1 phụ nữ bị bắt vì dùng 28 tỉ đồng cho vay lãi nặng

(PLO)- Một phụ nữ tại tỉnh Đắk Nông vừa bị công an bắt vì cho vay 28 tỉ đồng, lấy lãi suất từ 108% đến 182%/năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-1, thông tin từ Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Vang (41 tuổi, ngụ phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

cho-vay-7076-3498.jpg
Bà Vang tại cơ quan công an. Ảnh: M.Q

Theo kết quả điều tra, thời gian qua bà Vang đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Gia Nghĩa vay với tổng số tiền trên 28 tỉ đồng với lãi suất từ 108%/năm đến 182%/năm.

Qua làm việc với hai người đã vay tiền của bà Vang, công an xác định bà Vang đã thu lợi bất chính số tiền hơn 5,6 tỉ đồng.

Công an đã thu giữ hai cuốn sổ, 41 giấy vay tiền và nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng để phục vụ mở rộng điều tra.

Trước đó, Công an TP Gia Nghĩa, đã đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, khởi tố các bị can: Lê Ngọc Quý (24 tuổi), Bùi Ngọc Thanh (33 tuổi) và Vương Huỳnh Phúc (20 tuổi cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, từ tháng 3 đến đầu tháng 11 năm 2023, nhóm bị can trên đã cho 83 lượt người vay tổng số tiền gần 1 tỉ đồng, lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm, thu lợi bất chính trên 260.000.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm