Abramovich được điều trị ở Ankara và nguyên nhân nghi án bị đầu độc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuần trước, làng bóng đá thế giới rúng động trước nghi án chủ sở hữu Chelsea, tỉ phú người Nga Roman Abramovich nghi bị đầu độc khi ông tham gia vào cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào đầu tháng 3 tại Kiev (Ukraine).

Ngoài Abramovich, còn có 2 người khác xuất hiện những triệu chứng giống bị đầu độc như mắt đỏ, chảy nước mắt liên tục, đau đớn, da mặt và tay bong tróc.

Hôm nay (1-4), truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ thông tin, Abramovich không bị đầu độc. Nhà tài phiệt tỉ phú người Nga chỉ bị thương nhẹ sau khi một hộp chứa hơi cay phát nổ ngay bên cạnh trong lúc ông rời khỏi cuộc đàm phán tìm giải pháp hòa bình cho Nga và Ukraine. Abramovich đã bay sang Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) để điều trị bí mật trong một bệnh viện công sau khi vụ việc xảy ra vào ngày 3-3.

Abramovich mua CLB Chelsea vào năm 2003. ẢNH: GETTY

Đầu tuần này, nhiều thông tin cho biết Roman Abramovich cùng 2 người khác có thể bị đầu độc do ăn thanh socola có chứa chất độc khiến họ bị mất thị lực trong vài giờ.

Nhà báo điều tra Christo Grozev sau đó cho rằng một chất độc hóa học có từ thế chiến thứ nhất đã được sử dụng trong vụ đầu độc này. Christo Grozev cho biết, 1 nhóm chuyên gia đã đồng ý rằng, chất Chloropicrin hoặc 1 liều lượng thấp Novichok đã được sử dụng trong âm mưu đầu độc.

Nhà đàm phán hòa bình của Ukraine Mykhailo Podolyak hôm thứ tư khẳng định tất cả chỉ là thuyết âm mưu. Bây giờ sự việc có vẻ đã được truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ làm sáng tỏ khi không có vụ đầu độc nào cả.

Cụ thể, theo tờ Haberturk và đài truyền hình CNNTurk (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết hôm qua (31-3, giờ quốc tế), Abramovich bị thương khi hộp chứa hơi cay phát nổ bên cạnh ông khi ông cùng 3 người khác rời khỏi cuộc họp đàm phán hòa bình vào ngày 3-3 tại Kiev (Ukraine). Báo cáo này đang được chia sẻ rộng rãi tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha cũng như trên truyền thông quốc tế với tính chính xác của thông tin rất cao.

Abramovich đã nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho Nga và Ukraine. ẢNH: GETTY

Tờ El Confidencial (Tây Ban Nha) khẳng định: “Roman Abramovich không bị đầu độc. Ông ấy bị choáng vì hơi cay, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ”.

Chi tiết về việc Abramovich được đưa đến bệnh viện tại Ankara điều trị cũng được nêu rõ: “Tờ báo điện tử Haberturk cũng như đài truyền hình CNNTurk đều khẳng định nguyên nhân gây ra triệu chứng bỏng rát da và mắt của Abramovich là do một hộp chứa hơi cay phát nổ ngay bên cạnh trong lúc ông rời khỏi một cuộc họp. Tuy nhiên, họ không tiết lộ rõ nguồn tin lấy từ đâu.

Abramovich ngay lập tức được đưa bằng máy bay tới Ankara điều trị. Việc Abramovich đến bệnh viện tại Ankara điều trị được giữ bí mật và cũng không có trong hồ sơ bệnh án của bệnh viện. Haberturk cũng nói thêm rằng, không biết vụ nổ này là ngẫu nhiên hay là sự cố ý nhằm phá hoại quá trình đàm phán hòa bình”.

Abramovich trong cuộc họp tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) cách đây vài ngày. ẢNH: GETTY

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra sau khi nguồn tin thân cận từ Abramovich tiết lộ với tạp chí Forbes rằng, chủ sở hữu Chelsea và hai nhà đàm phán khác đã bị đau mắt, chảy nước mắt, da tay và mặt bong tróc” sau cuộc họp. Abramovich được cho là tìm sự trợ giúp của các nhà khoa học, bác sĩ xem rõ tình trạng của ông ra sao.

Abramovich hiện vẫn đang ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi ông trở lại đó tham gia vào một cuộc họp tại Istanbul cách đây 2 ngày. Người phát ngôn của Abramovich từng xác nhận phía Ukraine đã nhờ Abramovich tìm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Kể từ đó, Abramovich liên tục tham gia các cuộc họp với mong muốn Nga và Ukraine ngừng cuộc chiến.

Hiện tỉ phú 55 tuổi người Nga Roman Abramovich vẫn chịu sự trừng phạt của chính phủ Anh và EU khi tài sản của ông bị phong tỏa, bao gồm cả CLB Chelsea. Abramovich buộc phải từ bỏ quyền sở hữu Chelsea và CLB này đang trong giai đoạn cuối của quá trình chuyển giao quyền lực.

Abramovich mất trắng Chelsea sau 19 năm gắn bó. ẢNH: GETTY

Chelsea vừa công bố 4 nhà đầu tư tìm năng mua lại đội chủ sân Stamford Bridge với hạn chót để 4 ứng viên này ra giá mua The Blues là ngày 11-4. Abramovich muốn bán Chelsea với giá 3 tỉ bảng Anh. Tuy nhiên, Roman Abramovich sẽ không nhận 1 xu nào trong số tiền bán Chelsea.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm