3 người trong một gia đình ở Bình Dương nghi bị điện giật tử vong

(PLO)- Sau cơn mưa lớn, dây điện bị đứt làm bốn người trong một gia đình ngã gục trên vỉa hè.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 4-4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Bến Cát đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ ba người trong một gia đình chết nghi do điện giật.

Công an đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: NDCC

Công an đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: NDCC

Trao đổi với PLO, lãnh đạo phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát xác nhận có sự việc trên. Tuy nhiên, vụ việc mới xảy nên lãnh đạo phường đang tiếp tục nắm thêm thông tin.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, khi trời vừa tạnh mưa bà Nguyễn Thị N (SN 1953, ngụ khu phố 2, phường Mỹ Phước) ra ngoài vỉa hè quét nước thì bị điện giật ngã xuống.

Thấy vậy, chồng bà là ông Nguyễn Văn L (SN 1952) cùng con trai là Nguyễn Thái B (SN 1983) và người cháu là Nguyễn Thái D (SN 2011) chạy ra ứng cứu thì cũng bị điện giật té ngã.

Khi mọi người phát hiện sự việc đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng để cúp điện.

Tuy nhiên, ba người là ông L, anh B và người cháu đã tử vong. Bà N bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, mưa to gió lớn nên làm một số cây xanh bên đường gãy đổ, đè lên đường dây điện, khiến dây điện bị đứt rơi xuống đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm