6 ngôi sao rời MU vào tháng 1 giờ ra sao?

(PLO)- Manchester United bổ sung ba cầu thủ theo dạng cho mượn, trong khi sáu cầu thủ của “quỷ đỏ” đã tìm được CLB mới trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng và đây là cách tất cả họ hòa nhập ở môi trường mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đối với Manchester United yên tĩnh hơn nhiều so với mùa hè mà họ đã chi hơn 200 triệu bảng Anh. Những sự bổ sung của HLV Erik ten Hag đều là những bản hợp đồng cho mượn, với Wout Weghorst, Jack Butland và Marcel Sabitzer đến Old Trafford.

Cũng có 6 cầu thủ MU lần lượt ra đi, trong đó có người từng giành 5 quả bóng vàng thế giới Cristiano Ronaldo. Tờ Mirror (Anh) đã thông tin về tình hình của 6 ngôi sao rời MU theo dạng cho mượn hoặc vĩnh viễn chia tay “nhà hát của những giấc mơ”.

6 cầu thủ đã rời MU trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng, trong đó có Ronaldo. ẢNH: MIRROR
6 cầu thủ đã rời MU trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng, trong đó có Ronaldo. ẢNH: MIRROR

1- Cristiano Ronaldo

Trong khi hợp đồng của Ronaldo với MU chấm dứt sớm vào tháng 11 năm ngoái, thì phải đến tháng 1 năm nay, tuyển thủ 38 tuổi người Bồ Đào Nha mới ra mắt CLB mới – Al Nassr của Saudi Arabia. CR7 đã chia sẻ về việc anh nhận được những lời đề nghị từ châu Âu, nhưng quyết định Saudi Arabia và Al Nassr là tương lai của anh ấy.

Trớ trêu thay, Ronaldo bị treo giò 2 trận tại Saudi Arabia vì án cấm ra sân 2 trận trong thời gian thi đấu cho MU. Khi trở lại, CR7 không thể ghi bàn trong một trong hai trận đầu tiên của mình ở Al Nassr. Tuy nhiên, kể từ đó, siêu sao này đã “bù đắp cho khoảng thời gian đã mất”.

Ronaldo đã có 9 bàn thắng sau 10 lần ra sân cho Al Nassr, với tất cả những bàn thắng đó đều ở giải Saudi Pro League, bao gồm cả 2 cú hat-trick. Anh cũng đã ghi bàn cho Bồ Đào Nha trong cả hai trận vòng loại Euro 2024 vào tháng 3, lập cú đúp trong các trận thắng Liechtenstein và cú đúp trước Luxembourg.

Ronaldo vừa ghi 4 bàn sau 2 trận đấu cho tuyển Bồ Đào Nha ở vòng loại Euro 2024. ẢNH: GETTY
Ronaldo vừa ghi 4 bàn sau 2 trận đấu cho tuyển Bồ Đào Nha ở vòng loại Euro 2024. ẢNH: GETTY

2- Di'Shon Bernard

Trung vệ trẻ Bernard ra mắt Man Utd vào năm 2019, chơi 90 phút trong trận gặp Astana ở Europa League. Vào tháng 1 vừa qua, MU để Bernard đến Portsmouth dưới dạng cho mượn nhằm giúp anh đá chính và cọ xát nhiều hơn, nhưng mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.

Bernard có trận ra mắt Pompey trước Barnsley vào tháng Hai, chơi 90 phút trong trận đấu đó và thất bại trước Plymouth vào tuần sau. Dù được sử dụng ở vị trí trung vệ trong thời gian còn thi đấu cho đội trẻ của United, anh phải chơi ở bên phải hàng thủ 4 người của Portsmouth.

Kể từ đó, cầu thủ 22 tuổi này đã không đá chính một trận đấu nào cho Portsmouth, với đội bóng của John Mousinho đã giành được kết quả khá tốt khi không có Bernard.

Bernard gặp khó khăn trong thời gian được cho mượn tại Portsmouth. ẢNH: GETTY
Bernard gặp khó khăn trong thời gian được cho mượn tại Portsmouth. ẢNH: GETTY

Bản hợp đồng mùa hè của Portsmouth là Joe Rafferty có suất chính thức ở vị trí hậu vệ phải, với Ryley Towler đến vào tháng Giêng đá cặp với đội trưởng Sean Raggett trung tâm hàng thủ. Điều đó đồng nghĩa Bernard hầu như bị bỏ lại trên băng ghế dự bị.

3- Charlie McNeill

Là một cầu thủ xuất sắc ở cấp độ trẻ, việc chuyển đến Newport County dưới dạng cho mượn của McNeill sẽ giúp anh nếm trải bóng đá đỉnh cao. Tiền đạo này đã ghi ba bàn vào lưới các đối thủ tại Carabao Cup, nhưng mọi thứ trở nên khó khăn hơn kể từ khi anh chuyển đến Rodney Parade.

Cầu thủ 19 tuổi của MU là một trong hai tiền đạo đến Newport County dưới dạng cho mượn vào cuối kỳ chuyển nhượng tháng giêng, cùng với cầu thủ trẻ Calum Kavanagh của Middlesbrough.

Trong bối cảnh Newport County đang tìm cách vươn lên ngôi đầu bảng League Two, Charlie McNeill đã được HLV Graham Couhlan sử dụng có chừng mực. Khi thì McNeill được đá chính, lúc anh lại ngồi dự bị.

McNeill ghi bàn thắng đầu tiên vào ngày 18-3 khi Newport đánh bại Tranmere. Với chín trận đấu còn lại tại League Two, Charlie McNeill chắc chắn muốn ghi thêm nhiều bàn thắng để đưa Newport County lên League One.

Charlie Savage trong màu áo Forest Green Rovers. ẢNH: PA
Charlie Savage trong màu áo Forest Green Rovers. ẢNH: PA

4- Charlie Savage

Giống như Bernard, Charlie Savage đã có trận ra mắt đội 1 MU tại đấu trường châu Âu. Tiền vệ trẻ này là con trai của cựu ngôi sao học viện Man Utd, Robbie Savage đã được ra sân ở Europa League 2021 - 2022 trong trận MU gặp Young Boys.

Sau một số trận đấu cho đội U-21 của United trong nửa đầu mùa giải, Savage chuyển đến Forest Green Rovers dưới dạng cho mượn trong nửa sau của chiến dịch này. Savage ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng của Duncan Ferguson vào ngày 11-3 trước khi gây ấn tượng trong chiến thắng trước Sheffield Wednesday vừa qua.

"Tôi rất thích trận thắng Sheffield Wednesday hôm nay", Savage đã tweet sau chiến thắng cuối tuần qua của Forest Green Rovers. Đáng ngạc nhiên, đó là trận thắng đầu tiên của CLB này kể từ giữa tháng 12 năm ngoái. Điều đó khiến họ phải đấu tranh để thoát khỏi vị trí cuối bảng League One.

5- Shola Shoretire

Shola Shoretire gây ấn tượng tại Bolton. ẢNH: REX
Shola Shoretire gây ấn tượng tại Bolton. ẢNH: REX

Tiền đạo trẻ Shola Shoretire đã tập luyện với các cầu thủ đội 1 của United vào đầu mùa giải, thậm chí còn ngồi dự bị trong các trận đấu MU gặp Aston Villa và Real Sociedad vào tháng 11. Tuy nhiên, sau khi không thể góp mặt trong 5 lần có tên ở đội một, Shoretire được phép gia nhập Bolton dưới dạng cho mượn.

Đội bóng của Ian Evatt đang bay cao ở League One mùa này, vì vậy sẽ không dễ để Shoretire chen chân vào đội một. Tuy nhiên, Shoretire vẫn được thi đấu rất nhiều phút và đá chính trong một số trận đấu. Shoretire ghi hai bàn và có pha kiến tạo đầu tiên trong trận Bolton thắng Peterborough vào tháng 2.

“Còn rất nhiều trận đấu,” Shoretire nói với giới truyền thông, “Trọng tâm chính là giành chiến thắng nhưng một bàn thắng sẽ rất tuyệt vời”.

6- Axel Tuanzebe

Những lần cho mượn trước đây của Tuanzebe là một mớ hỗn độn, với việc hậu vệ này trước đó đã giúp Aston Villa giành quyền thăng hạng nhưng anh lại gặp khó khăn ở Napoli. Cầu thủ 25 tuổi này sẽ hết hạn hợp đồng với United vào mùa hè, nhưng đang dành phần còn lại của chiến dịch hiện tại dưới dạng cho mượn tại Stoke City.

Tuanzebe chờ đợi cơ hội trở lại MU sau khi hết hạn thi đấu cho Stoke dưới dạng cho mượn. ẢNH: PA
Tuanzebe chờ đợi cơ hội trở lại MU sau khi hết hạn thi đấu cho Stoke dưới dạng cho mượn. ẢNH: PA

Cựu tuyển thủ U-21 Anh đã bỏ lỡ nửa đầu mùa giải vì chấn thương và được đưa vào đội bóng của Alex Neil. Ba lần đá chính của Tuanzebe đã chứng kiến ​​​​Stoke bất bại trước Blackburn, Middlesbrough và Norwich.

“Axel Tuanzebe thực sự giỏi, hòa nhập rất nhanh và điều đó mang lại cho chúng tôi sự an toàn hơn một chút ở phía sau hàng thủ”, trung vệ Ben Wilmot nói về đối tác của mình, "Chúng tôi chỉ có 1 hoặc 2 ca chấn thương trong thời gian ngắn. Điều đó đã giảm bớt một chút áp lực và cho phép chúng tôi xoay vòng đội hình. Axel đã vào sân và chơi tốt. Tôi thích chơi với anh ấy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm