8 cầu thủ chia tay Manchester United

Hôm nay (5-6), truyền thông nước Anh đưa tin, Manchester United chuẩn bị chia tay 8 cái tên, dẫn đầu danh sách này là thủ môn người Argentina Sergio Romero hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.

Joel Pereira là “nạn nhân” tiếp theo dù thủ môn 24 tuổi này mới trở lại đội chủ sân Old Trafford sau khoảng thời gian thi đấu cho Huddersfield dưới dạng cho mượn. Tại Huddersfield, Pereira chỉ có 2 lần ra sân.

Solskjaer thanh lọc đội hình MU trước rồi sẽ đem về những siêu sao. ẢNH: PA

6 thành viên của học viện MU gồm Jacob Carney, Mark Helm, Iestyn Hughes, Arnau Puigmal, Max Taylor và Aliou Traore cũng không còn tương lai ở CLB.

Tiền vệ Juan Mata và thủ môn Lee Grant đều hết hạn hợp đồng vào cuối tháng này và đã chuẩn bị ra đi. Tuy nhiên, trong một động thái bất ngờ, MU xác nhận đàm phán gia hạn hợp đồng để hai cầu thủ này ở lại thêm 1 năm.

Mata đã ghi bàn thắng cuối cùng của mùa giải Premier League 2020-2021 cho MU trong chiến thắng 2-1 trước Wolves. Tiền vệ 33 tuổi người Tây Ban Nha này chỉ đá chính 10 trận ở mùa vừa qua. Phát biểu trước ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải, HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định tương lai của Mata hoàn toàn nằm trong tay của Mata.

Mata có thể ở lại MU thêm 1 mùa. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, thủ môn Lee Grant, 38 tuổi có tên trên băng ghế dự bị 21 trận mùa qua. Anh chỉ có 1 lần ra sân mùa qua và là sự lựa chọn thứ ba trong khung gỗ MU sau David De Gea và Dean Henderson.

Việc MU muốn Grant ở lại thêm 1 mùa nữa là động thái cực kỳ bất ngờ khi “quỷ đỏ” dự kiến sẽ đón thủ môn 35 tuổi Tom Heaton trở lại Old Trafford dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Ngoài ra, Manchester United cũng đề nghị thủ môn 22 tuổi Paul Woolston ký hợp đồng mới. Woolston gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Newcastle vào năm 2018 và có 9 lần ra sân cho đội U-23 “quỷ đỏ” mùa này.

Đêm qua (4-6), đồng chủ tịch Manchester United, Joel Glazer đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với các fan “quỷ đỏ” lần đầu tiên sau 15 năm. Tại đây, tỉ phú người Mỹ này hứa sẽ chi lớn cho chuyển nhượng đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất hiện đại cho sân Old Trafford và trung tâm huấn luyện Carrington.

Đồng chủ sở hữu Man Utd, Joel Glazer. ẢNH: GETTY

Joel Glazer khẳng định, “Mục tiêu của Manchester United là giành chiến thắng mọi giải đấu mà chúng tôi tham gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào học viện của mình và vào thị trường chuyển nhượng để hỗ trợ HLV trưởng trong nỗ lực đạt được mục tiêu của CLB.

Sân Old Trafford là trung tâm của Manchester United. Chúng tôi đã chi hơn 100 triệu bảng Anh trong 10 năm qua cho các dự án cơ sở hạ tầng của sân. Bây giờ, chúng tôi sẽ đẩy nhanh quá trình lên kế hoạch đầu tư và nâng cấp đáng kể cho sân.

Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của người hâm mộ trong suốt quá trình đó để có được kết quả mà tất cả chúng ta đều có thể tự hào. Sân tập của chúng ta cũng vậy.

Công việc lập kế hoạch sơ bộ đang tiến hành và sẽ có nguồn kinh phí đáng kể để nâng cấp cơ sở vật chất của chúng tôi và đảm bảo chúng vẫn ở đẳng cấp thế giới”.

Vì sao MU vẫn chưa mua cầu thủ nào?
Vì sao MU vẫn chưa mua cầu thủ nào?
(PLO)- Manchester United đang chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn trong kỳ chuyển nhượng nhưng “quỷ đỏ” sẽ có một khởi đầu không mấy suôn sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm