tiết lộ ý tưởng mang số áo này là sản phẩm của chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez. Trong một cuộc trao đổi với Adidas Football, Zidane chia sẻ cách người đứng đầu Los Blancos đã thúc đẩy ông đưa ra quyết định chọn áo số 5.

Hơn hai thập kỷ sau, tiền vệ người Anh Jude Bellingham đã chọn mặc áo số 5 để tỏ lòng tôn kính Zidane. Ngay trong mùa đầu tiên chơi cho Real Madrid sau vụ chuyển nhượng từ Borussia Dortmund vào mùa hè vừa qua, Bellingham đã ghi được đến 13 bàn thắng chỉ sau 14 trận ra sân đầu tiên.

Giờ đây, người đàn ông được nhiều người biết đến với cái tên “Zizou” đã suy ngẫm về khởi đầu trong mơ của Bellingham với tư cách là tiền vệ tiếp theo mặc chiếc áo số 5 tại Madrid. Và Zidane giải thích “quy tắc do Florentino Perez áp đặt” đã buộc Zidane chọn áo số 5 và có thể đã khiến Bellingham phải làm điều tương tự.

real-madrid-jude-bellingham.jpeg
Jude Bellingham chọn áo số 5 ở Real Madrid. ẢNH: GETTY

Mô tả về lần đầu tiên quyết định lấy số áo số 5 ở Real Madrid khi ông đến CLB vào năm 2001, Zinedine Zidane nói: “Thật kỳ lạ khi thấy một người khác mang số năm, nhìn thấy một tiền vệ trung tâm mang số năm cũng thật kỳ lạ.

Nhưng bạn có biết điều đó xảy ra như thế nào không? Chủ tịch Florentino Perez không thích những cầu thủ mặc áo số cao như 25, 30, 35, ông ấy thuộc trường phái cũ. Số một dành cho thủ môn và sau đó lên đến số 11, vậy thôi”.

Zidane tiếp tục giải thích: “(Cựu cầu thủ Real Madrid) Manolo Sanchis mang áo số 5 và chơi ở hàng phòng ngự. Anh ấy rời đi và khi tôi đến đó, chủ tịch nói với tôi rằng “cậu có muốn lấy số từ một đến mười không?”. Tôi đồng ý và chọn chiếc áo số 5 vì ông ấy không muốn tôi mang số 25, 30, 35. Ông ấy nói “đây không phải bóng đá, đây là bóng đá Mỹ”, nên cuối cùng tôi có chiếc áo số 5”.

Zinedine Zidane cho biết thêm: “Florentino Perez nói “làm ơn”, và tôi nghĩ “đây là ngày đầu tiên của tôi, tôi sẽ nói đồng ý” nhưng cuối cùng, số 5 đã trở thành lịch sử với tôi, với Madrid, số 10 nhưng là số 5 nữa. Tôi không nhớ nhiều về số 21 ở Juventus”.

bellingham-zidane-real-madrid.jpeg
Zidane tiết lộ chủ tịch Florentino Perez có thể là người đề nghị Bellingham mặc áo số 5 ở Real Madrid. ẢNH: MIRROR

Đã 22 năm trôi qua và Florentino Perez vẫn đang nắm quyền chủ tịch ở Los Blancos, ngay cả khi không rõ liệu ông có ảnh hưởng đến việc Bellingham lấy áo đấu cũ của Zidane hay không. Điều chắc chắn là Bellingham dường như đã được truyền cảm hứng từ chiếc áo đấu số 5 mang tính lịch sử, sau khi trải qua một trong những khởi đầu mỹ mãn cho sự nghiệp của mình tại Real Madrid.

Trước đó, Jude Bellingham từng khoác áo số 22 ở cấp CLB trong màu áo Birmingham City và Borussia Dortmund. Anh cũng từng khoác áo số 8 ở đội tuyển Anh, trước khi thi đấu xen kẽ giữa áo số 8 và số 10 trong năm nay tại Tam sư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm