3 thanh niên ẩu đả tranh nhau hiếp dâm một cô gái

Vụ án hiếp dâm mang tính bi hài trên vừa được cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM khởi tố. Ba bị can bị bắt giam để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm” là Nguyễn Thành Lộc (SN 1997), Võ Văn Út Hết (SN 1993, cùng quê Bến Tre) và Phan Thanh Hải (SN 1997, quê Tiền Giang).

Theo hồ sơ, vào đêm 26/4 cả 3 công nhân trên rủ chị P.T (SN 1992, ngụ quận 2), là kế toán công ty nước đá (có trụ sở tại quận 9) mà 3 người đang làm cùng đi nhậu. Sau chầu nhậu túy lúy thì 4 người tiếp tục đi “tăng 2”. Nhưng vừa vào quán thì nhóm trên bắt gặp nhóm thanh niên có quen biết khác. Do hai bên trước đó có mâu thuẫn nên nhóm của Lộc, Hết và Hải bỏ về.

3 thanh niên ẩu đả tranh nhau hiếp dâm một cô gái ảnh 1
(Ảnh minh họa)

Đêm hôm đó, ba thanh niên trên đưa chị T. về phòng trọ của cả bọn tại đường Làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Tại đây các đối tượng khống chế, giữ tay chân cô gái nhằm thỏa mãn hành vi thú tính.

Tuy nhiên, trong lúc hãm hiếp cô gái, Lộc, Hết và Hải lại tranh giành nhau dẫn tới ẩu đả, chửi bới to tiếng. Đúng lúc đó, một phụ nữ hàng xóm nghe ồn ào đã phát giác sự việc. Người này sau đó trình báo công an địa phương và cả ba đối tượng đã bị bắt quả tang ngay tại phòng trọ.

Theo kenh14

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm