3 cầu thủ Trung Quốc bị nghi bán độ trận thua tuyển Việt Nam

(PLO)- Sau khi HLV Li Tie bị bắt hồi cuối năm ngoái, giới hâm mộ bóng đá Trung Quốc tình nghi một số tuyển thủ quốc gia cố tình thua đội tuyển Việt Nam 1-3 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc (TQ) ngã ngựa nặng nề 1-3 trên sân Mỹ Đình đã trôi qua hơn một năm nhưng nhiều người hâm mộ của họ vẫn chưa thể tiêu hóa thất bại này. Tờ Sohu đặt vấn đề trong top 12 đội đá vòng loại thế giới khu vực châu Á, đội tuyển TQ có thể chấp nhận thất bại trước Nhật Bản bởi dù sao giữa đôi bên vẫn có sự chênh lệch lớn về thực lực. Nhưng cái thua bóng đá Việt Nam - đội kém họ nhiều trên bảng xếp hạng FIFA, lần đầu tiên sau 62 năm là không thể chấp nhận và rất đáng xấu hổ.

Một số cầu thủ Trung Quốc bị nghi bán độ, sau khi HLV Li Tie (ảnh phải) bị bắt. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Một số cầu thủ Trung Quốc bị nghi bán độ, sau khi HLV Li Tie (ảnh phải) bị bắt. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tờ Sohu nhận định xuyên suốt trận đấu đội tuyển TQ có lối chơi giằng co, né bóng, không đá hết sức, khiến họ giống như một đội bóng nghiệp dư. Điều này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về các cầu thủ bóng đá nam TQ cố tình thua để kiếm tiền (!?).

PV Li Xuan tiết lộ một cầu thủ TQ cho biết nhiều đồng đội của mình đã không tập luyện chăm chỉ và thi đấu dưới sức trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Từ cuối năm ngoái, LĐBĐ TQ đã phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra những thành viên sử dụng hình ảnh và danh tiếng của đội tuyển TQ để kiếm tiền.

Mới đây, tổ điều tra đã phỏng vấn các HLV của đội tuyển TQ và đề nghị họ chung tay hỗ trợ điều tra để sớm đưa sự việc này ra ánh sáng, đồng thời trừng phạt thích đáng các cá nhân vi phạm, có thể treo giò vĩnh viễn hoặc phạt tù nếu bán độ. Đáng chú ý là trong quá trình điều tra, người hâm mộ cũng chỉ đích danh ba cầu thủ bị nghi ngờ nhiều nhất.

LĐBĐ TQ phối hợp với các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra những thành viên sử dụng hình ảnh và danh tiếng của đội tuyển TQ để kiếm tiền.

Hai người đầu tiên là đội trưởng Wu Xi và Zhang Linpeng. Ở phút thứ 9, Wu Xi đã chống nạnh và né bóng để cầu thủ đội tuyển Việt Nam ghi bàn. Phong độ của Wu Xi cả trận đã khác xa với quá khứ. Sở dĩ có Zhang Linpeng là vì sau trận thua đáng xấu hổ, hầu hết các tuyển thủ đều im lặng, còn Wu Xi và Zhang Linpeng vẫn nói cười (!?).

Cầu thủ thứ ba là Wang Shenchao, người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ba bàn thua trong trận đấu đó. Dù sao tuyển thủ quốc gia sa sút phong độ, mất tập trung có thể tha thứ nhưng ba bàn thua do sai lầm đều có liên quan đến Shenchao, đặc biệt ở lần thứ ba. Wang Shenchao có thể chuyền bóng cho các cầu thủ phòng ngự gần nhất nhưng anh lại mắc lỗi chuyền về, tạo cơ hội cho đội bạn phản công và ghi bàn thắng.

Phản ứng và thái độ của ba cầu thủ đã làm dấy lên sự nghi ngờ và làng bóng TQ hy vọng cuộc điều tra này sớm có kết quả để giải tỏa uẩn ức của người hâm mộ.•

Trung Quốc làm trong sạch môi trường bóng đá

Cuối năm ngoái, cơ quan chức năng TQ bắt giữ cựu HLV đội tuyển quốc gia Li Tie đã dẫn đến một làn sóng chống tham nhũng mới ở làng bóng nước này. Sau hơn bốn tháng điều tra chuyên sâu của các ban ngành liên quan, hơn 30 người liên quan đến vụ việc đã bị bắt. Đáng nói là có nhiều quan chức cốt cán bị bắt, trong đó gồm chủ tịch LĐBĐ TQ Chen Xuyuan. Không chỉ có các trận thi đấu quốc tế, rất nhiều trận bóng ở các giải vô địch quốc gia TQ cũng xảy ra tình trạng móc ngoặt, bán độ, dàn xếp tỉ số. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm