3 người đàn ông trộm trâu rồi xẻ thịt chia nhau

(PLO)- Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng công an xác định được danh tính 3 thủ phạm trộm trâu của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, tin từ Công an xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình) cho biết vừa phối hợp với lực lượng công an huyện điều tra, truy xét ba người có hành vi trộm trâu của người dân trên địa bàn xã.

Ba người này gồm: Hồ Mão (27 tuổi), Hồ Lun (36 tuổi) và Hồ Hồng (46 tuổi) cùng trú tại bản Ôốc, xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá.

Hiện trường vụ giết trâu. Ảnh: M.TUÂN

Hiện trường vụ giết trâu. Ảnh: M.TUÂN

Vào ngày 17-8, Công an xã Dân Hóa nhận được tin báo của anh Mai Văn Lân (40 tuổi, trú tại bản K-Vi, xã Dân Hóa) về việc anh bị mất một con trâu đực 10 năm tuổi khi thả ở khu vực đồi Ma Tắt, thuộc xã Dân Hoá.

Trong quá trình tìm kiếm, anh Lân phát hiện con trâu của gia đình đã bị chết cách địa điểm thả trâu trước đó khoảng 1 km.

Tại hiện trường, chỉ còn lại phần xương đầu, sừng trâu và một số ít thịt trâu đã thối rửa, các phần thịt trâu còn lại anh Lân nghi ngờ kẻ gian đã lấy đi. Ước tính, giá trị con trâu của anh lân khoảng 45 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an xã Dân Hóa đã phối hợp với Công an huyện Minh Hoá tập trung lực lượng đấu tranh, truy xét.

Qua quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Hồ Mão, Hồ Lun và Hồ Hồng là những người đã thực hiện hành vi trộm cắp rồi xẻ thịt con trâu của anh Lân.

Tại cơ quan công an, cả ba người đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm