3 nhóm đàn ông giả gái trộm tài sản người say

(PLO)-  Nhóm thanh niên trẻ đóng giả phụ nữ, tiếp cận những người đàn ông say xỉn dọc đường để dàn cảnh trộm cắp tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ gần một tuần từ khi phát hiện vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận 12 (TP.HCM) đã nhanh chóng triệt phá ba nhóm chuyên dàn cảnh trộm cắp tài sản của người say.

Dàn cảnh trộm tài sản nhiều quận

Ngày 12-4, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với nhóm Giầu Bá Hưng (hay còn gọi là Tun, 28 tuổi, ngụ phường 2, quận 10), Nguyễn Anh Duy (hay còn gọi là Vy, 28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Cường (hay còn gọi là Kiều, 35 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Văn Linh (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Nhóm móc túi gồm Hưng, Duy, Cường, Linh (từ trái qua)tại cơ quan điều tra.

Nhóm móc túi gồm Hưng, Duy, Cường, Linh (từ trái qua)tại cơ quan điều tra.

Công an cho gia đình bảo lãnh với Lý Trung Hiếu (hay còn gọi là My) và Lý Văn Tố (hay còn gọi là Trinh, cùng 26 tuổi, ngụ quận 12), chờ kết quả rà soát của Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để xử lý sau.

Đây là nhóm thanh niên giả làm phụ nữ để dàn cảnh trộm cắp tài sản của những người đàn ông say xỉn đi đường, vừa bị Công an quận 12 triệt phá.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 13-3, anh NTT (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chạy xe máy trên đường Trường Chinh. Khi xe qua khu vực phường Tân Hưng Thuận (quận 12) thì dừng lại. Sau đó, một “phụ nữ” tiếp cận, áp sát vào người anh T hỏi “có đi khách không?”, đồng thời dùng tay sờ soạng. Kế đó, người này rút chìa khóa xe của anh T rồi vứt ra xa, bỏ đi.

Anh T tới nhặt chìa khóa và kiểm tra thì phát hiện chiếc iPhone 7 Plus đã mất. Nạn nhân sau đó đã trình báo công an.

Tiếp đó, tối 14-3, một người đàn ông 49 tuổi khi dừng xe máy gần địa điểm này cũng bị một “phụ nữ” dùng thủ đoạn tương tự trộm số tiền 15 triệu đồng và một điện thoại.

Thủ đoạn của nhóm này được Công an quận 12 xác định. “Đây là nhóm nam giả nữ, chuyên nhắm đến những người say xỉn, vờ hỏi mua dâm để lấy trộm tài sản” - một cán bộ điều tra nói.

Nhóm này không chỉ thực hiện các vụ trộm cắp tại địa bàn quận 12 mà còn thực hiện ở các địa bàn giáp ranh.

Ban chỉ huy Công an quận 12 đã chỉ đạo Đội CSHS xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt băng nhóm dàn cảnh này.

22 giờ 20 ngày 20-3, tổ tuần tra thuộc Đội CSHS phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter trên quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây chở theo người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại.

Người điều khiển xe là Hưng, còn ngồi sau là Duy. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên người Hưng có ba điện thoại di động đã tháo SIM nên mời làm việc.

Đây là hai mắt xích quan trọng trong đường dây chuyên dàn cảnh trộm cắp tài sản của người say ở địa bàn các quận Gò Vấp, Tân Bình, 10, 11, 12…

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: NGUYỄN TÂN
Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Mới ra tay được một tuần thì bị bắt

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai do cần tiền tiêu xài nên rủ Duy giả làm phụ nữ, đi dọc các tuyến đường vào đêm tối để dàn cảnh trộm tài sản.

Theo một trinh sát, nhóm này đi vòng quanh từ trung tâm cho đến khu vực giáp ranh các quận. “Các thành viên lợi dụng đường vắng, trời tối, bị hại thiếu tỉnh táo để ra tay với kịch bản đã chuẩn bị từ trước” - người này nói.

Theo đó, khi phát hiện “con mồi”, Hưng sẽ dừng xe gần nạn nhân. Duy sẽ vờ đi tới dàn cảnh lấy tài sản như ví tiền, điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

“Do các vụ việc xảy ra chỗ vắng người, nạn nhân thường say xỉn nên không nhớ được nhân dạng, biển số xe của nghi phạm, gây không ít khó khăn cho quá trình điều tra, truy xét” - một cán bộ điều tra Đội CSHS Công an quận 12 chia sẻ.

Qua đấu tranh, công an xác định chỉ trong vòng 30 phút tối 20-3, với cùng thủ đoạn, Hưng và Duy đã liên tục thực hiện ba vụ trộm ở quận 12, quận Gò Vấp và quận 10. Trong đó có nạn nhân mới 19 tuổi.

Qua lời khai của Hưng và Duy, Đội CSHS Công an quận 12 tiếp tục xác định thêm bốn thành viên cũng thuộc băng nhóm dàn cảnh móc túi này. Đó chính là Cường, Linh, Hiếu và Tố.

Đại diện Đội CSHS Công an quận 12 cho biết nhóm này hoạt động trên nhiều địa bàn quận, huyện ở TP.HCM và có sự phân chia vai trò, địa bàn hoạt động cụ thể.

“Những người này vừa thực hiện các vụ dàn cảnh trộm cắp trên địa bàn quận 12 được chừng một tuần thì đã bị chúng tôi đấu tranh, triệt xóa” - người này cho biết.

Trong đó, đáng chú ý là khuya 13-3, Linh chở Cường chạy trên đường Trường Chinh thì phát hiện nam thanh niên 22 tuổi say xỉn, dừng ở lề đường nên tiếp cận.

Cường sau đó lấy điện thoại iPhone của nam thanh niên rồi rút chìa khóa xe nạn nhân vứt ra xa. Cả hai sau đó chạy về, mở điện thoại vào ví Momo của nạn nhân rút đi số tiền 16 triệu đồng.

Các thành viên trong nhóm dàn cảnh đều không có việc làm ổn định nhưng sử dụng xe tay ga sang trọng, điện thoại đắt tiền.

“Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người khi uống quá chén, chạy xe máy trên đường vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, vừa bị kẻ gian nhắm tới dàn cảnh trộm cắp” - một cán bộ điều tra cảnh báo.

Công an đề nghị nạn nhân trình báo

Công an quận 12 nghi ngờ nhóm này còn gây ra nhiều vụ khác với thủ đoạn tương tự nên phát thông báo ai là nạn nhân hãy đến Công an quận 12, TP.HCM để trình báo, phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm