Ấn Độ nhờ đội cứu hộ hang động Thái Lan giúp vụ sập đường hầm

(PLO)- Ấn Độ nhờ đội cứu hộ hang động Thái Lan đã giải cứu đội bóng nhí Thái Lan năm 2018 hỗ trợ trong vụ sập đường hầm làm 40 công nhân bị kẹt đã 90 tiếng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ Ấn Độ đang tìm cách liên hệ với các đội cứu hộ quốc tế hỗ trợ giải cứu 40 công nhân bị mắc kẹt do sập đường hầm ở bang Uttarakhand (miền bắc Ấn Độ) đã hơn 90 tiếng, đài CNN đưa tin ngày 16-11.

Trong nỗ lực này, Ấn Độ nhờ đội cứu hộ hang động Thái Lanvốn đã giải cứu đội bóng nhí Thái Lan năm 2018 hỗ trợ vụ sập đường hầm.

Đến nay, đã 4 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng Ấn Độ vẫn tiếp tục sử dụng máy khoan công suất lớn nhằm xuyên thủng đoạn đường hầm bị sập để tiếp cận nạn nhân. Trong quá trình khoan, những tảng đá rơi vào đường hầm khiến việc giải cứu càng trở nên khó khăn.

Tình hình càng đáng quan ngại khi một số người trong số 40 công nhân bị mắc kẹt đã đổ bệnh, có các biểu hiện như sốt, đau đầu.

Ấn Độ nhờ đội cứu hộ hang động Thái Lan giúp vụ sập đường hầm
Đội cứu hộ nỗ lực giải cứu 40 công nhân mắc kẹt do sập đường hầm ở bang Uttarakhand (miền bắc Ấn Độ) ngày 14-11. Ấn Độ nhờ đội cứu hộ hang động Thái Lan vốn đã giải cứu đội bóng nhí Thái Lan năm 2018 hỗ trợ. Ảnh: REUTERS

Trước tình hình này, giới chức Ấn Độ cho biết đang xem xét mọi phương án để tiếp cận những nạn nhân, bao gồm cả việc liên hệ với các đội có kinh nghiệm thực hiện các vụ giải cứu phức tạp.

“Chúng tôi đang tìm kiếm trợ giúp từ các đội cứu hộ đặc biệt từ Na Uy và Thái Lan” - ông Kirti Panwar, quan chức truyền thông của bang Uttarkashi nói với CNN về chuyện Ấn Độ nhờ đội cứu hộ hang động Thái Lan hỗ trợ.

“Đội cứu hộ của Ấn Độ đã liên hệ với công ty Thái Lan - bên đã giải cứu những đứa trẻ bị mắc kẹt trong hang” - ông Panwar nói, đề cập vụ giải cứu nhóm 12 cầu thủ nhí và 1 huấn luyện viên Thái Lan bị kẹt trong hang Tham Luang (tỉnh Chiang Rai, Thái Lan) hồi năm 2018.

Chính phủ Ấn Độ cũng ra thông báo cho biết đã liên hệ với Viện Địa kỹ thuật Na Uy (NGI, một trung tâm nghiên cứu và tư vấn về khoa học địa chất có trụ sở ở Na Uy) để xin tư vấn.

Công ty Thái Lan chưa bình luận về thông tin.

Viện Địa kỹ thuật Na Uy cho biết các đối tác của viện này ở Ấn Độ đang hỗ trợ hoạt động cứu hộ nhưng Viện Địa kỹ thuật Na Uy “hiện không tham gia”.

Theo hãng tin AFP, đường hầm trên, dài khoảng 4,5 km, là một phần của dự án đường Char Dham. Đây là dự án trị giá hàng triệu USD do chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi điều hành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi đến thăm các đền Hindu giáo nổi tiếng của Ấn Độ và tăng cường kết nối với khu vực biên giới giáp Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm