1 phụ nữ bị cháu trai hạ độc, giăng bẫy điện trước cửa nhà tắm

(PLO)- Một phụ nữ tại Bắc Giang bị cháu trai lên kế hoạch ám sát bằng việc hạ độc vào thức ăn, giăng bẫy điện trước cửa nhà tắm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Bàn (30 tuổi, trú huyện Tân Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Văn Bàn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nguyễn Văn Bàn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 28-7, Công an huyện Tân Yên tiếp nhận đơn trình báo của bà NTH (67 tuổi) về việc phát hiện tại nhà tắm tầng hai của gia đình có người dùng dây điện để nối điện từ ổ cắm 220V vào một thanh kim loại để ở cửa nhà tắm.

Đáng chú ý, theo trình báo, hồi tháng 6 vừa qua, bà H từng bị đầu độc bằng thuốc chuột và phải đi cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tân Yên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang triển khai lực lượng vào cuộc xác minh.

Kết quả, công an xác định Nguyễn Văn Bàn (cháu bà H) là nghi phạm nên vận động ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Bàn khai nhận do mâu thuẫn cá nhân xảy ra trong quá trình chung sống nên nảy sinh ý định giết bà H.

Khoảng đầu tháng 6, Bàn cho thuốc diệt chuột vào thức ăn của bà H khiến bà bị ngộ độc, tuy nhiên được cấp cứu kịp thời nên bà H may mắn qua khỏi.

Đến ngày 28-7, Bàn chuẩn bị dây điện và thanh kim loại đấu nối vào ổ điện trong nhà tắm của bà H, mục đích là để bà H chạm vào sẽ bị điện giật chết.

Tuy nhiên, bà H đã kịp thời phát hiện và nhanh chóng trình báo công an nên không có thiệt hại về người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm