Ấn Độ thử thành công tên lửa ICBM hạt nhân Agni-V

Quân đội Ấn Độ ngày 3-6 lần nữa thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đất đối đất Agni-V, theo Sputnik. Địa điểm thử là bãi biển đảo Abdul Kalam ở vịnh Bengal thuộc bang Odisha (Đông Ấn Độ).

ICBM Agni-V có tầm bắn 5.000-8.000 km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1-1,5 tấn.

ICBM Agni-V được trưng bày tại lễ tập dượt diễu binh kỷ niệm ngày độc lập năm 2013. Ảnh: GETTY IMAGES

ICBM Agni-V được trưng bày tại lễ tập dượt diễu binh kỷ niệm ngày độc lập năm 2013. Ảnh: GETTY IMAGES

“Tên lửa tầm xa nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được thử trong điều kiện trời trong và bay chính xác đường bay đã được định sẵn. Tầm bay tên lửa đạt được 5.000 km” - Tổ chức Phát triển Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố.

Lần đầu tiên tên lửa ICBM Agni-V được thử là vào năm 2012. Tính luôn lần thử ngày 3-6, trong vòng sáu năm Ấn Độ từng bảy lần thử ICBM Agni-V. Năm thử nhiều nhất là 2016. Lần thử gần nhất là vào tháng 1. Dù đã trải qua nhiều lần thử thành công nhưng ICBM Agni-V chưa được định ngày sẽ được đưa vào sử dụng.

Đối thoại Shangri-La bàn những gì?
Đối thoại Shangri-La bàn những gì?
(PLO)- Căng thẳng biển Đông, khủng hoảng Triều Tiên, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ… sẽ được bàn đến tại Đối thoại Shangri-La.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm