5 loại trái cây nếu ăn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe

(PLO)- Quả cam, vải thiều, chà là, dừa khô hay trái cây thêm đường là những loại trái cây không hoàn toàn tốt cho sức khỏe như chúng ta nghĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiểu được những tác động của từng loại trái cây này là rất quan trọng để đưa ra lựa chọn chế độ ăn uống sáng suốt và duy trì sức khỏe tổng thể.

5 loại trái cây không hoàn toàn tốt cho sức khỏe như chúng ta nghĩ.jpg
Quả cam, vải thiều, chà là, dừa khô hay trái cây thêm đường là những loại trái cây không hoàn toàn tốt cho sức khỏe như chúng ta nghĩ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Quả cam

Cam là loại trái cây thường được biết đến vì có hàm lượng vitamin C cao, rất tốt cho việc tăng cường hệ miễn dịch.

Tuy nhiên, cam có tính axit cao, có thể dẫn đến trào ngược axit , một tình trạng mà axit dạ dày chảy ngược vào thực quản, gây ra chứng ợ nóng và khó chịu. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tiêu hóa và Gan mật Mỹ, các loại trái cây họ cam quýt như cam là tác nhân gây trào ngược axit đáng kể.

Đối với những người dễ bị trào ngược axit hoặc GERD (bệnh trào ngược dạ dày thực quản), ăn cam có thể làm tăng các triệu chứng. Tính axit có thể gây kích ứng niêm mạc thực quản và làm tình trạng viêm trở nên trầm trọng hơn.

Vải thiều

Vải thiều là loại trái cây rất ngon, chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, nhưng chúng cũng ẩn chứa một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Vải chứa một loại độc tố tự nhiên gọi là hypoglycin A, có thể gây ra sự sụt giảm đáng kể lượng đường trong máu, đặc biệt là nếu ăn khi bụng đói.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Y học Điều tra đã nêu những trường hợp trẻ em ăn nhiều vải thiều mà không ăn bữa chính bị hạ đường huyết cấp tính, dẫn đến co giật và thậm chí tử vong. Điều này khiến vải thiều trở thành lựa chọn rủi ro, đặc biệt đối với những người có lượng đường trong máu không ổn định hoặc những người dễ bị hạ đường huyết.

Chà là

Chà là loại trái cây được ca ngợi là chất tạo ngọt tự nhiên và tăng cường năng lượng nhanh chóng, nhờ hàm lượng đường cao. Mặc dù chúng cung cấp các khoáng chất thiết yếu như kali và magiê, nhưng lượng đường của chúng lại cao đến mức đáng báo động.

Theo Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, tiêu thụ thực phẩm có hàm lượng đường tự nhiên cao, như chà là, có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến, điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh.

Dừa khô

Một khẩu phần nhỏ dừa khô có thể chứa một lượng calo và chất béo bão hòa đáng kể, có thể góp phần gây tăng cân và các vấn đề về tim mạch nếu tiêu thụ với số lượng lớn.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ phát hiện ra rằng lượng chất béo bão hòa cao, chẳng hạn như chất béo có trong dừa khô, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim tăng cao.

Trái cây có thêm đường

Nhiều loại trái cây có vị ngọt tự nhiên, một số sản phẩm trái cây chế biến có thêm đường có thể biến một món ăn nhẹ lành mạnh thành một mối nguy hiểm về đường. Các sản phẩm như trái cây đóng hộp trong xi-rô, nước ép trái cây và trái cây sấy khô có thêm đường có thể làm tăng đáng kể lượng đường bạn nạp vào.

Theo Times of India

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm