5 ngôi sao MU trở lại sau chấn thương và COVID-19

Rạng sáng nay (15-3), Manchester United đã có chiến thắng nhọc nhằn nhưng cực kỳ quan trọng với tỉ số 1-0 trước West Ham ở Premier League trên sân nhà Old Trafford nhờ bàn phản lưới nhà của Craig Dawson phút 53.

Chiến thắng này giúp MU trở lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League với 57 điểm, hơn đội thứ ba Leicester City 1 điểm. Mục tiêu của MU lúc này giữ vững vì trí thứ hai hoặc ít nhất nằm trong Top 4 để có vé tham dự Champions League mùa sau.

Khả năng vô địch Premier League của đội chủ sân Old Trafford đã không còn khi họ kém đội đầu bảng Manchester City đến 14 điểm (MU đá ít hơn 1 trận).

Solsa vui vì hàng loạt ngôi sao MU trở lại. ẢNH: EPA

MU cũng đang nhắm đến chức vô địch Europa League và FA Cup để chấm dứt chuỗi trắng tay kéo dài 4  năm qua. Ở trận gặp West Ham, Solsa không thay bất kỳ cầu thủ nào khi trên băng ghế dự bị của “quỷ đỏ” là những cái tên còn non như Amad Traore hay Shoretire, ngoài ra, MU còn đăng ký đến 2 thủ môn dự bị.

Đội hình MU đang bị sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương, đặc biệt là ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Tuy nhiên, sau trận đấu với West Ham, Ole thông báo tin vui khi nhiều ngôi sao của MU có thể trở lại trong trận lượt về với AC Milan tại vòng 1/8 Europa League. Ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau 1-1.

Martial và De Gea đã sẵn sàng ra sân. ẢNH: REUTERS

Solskjaer nói sau trận đấu, “Tôi hi vọng MU có 4 hoặc 5 cầu thủ trở lại cho trận đấu đó (với AC Milan). Rất có thể Edinson Cavani và Anthony Martial phù hợp với trận đấu, Donny Van De Beek cũng có nhiều hi vọng.

Paul Pogba thậm chí có thể thực hiện chuyến đi đến Ý và David De Gea sẽ trở lại sau khi hết hạn cách ly vì COVID-19. Bạn có thể thấy hôm nay thậm chí chúng tôi phải có đến 2 thủ môn trên băng ghế dự bị, vì vậy chúng tôi cần họ trở lại”.

Pogba đã vắng mặt 10 trận gần nhất của MU vì chấn thương đùi. Cavani và De Beek gặp vấn đề về cơ. De Gea sẽ trở lại tập luyện trong hôm nay sau khi hết hạn cách ly. De Gea vừa trở lại Anh sau khi anh về Tây Ban Nha đón đứa con đầu lòng. Martial thì bỏ lỡ trận thắng West Ham vì chấn thương hông.

MU sẽ có hai trận đấu rất quan trọng ở đấu trước Cúp gặp AC Milan (Europa League) và Leicester City (tứ kết FA Cup) trước khi các CLB tạm nghỉ nhường chỗ cho các trận đấu quốc tế.

Solskjaer cùng MU có hai trận quan trọng phía trước. ẢNH: EPA

Nói về tuần lễ quan trọng phía trước, Solskjaer cho biết, “Chúng tôi muốn cải thiện thành tích so với mùa giải trước. Chúng tôi muốn vào đến trận chung kết và thi đấu tốt ở Premier League. Những trận đấu ở tuần này rất lớn. MU đang bắt đầu xây dựng động lực cho các giải đấu. Chúng tôi đã gia tăng khoảng cách với West Ham và đó là điều quan trọng”.

Nhận xét về cuộc đối đầu với West Ham, Solsa nói thêm, “Đúng như dự đoán, West Ham luôn làm khó MU. Chúng tôi thi đấu thoải mái hơn vào cuối trận và chúng tôi đã có vài cơ hội tốt để kết liễu trận đấu.

Trong 15 phút đầu tiên, chúng tôi chậm rãi trong tấn công. Bạn không thể tăng tốc một cách ngu ngốc vì bạn biết họ sẽ tạo nên mối đe dọa khi phản công. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục tổ chức và sắp xếp lại mọi thứ.

Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng những đường chuyền và các pha dứt điểm cuối cùng lại không đủ tốt. Chúng tôi có thể ghi 2 hoặc 3 bàn dễ dàng hơn. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng có thể bị thủng lưới vì họ là một mối đe dọa lớn”.

Bàn thắng duy nhất của MU trong trận đấu với West Ham. ẢNH: EPA

West Ham tỏ ra thiếu tham vọng giành chiến thắng ở trận này. HLV David Moyes đã chỉ đạo các học trò đổ bê tông trong suốt hiệp 1 và trước khi họ bị thủng lưới. Phải đến khi MU có bàn mở điểm, West Ham không còn cách nào khác là phải chơi tấn công cởi mở hơn.

David Moyes nói, “Cách chúng tôi thiết lập thế trận có lẽ không hiệu quả. Chúng tôi đã thay đổi đôi chút sau nửa thời gian thi đấu và 1 lần nữa vào giai đoạn sau.

Chúng tôi cảm thấy rất khó chịu, chúng tôi không vui vì đã thua trận và vì tôi cảm thấy chúng tôi có cơ hội đến đây làm được điều gì đó nhiều hơn. Tôi không thích thất bại với tỉ số 1-0 nhưng điều đó cho thấy West Ham đã tiến xa như thế nào”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm