Ten Hag thẳng thừng cảnh báo Man United

(PLO)- Ông Erik ten Hag đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một "chiến lược" trên thị trường chuyển nhượng, với dẫn chứng Chelsea đã thất bại toàn tập dù chi rất nhiều tiền
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

The Blues đã chi hơn 600 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới trong mùa giải này nhưng lại xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng. HLV Ten Hag cho rằng đây là một lời cảnh báo cho Man United trong quá trình chuyển giao cho những người chủ mới đến sân Old Trafford.

HLV Erik ten Hag thẳng thừng nói Manchester United phải tránh rơi vào cái bẫy tương tự Chelsea, bằng cách đảm bảo họ chi tiêu một cách khôn ngoan nếu chủ sở hữu mới về đây.

Cần biết chủ sở hữu của Chelsea, ông Todd Boehly đã bơm hơn 600 triệu bảng vào một loạt các bản hợp đồng mới kể từ khi nắm quyền kiểm soát CLB thành London vào mùa hè năm ngoái, nhưng khoản đầu tư đó không dẫn đến thành công trên sân cỏ.

HLV Ten Hag đã nhắn nhủ với chủ mới của Man United cần tránh vết xe đổ của Chelsea. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag đã nhắn nhủ với chủ mới của Man United cần tránh vết xe đổ của Chelsea. Ảnh: GETTY.

Và Ten Hag đã nhắn nhủ cho hệ thống phân cấp của Old Trafford với chủ mới sắp sửa tiếp quản: "Họ phải làm những điều đúng đắn. Chủ mới có thể có tiền, nhưng phải làm và sử dụng nó một cách thông minh. Họ cần có một chiến lược đằng sau, nếu không tiền sẽ không hoạt động.

Vào thời điểm này, sự tập trung của những cầu thủ giỏi, những người quản lý giỏi nhất, cũng như tiền bạc, tất cả đều ở tại Vương quốc Anh. Điều đó tạo nên một cuộc cạnh tranh tuyệt vời nhưng cũng là một cuộc cạnh tranh khốc liệt và cam go. Tôi nghĩ rằng có nhiều đội khác ở Premier League thực sự mạnh nếu đầu tư đúng chỗ”.

Mùa giải đầu tiên của Ten Hag với tư cách là HLV của Man United đã thành công tốt đẹp. Chiến lược gia người Hà Lan đã giành được League Cup vào tháng 2, dẫn dắt CLB đến trận chung kết FA Cup và vừa giành quyền trở lại Champions League.

Man United đã giành quyền chơi Champions League mùa tới, sau khi vùi dập Chelsea 4-1 vào rạng sáng 26-5. Ảnh: GETTY.

Man United đã giành quyền chơi Champions League mùa tới, sau khi vùi dập Chelsea 4-1 vào rạng sáng 26-5. Ảnh: GETTY.

“Tôi nghĩ chúng tôi đang đi đúng hướng nhưng Man United cũng có thể học hỏi nhiều từ mùa giải này” – HLV Ten Hag nói thêm - "Chúng tôi phải đánh giá mọi thứ sau mùa giải, đưa ra kết luận đúng đắn cho tương lai”.

Trận mới nhất rạng sáng 26-5, Manchester United đã giành được suất tham dự Champions League mùa giải tới, sau chiến thắng đậm đà 4-1 trước Chelsea tại sân Old Trafford. Đoàn quân của Erik ten Hag chỉ cần 1 điểm để khẳng định vị trí trong top 4 và Casemiro đã giải quyết mọi căng thẳng sớm bằng một cú đánh đầu thành bàn ở phút thứ 6.

Anthony Martial nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của Jadon Sancho và Bruno Fernandes giúp Quỷ đỏ nắm chắc chiến thắng sau một quả phạt đền ở phút 73. Cầu thủ vào sân thay người Marcus Rashford ghi thêm bàn thứ 4 chỉ năm phút sau và cũng là bàn thắng thứ 30 của anh trong mùa giải. Joao Felix có bàn rút ngắn 1-4 an ủi vào cuối trận cho Chelsea.

Ông thầy người Hà Lan thành công với Quỷ đỏ trong mùa giải đầu tiên về sân Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Ông thầy người Hà Lan thành công với Quỷ đỏ trong mùa giải đầu tiên về sân Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Kết quả này giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ 3, trong khi Chelsea xếp thứ 12 và lập kỷ lục mới của CLB với trận thua thứ 16/38 trận mùa giải Premier League để kết thúc ở nửa dưới của giải đấu lần đầu tiên sau 27 năm.

Man United kết thúc chiến dịch Premier League bằng trận đấu với Fulham trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần này, trước khi đối đầu Manchester City trong trận chung kết FA Cup tại sân Wembley vào ngày 3-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm