1 phụ nữ gieo mình xuống sông Lam, thoát chết hi hữu

(PLO)- Sau gần 2 tiếng đồng hồ lênh đênh trên sông Lam, người phụ nữ đã dạt vào bờ và được cứu sống hi hữu. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-1, cán bộ chính quyền địa phương và người dân cho biết đã cứu sống chị NTH (34 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An), nhảy cầu Rạng đêm 1-1.

Lực lượng chức năng và người dân đốt củi trong đêm lạnh để chị H tỉnh trở lại.

Lực lượng chức năng và người dân đốt củi trong đêm lạnh để chị H tỉnh trở lại.

Theo đó, khoảng 19 giờ đêm 1-1, chị H đi xe máy biển số Bắc Ninh đến dừng xe trên Cầu Rạng (bắc qua sông Lam, thuộc địa phận xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Sau đó, chị H để xe máy trên cầu rồi lao xuống sông Lam. Người dân phát hiện sự việc, đã tìm mọi cách cứu chị H.

Do trời tối, thời tiết lạnh, nước sông sâu chảy xiết nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn.

Đến khoảng 12 giờ đêm 1-1, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân phát hiện chị H trôi dạt vào bờ sông Lam (thuộc địa phận xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương), trong tình trạng người tím tái...

Vị trí phát hiện chị H cách nơi chị gieo mình xuống sông Lam nhiều km. Trong đêm tối, lực lượng chức năng đã đốt củi sưởi ấm và tìm cách sơ cứu để chị H tỉnh trở lại.

Cán bộ chính quyền địa phương đã liên lạc để người thân xuống đưa chị H trở về nhà.

Theo người dân địa phương, việc chị H đã thoát chết là hy hữu bởi trong đêm tối, nước sông sâu, thời tiết rất lạnh rét và chị cũng trôi trên sông nhiều giờ đồng hồ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm