6 điểm đáng chú ý trong trận MU hạ nhục Chelsea

(PLO)- Manchester United đã đè bẹp một Chelsea yếu ớt với tỉ số 4-1 để chính thức cán đích trong Top 4 Premier League, kèm suất dự Champions League mùa tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes và Marcus Rashford đều ghi bàn giúp Manchester United hạ nhục Chelsea với tỉ số 4-1 ở trận đấu bù Premier League và quỷ đỏ chính thức trở lại Champions League.

Lần trở lại dẫn dắt Chelsea của Frank Lampard kết thúc trong “thống khổ” với thất bại mới nhất đầy tủi nhục với tỉ số 1-4 trước MU tại Old Trafford. Nếu không có bàn thắng danh dự vào cuối trận của Joao Felix, Chelsea đã thua trắng MU. Frank Lampard đã nhận thất bại thứ 8 trong 10 trận trên cương vị HLV tạm quyền của The Blues.

MU dẫn trước hai bàn trong thời gian nghỉ giải lao, mặc dù Chelsea có rất nhiều cơ hội ghi bàn trong suốt hiệp 1 nhưng những Mykhaylo Mudryk hay Kai Havertz đều bỏ lỡ khó tin. Sang hiệp 2, Bruno Fernandes cùng Rashford ghi thêm 2 bàn đảm bảo cho MU trở lại Champions League theo cách ấn tượng.

Có 6 điểm đáng nói sau trận MU hạ Chelsea 4-1. ẢNH: GETTY

Có 6 điểm đáng nói sau trận MU hạ Chelsea 4-1. ẢNH: GETTY

Dưới đây là sáu điểm đáng nói từ trận thắng 4-1 của MU trước Chelsea:

1. Mudryk bị Casemiro trừng phạt

Thêm 1 tháng khó khăn nữa cho Mykhaylo Mudryk. Sau khi gia nhập Chelsea trong một vụ chuyển nhượng bom tấn trị giá 88,5 triệu bảng vào tháng 1, thần đồng người Ukraine đã thất bại thảm hại.

Không có bàn thắng nào trong 16 trận đầu tiên cho The Blues, Mudryk không có cơ hội nào tốt hơn để “khai hỏa” ở Chelsea với pha đối mặt thủ môn De Gea khi trận đấu mới trôi qua 4 phút. Hậu vệ trái Lewis Hall thực hiện đường tạt bóng cực chuẩn cho Mudryk nhưng bằng cách nào đó anh lại dứt điểm 1 chạm cận thành đưa bóng đi chệch khung thành cả mét.

Hai phút sau, cầu thủ chạy cánh 22 tuổi của Chelsea phải hối hận về pha bỏ lỡ khó tin của mình. Casemiro thoải mái bật cao đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt của Christian Eriksen và đưa Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước 1-0, điều lẽ ra Chelsea phải làm được nếu không có pha dứt điểm nghiệp dư của tiền vệ người Ukraine.

Casemiro và Mudryk đều tạo ra bước ngoặt cho trận đấu theo hai hướng khác nhau. ẢNH: GETTY

Casemiro và Mudryk đều tạo ra bước ngoặt cho trận đấu theo hai hướng khác nhau. ẢNH: GETTY

2. Nỗi thống khổ của Antony

Ngay khi đội bóng của Erik ten Hag đang tạo ra thế trận sôi nổi, MU có pha tấn công khác thì một tình huống truy cản dũng mãnh nhưng đúng luật của hậu vệ Trevoh Chalobah vào Antony đã khiến số 21 của MU ngã nhào.

Trong lúc trọng tài Stuart Attwell cho phép trận đấu tiếp tục, tiếng la hét của Antony vẫn không ngừng. Antony nằm lăn lộn trên sân và anh rời sân trong nước mắt bằng cáng. Antony dính một chấn thương nghiêm trọng sau pha phòng ngự quá tốt của Chalobah. Sau đó, Ten Hag buộc phải đưa Marcus Rashford vào thay Antony khi trận đấu mới trôi qua nửa giờ.

Cầu thủ chạy cánh người Brazil đang dần tiến bộ trong mùa giải đầu tiên của mình tại Premier League. Antony đã rơi nước mắt khi dường như anh nghĩ rằng mình sẽ không kịp bình phục cho trận chung kết FA Cup giữa MU và Manchester City vào ngày 3-6 tới.

Antony nằm đau đớn trên sân. ẢNH: GETTY

Antony nằm đau đớn trên sân. ẢNH: GETTY

Ten Hag chắc chắn có những lựa chọn khác bên cánh phải, nhưng không phải tự nhiên mà ông thuyết phục lãnh đạo MU chi 85 triệu bảng Anh mang Antony đến Old Trafford.

3. Chelsea phung phí cơ hội

Nếu bạn bật tivi lên và nhìn thấy dòng chữ "United 2-0 Chelsea", bạn có thể nghĩ rằng Quỷ đỏ đã chiếm ưu thế trong hiệp một. Tuy nhiên, nó chỉ phản ánh một điều là MU dứt điểm tốt hơn Chelsea nhiều. Đội khách phung phí hết cơ hội này đến cơ hội khác, điều mà các CĐV của họ đã quá quen ở mùa giải này.

Khi Chelsea vẫn còn hi vọng vì mới bị MU dẫn 1-0, đội chủ nhà đã dập tắt điều đó. Phút bù giờ hiệp 1, Casemiro thực hiện đường chuyền tinh tế cho Sancho thoát xuống, thay vì dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn Kepa, Sancho đã chuyền cho Anthony Martial ở vị trí thuận lợi hơn sút bóng vào lưới trống.

Sancho kiến tạo cho Martial ghi bàn thứ hai cho MU. ẢNH: GETTY

Sancho kiến tạo cho Martial ghi bàn thứ hai cho MU. ẢNH: GETTY

Đó là pha dàn xếp tấn công xuất sắc của MU, đội đã chứng minh rằng, sự khác biệt giữa hai đội là chất lượng những pha xử lý ở 1/3 phần sân đối phương. Nhưng chính MU cũng thường bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn ở mùa này vì dứt điểm kém. Ten Hag chắc chắn tiếp tục không hài lòng vì trong trận này MU vẫn bỏ qua nhiều thời cơ ghi thêm bàn thắng.

4. Điểm sáng của Chelsea

Trong một mùa giải thi đấu tệ hại, sự xuất hiện của ngôi sao trẻ Lewis Hall là điểm sáng hiếm hoi của Chelsea. Không thể cùng tuyển Anh tham dự giải U-20 World Cup đang diễn ra, cầu thủ từ lò đào tạo Chelsea Hall đã có cơ hội thể hiện khi hậu vệ trái Ben Chilwell và Marc Cucurella chấn thương.

Nhận được cái gật đầu từ Lampard trong trận thứ ba liên tiếp, Hall gây khó khăn cho hàng thủ United trong cả trận với những quả tạt và một cú sút uy lực nhưng bị De Gea cản phá. Hall thực hiện 2 “key pass” cho Mudryk và Kai Havertz nhưng cả hai đều dứt điểm tệ hại.

Lewis Hall là phát hiện mới của Chelsea. ẢNH: GETTY

Lewis Hall là phát hiện mới của Chelsea. ẢNH: GETTY

Mới chỉ 18 tuổi, Hall đã cho thấy dấu hiệu rằng anh sẵn sàng chiếm suất đá chính ở Chelsea từ hai người đàn anh kể trên dù HLV sắp tới của Chelsea có là Mauricio Pochettino hay ai khác.

5. Rashford ghi bàn thứ 30

Khi Marcus Rashford sắp kết thúc mùa giải hay nhất sự nghiệp cho MU, anh đã có pha lập công không thể nào dễ dàng hơn. Bằng 2 pha dứt điểm liên tiếp trong thế đối mặt Kepa, Rashford nâng tỉ số lên 4-0 cho MU, đồng thời anh sở hữu tròn 30 bàn thắng trên mọi mặt trận cho “quỷ đỏ” ở mùa này.

Rashford trở thành cầu thủ MU đầu tiên ghi được 30 bàn một mùa, kể từ khi Robin Van Persie làm được điều đó trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại Old Trafford vào năm 2013, nghĩa là đã cách đây tròn 10 năm. Rashford còn 2 trận nữa để nâng cao thành tích ghi bàn ở MU mùa này, với cuộc đối đầu với Fulham ở vòng cuối Premier League và trận chung kết FA Cup gặp Manchester City.

Rashford ghi bàn thứ 30 cho MU ở mùa này. ẢNH: GETTY

Rashford ghi bàn thứ 30 cho MU ở mùa này. ẢNH: GETTY

6. Điểm đến tiếp theo: Champions League

Bóng đá đêm thứ Năm (rạng sáng thứ sáu giờ Việt Nam đá Europa League) không còn dành cho United, ít nhất là cho đến năm 2024. Quỷ đỏ trở lại Champions League sau chiến thắng 4-1 ấn tượng trước Chelsea.

Một trong những mục tiêu chính của HLV Erik Ten Hag trong mùa giải đầu tiên ở Premier League là ngay lập tức phải giúp MU trở lại đấu trường Champions League. Và ông thầy người Hà Lan đã làm được điều đó trước 1 vòng đấu. MU sẽ chính thức cán đích ở vị trí thứ ba Premier League nếu thắng Fulham trên sân nhà Old Trafford cuối tuần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm