5 tranh cãi của HLV Park Hang-seo

(PLO)- HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã rất 'nóng mặt' trước cuộc đọ sức với Đội tuyển Indonesia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Bola (Indonesia) đã mở đầu như thế trong bài viết với dòng tít: ‘HLV Park Hang-seo tạo ra 5 tranh cãi trước trận Indonesia và Việt Nam’. Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân khách Bung Karno vào lúc 16h30 hôm nay (6-1).

Park Hang-seo bắt đầu cầm quân tuyển Việt Nam từ năm 2017. Kiến ​​trúc sư 65 tuổi còn trau chuốt cho lứa U-23 có biệt danh Những chiến binh sao vàng. Theo thống kê của Transfermarkt, ông Park Hang-seo đã 3 lần đối đầu với tuyển Indonesia trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam.

Theo Bola, HLV Park Hang-seo đã tạo ra 5 tranh cãi trước trận bán kết AFF Cup 2022. ẢNH: BOLA

Theo Bola, HLV Park Hang-seo đã tạo ra 5 tranh cãi trước trận bán kết AFF Cup 2022. ẢNH: BOLA

Park Hang-seo đã dẫn dắt tuyển Việt Nam 2 lần thắng Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với tỉ số 3-1 và 4-0. Cuối cùng, ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã bị ĐT Indonesia cầm hòa 0-0 ở vòng bảng AFF Cup 2020.

‘Tuy nhiên, thành tích của HLV Park Hang-seo trước tuyển Indonesia đã bị lu mờ bởi thành tích đối đầu tệ hại của Việt Nam trước Indonesia ở các kỳ AFF Cup trong lịch sử. Golden Star Warriors không có trận thắng nào trước đoàn quân của Shin Tae-yong trong 26 năm qua’, Bola viết.

Bola đã nêu ra 5 tranh cãi của HLV Park Hang-seo trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022:

1- Đòn tâm lý chiến

Ông Park chơi đòn tâm lý chiến với Indonesia? ẢNH: BOLA

Ông Park chơi đòn tâm lý chiến với Indonesia? ẢNH: BOLA

HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam tung đòn tâm lý chiến lên đội tuyển Indonesia trước thềm bán kết AFF Cup 2022, người đàn ông đến từ Hàn Quốc nói gì?

‘Số liệu thống kê luôn có thể giải quyết được. Kể từ khi tôi huấn luyện Việt Nam, tôi chưa bao giờ thua đội tuyển Indonesia", Park Hang-seo nói trong buổi họp báo trước trận đấu với Indonesia và được tờ Bola dẫn lại.

2- Bị HLV Park Hang-seo tố có gián điệp

HLV Park Hang-seo chỉ tay vào hai nhà báo Hàn Quốc mặc áo polo của tuyển Indonesia trong cuộc họp báo trước trận bán kết AFF Cup 2022. Ông Park Hang-seo nghi hai người này là nhân viên của HLV trưởng Indonesia Shin Tae-yong. Điều này là do cả hai đều mặc áo sơ mi polo Mills có logo của đội tuyển Indonesia.

HLV Park Hang-seo chỉ vào 2 người được cho là gián điệp. ẢNH: BOLA

HLV Park Hang-seo chỉ vào 2 người được cho là gián điệp. ẢNH: BOLA

Sau đó, HLV Park Hang-seo đã trao đổi với người phiên dịch và nhân viên truyền thông của AFF về lý lịch của hai nhà báo này. Sau khi trò chuyện, HLV Park Hang-seo chấp nhận cho hai phóng viên Hàn Quốc tiếp tục tham dự cuộc họp báo, đồng thời ông Park nói: ‘Được, được’.

Từ thẻ nhà báo được đưa tin về AFF Cup 2022, một trong hai nhà báo Hàn Quốc được cho là đến từ hãng truyền thông Snowball. Cả hai nhà báo này đều theo chân đội tuyển Indonesia của HLV Shin Tae-yong kể từ khi AFF Cup 2022 khởi tranh.

Một trong hai người thậm chí còn tiếp tục quay phim để làm tư liệu cho chiến lược gia 53 tuổi. Buổi họp báo của HLV Park Hang-seo không kéo dài. Thời lượng của nó là khoảng tám phút. Chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ trả lời một câu hỏi.

3- Chỉ trích Indonesia đổi giờ thi đấu

Ông Park không hiểu vì sao Indonesia lại đổi giờ thi đấu. ẢNH: BOLA

Ông Park không hiểu vì sao Indonesia lại đổi giờ thi đấu. ẢNH: BOLA

Ông Park Hang-seo cho rằng trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Indonesia với Việt Nam lẽ ra phải được tổ chức lúc 19h30 như kế hoạch ban đầu. Nhưng nó đã thay đổi vì lí do an toàn khi trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 16h30.

'Vì lý do an ninh, tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại thay đổi thời gian bắt đầu trận đấu', HLV Park Hang-seo nói trong cuộc họp báo. Sau đó, HLV Park Hang-seo thậm chí còn đặt câu hỏi về việc Indonesia đã sẵn sàng đăng cai VCK U-20 World Cup 2023 diễn ra từ ngày 20-5 đến 11-6-2023 hay chưa.

‘Tôi cũng không biết sắp tới họ sẽ tổ chức World Cup U-20 2023 như thế nào’, ông Park Hang-seo nói thêm.

4- Nhân viên bảo vệ và thành viên ban tổ chức AFF Cup 2022 bị đuổi

HLV Park Hang-seo đùa giỡn với học trò trong buổi tập. ẢNH: BOLA

HLV Park Hang-seo đùa giỡn với học trò trong buổi tập. ẢNH: BOLA

Trong buổi tập của Việt Nam tại Indonesia, sau 25 phút, đội ngũ truyền thông được yêu cầu rời sân SUGBK. Tuy nhiên, hóa ra các quy tắc này áp dụng cho tất cả mọi người trong khu vực sân vận động.

Nhân viên bảo vệ, ban tổ chức trận đấu cũng được yêu cầu rời khỏi khu vực sân vận động. Tuyển Việt Nam muốn tập chiến thuật trước cuộc đối đầu với đội tuyển quốc gia Indonesia nên yêu cầu những ai không có phận sự ra ngoài. ‘Tôi không cần an ninh ở đây’, HLV Park Hang-seo nói.

5- Đột ngột hủy tập

Việt Nam bất ngờ hủy buổi tập đầu tiên tại Indonesia trước thềm bán kết AFF Cup 2022. Lí do chính là vì các cầu thủ Việt Nam mệt mỏi sau trận đấu với Myanmar mà lên đường sang Indonesia ngay.

Ông Park đã hủy buổi tập đầu tiên trên đất Indonesia vì các cầu thủ mệt mỏi sau chuyến bay dài. ẢNH: BOLA

Ông Park đã hủy buổi tập đầu tiên trên đất Indonesia vì các cầu thủ mệt mỏi sau chuyến bay dài. ẢNH: BOLA

Tuyển Việt Nam đến Indonesia vào chiều ngày 4-1. Đội tuyển mang biệt danh Những chiến binh sao vàng đã trải qua chặng đường dài từ Hà Nội bay vào TP.HCM rồi mới di chuyển đến Jakarta, mất hàng chục tiếng đồng hồ trung chuyển.

Ban đầu, Việt Nam lên lịch tập buổi đầu tiên vào ban đêm. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo đã hủy buổi tập vì các cầu thủ vẫn còn mệt mỏi. ‘Do mệt mỏi nên đội tuyển Việt Nam không tham gia buổi tập tối nay’, thông báo từ LĐBĐ Indonesia (PSSI) cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm