4 người trong một gia đình tử vong bất thường

(PLO)- Công an Hà Nội đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bốn người trong một gia đình tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-9, đại diện Công an Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân bốn người trong một gia đình tử vong bất thường ở phường Long Biên, quận Long Biên.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện ra sự việc và báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội hiện trường, phối hợp cùng Công an quận Long Biên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính bốn người trong cùng gia đình ở phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội tử vong, gồm: Ông Lương Quốc Huy (44 tuổi), bà VTT (42 tuổi, vợ ông Huy), cháu LMĐ (10 tuổi, con của ông Huy với bà T) và cháu LPA (18 tuổi, con riêng của ông Huy với người vợ cũ).

Khu vực cổng nhà nơi phát hiện 4 người trong gia đình tử vong. Ảnh CTV

Khu vực cổng nhà nơi phát hiện 4 người trong gia đình tử vong. Ảnh CTV

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 20 ngày 1-9, chị LTTH đến nhà anh trai là ông Lương Quốc Huy, thấy cổng nhà khóa. Khi nhìn qua khe cổng, chị H phát hiện anh trai đang trong tư thế treo cổ trên cây ở trước cửa nhà.

Chị H sau đó đã gọi người cậu ruột đến phá cổng để vào trong. Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên cùng Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Cũng theo cơ quan chức năng, bà T là người vợ thứ hai của ông Huy, cả hai có một con chung là cháu Đ. Ngoài ra, ông Huy có ba người con riêng với vợ cũ, trong đó có cháu A. Thời điểm trước khi vụ án xảy ra, bà T đã có đơn đề nghị ly hôn với chồng.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm