Á quân AFF Cup khiếu nại vụ CĐV Indo gây bạo loạn lên FIFA

Malaysia chính thức khiếu nại vụ cổ động viên Indonesia gây bạo loạn lên FIFA

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã gặp đại diện của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), được xem là bước đầu tiên FAM đưa vụ bạo loạn tại sân vận đông Gelora Bung Karno (Jakarta) đến FIFA.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, Syed Saddiq Abdul Rahman (giữa), tham gia cổ vũ đội nhà trên khán đài sân vận động Gelora Bung Karno. ẢNH: AFP

Động thái diễn ra sau các hành vi manh động của cổ động viên Indonesia như ném đá, tạo nên cuộc bạo động tại vòng loại thứ hai của bảng G World Cup 2022 giữa Indonesia và Malaysia, khiến ba  Malaysia bị thương.

Sau chiến thắng ngược dòng đánh bại Indonesia 3-2, các cầu thủ Malaysia buộc trở về khách sạn bằng xe bọc thép vì sự kích động của cổ động viên sau khi đội nhà bại trận.

Á quân AFF Cup 2018 Malaysia ngược dòng chiến thắng 3-2 khiến các cổ động viên Indo nổi giận, gây nên vụ bạo loạn. ẢNH: AFP

Đại diện FAM - Tổng thư ký Stuart Ramalingam cùng người đứng đầu Đơn vị pháp lý Shahida Bashirah Hishamuddin đã gặp đại diện của AFC có trụ sở chính tại Bukit Jalil (Malaysia). Phía AFC cũng xác nhận rằng báo báo của thành viên FIFA giám sát trận đấu đã được gửi đến FIFA để có những đánh giá chính xác tình hình.

Trong phát biểu của mình, Tổng thư ký Stuart Ramalingam nhấn mạnh: “Bóng đá không có chỗ cho chủ nghĩa côn đồ và xã hội đen dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi đang tổng hợp, củng cố các bằng chứng để báo cáo sự cố lên FIFA và FAC”.

Bạo loạn khiến trận đấu bị gián đoạn 10 phút. Nguồn: YouTube

Cùng với đó, AFC cũng đưa ra khuyến cáo FAM nên cung cấp kế hoạch an toàn trước trận đấu lượt về của hai đội. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 19-11 tới trên sân vận động quốc gia Malaysia Bukit Jalil, nhằm tránh sự cố tương tự xảy ra vào 5-9.

Đội đang dẫn đầu bảng G, Malaysia, dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe sẽ tiếp tục đá lượt hai vòng loại tiếp UAE trên sân nhà vào ngày 10-9.

Huyền thoại bóng đá Brazil Cafu (trái) và con trai lớn Danilo. ẢNH: GETTY IMAGES

Huyền thoại Brazil Cafu đau buồn khi con trai đột ngột qua đời

Siêu sao Brazil Cafu tỏ ra quẫn trí khi con trai lớn của anh đột ngột qua đời sau cơn đau tim ở tuổi 30.

Trong lúc tham gia trận đấu bóng đá tại nhà ở Sao Paulo, Danilo bất ngờ lên cơn đau tim. Danilo được đưa ngay đến bệnh viện trong thành phố nhưng các bác sĩ không thể can thiệp để cứu sống anh.

Sau thảm kịch, bạn bè, người thân đã đến để chia sẻ với cựu đội trưởng tuyển Brazil. Đồng đội từng cùng Cafu vô địch World Cup 2002, cựu tiền đạo AC Milan và Real Madrid Kaka cũng có mặt chia sẻ sự mất mát quá lớn của đồng đội cũ. Cầu thủ 37 tuổi lần lượt ôm các thành viên của gia đình Cafu an ủi trong lúc thi thể của Danilo được đưa về từ bệnh viện.

Cafu đau buồn vẫn cố đứng vững để an ủi người thân. ẢNH: GETTY IMAGES

Sao Paulo, đội bóng đầu tiên nơi Cafu (49 tuổi) khởi nghiệp cũng gửi thông điệp chia sẻ tới một trong những cầu thủ vĩ đại nhất CLB: “Sao Paulo vô cùng thương tiếc về sự ra đi của Danilo - con trai của Cafu”.

Một CLB cũ của Cafu là Palmeiras cũng chia buồn: “Palmeiras đau buồn trước mất mát của Danilo - con trai của Cafu. Chúng tôi bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với nhà vô địch thế giới và gia đình anh”.

Trong sự nghiệp lẫy lừng, Cafu có 142 lần thi đấu trong màu áo đội tuyển và cùng Brazil hai lần vô địch World Cup 1994 và 2002, hai lần vô địch Copa America.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm